Cựu tướng Mỹ: NATO sẽ từ chối cung cấp vũ khí nếu Ukraine không chiến đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trung tướng Ben Hodges nhận định, các nước thành viên NATO sẽ từ chối cung cấp vũ khí trong tương lai, nếu Ukraine không huy động đủ người và từ chối chiến đấu. 

Screen Shot 2024-05-06 at 5.52.32 AM.png
Quân nhân Ukraine thuộc lữ đoàn 79 tham gia huấn luyện ở khu vực Donetsk. Ảnh: Reuters.

Theo đài RT ngày 6/5, Trung tướng về hưu Ben Hodges, cựu Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu cho rằng, nếu phần lớn người dân Ukraine không muốn phục vụ trong quân đội, không muốn cầm súng chiến đấu, thì nguy cơ Kiev mất đi viện trợ của phương Tây là rất lớn. Tướng Hodges bày tỏ sự ngạc nhiên, khi biết độ tuổi nhập ngũ ở Ukraine hiện là 27 tuổi, và chỉ gần đây, độ tuổi này mới được hạ xuống 25. Trong khi đó, Tướng Hodges cho biết, độ tuổi nhập ngũ ở hầu hết các nước châu Âu, cũng như ở Mỹ, bắt đầu từ 18 hoặc 19 tuổi.

Trước đó, ngày 5/5, NATO đã vạch ra "lằn ranh đỏ" về việc can thiệp của liên minh vào xung đột ở Ukraine. Yếu tố đầu tiên đối với NATO sẽ là "sự can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp của nước thứ ba" vào cuộc xung đột. Giới quan sát nhận định, không loại trừ khả năng có sự tham gia trực tiếp của Belarus. Bởi Belarus và Ukraine có đường biên giới dài và dễ bị tổn thương. Lực lượng vũ trang Nga có khả năng đột phá ở phía Tây Bắc và tạo ra hành lang giữa Ukraine và Belarus.

Yếu tố thứ hai của lằn ranh đỏ có thể là một "sự khiêu khích quân sự" chống lại Ba Lan hoặc các nước vùng Baltic, cũng như các hành động quân sự chống lại Moldova.

Hiện, NATO đang tổ chức cuộc tập trận lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Cuộc tập trận Steadfast Defender (Hộ vệ kiên định) có sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ từ toàn bộ 32 quốc gia thành viên NATO và 1.100 phương tiện chiến đấu.

Cuộc tập trận này đang được tổ chức gần biên giới Nga, bắt đầu hồi tháng 1 và dự kiến kéo dài đến hết tháng 5.

Phản ứng trước cuộc tập trận này, phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh: "Chúng tôi phải thừa nhận rằng NATO đang chuẩn bị nghiêm túc cho một cuộc xung đột tiềm tàng với chúng tôi"./.

tin mới

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.