Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

chính trị gia pháp.png
Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp), Mathieu Valais trong cuộc phỏng vấn với France info. Ảnh: RT

Theo đài RT ngày 4/5, trong cuộc phỏng vấn với France info, ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp), Mathieu Valais cho rằng, việc đưa quân đội phương Tây vào Ukraine sẽ nhanh chóng khiến tình hình leo thang, nếu không bước vào Thế chiến thứ ba, thì chắc chắn sẽ trở thành một "cuộc chiến hủy diệt và chết chóc" đối với toàn bộ châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist ngày 2/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa khẳng định, ông không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine. Tổng thống Macron nêu 2 điều kiện để đưa quân tới Ukraine: yêu cầu của Kiev và đột phá của Nga trên tiền tuyến. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hiện nay không có yêu cầu nào như vậy từ Ukraine.

Ứng viên Nghị viện châu Âu Mathieu Valais cho rằng, đây là những tuyên bố vô trách nhiệm của Tổng thống Macron: "Ngày nay Nga, giống như Pháp, đều sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng ta không còn ở năm 1939 hay 1818, khi các quốc gia không có vũ khí hạt nhân. Vì vậy, sự leo thang căng thẳng bằng lời nói sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp, ngoại trừ việc làm cho cuộc chiến trở nên tồi tệ hơn".

Theo chính trị gia này, Liên minh châu Âu (EU) gần đây đã phê duyệt 50 tỷ USD và Mỹ cũng phân bổ gói viện trợ mới cho Ukraine. Tuy nhiên, tất cả phản đối việc Ukraine gia nhập NATO và EU.

Quân nhân Pháp (trái) huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Ba Lan hồi đầu tháng 4. Ảnh: AFP
Quân nhân Pháp (trái) huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Ba Lan hồi đầu tháng 4/2024. Ảnh: AFP

Chính trị gia Valais cho rằng, bằng cách gửi quân đến Ukraine, Pháp sẽ tham chiến. Và đó sẽ trở thành cuộc chiến giữa Pháp và Nga. Hơn nữa, có nguy cơ lôi kéo tất cả các nước châu Âu vào một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba "có sức tàn phá và hủy diệt đối với tất cả các dân tộc châu Âu".

Phản đối việc gửi quân tới Ukraine, chính trị gia Valais cho rằng, Ukraine là một quốc gia có chủ quyền, tự trị và độc lập.

"Ukraine có vũ khí, có thiết bị, được cung cấp viện trợ nhận đạo và những khoản tiền đáng kể. Đó là điều kiện để Tổng thống Zelensky giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Vì vậy, việc gửi quân Pháp đến đó không phải là chuyện vặt vãnh, vô hại", ông Valais nhận định./.

tin mới

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.