Cựu tướng Mỹ nhận định Washington đánh mất sức ảnh hưởng với đồng minh

Mỹ Nga (Theo RIA Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trung tướng Ben Hodges nhận định, nỗ lực của các nước thành viên NATO nhằm cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine, ngay cả trong trường hợp ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, cho thấy Mỹ đang mất dần sức ảnh hưởng, cũng như niềm tin với các đồng minh.

Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí trong khi chờ viện trợ từ Mỹ - Ảnh: AFP
Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí trong khi chờ viện trợ từ Mỹ. Ảnh: AFP

"Thật đáng xấu hổ. Điều này cho thấy, các đồng minh của chúng tôi đang mất dần niềm tin vào Mỹ. Nếu họ không còn tin tưởng chúng tôi, Mỹ sẽ mất sức ảnh hưởng đối với họ" - Trung tướng về hưu Ben Hodges, cựu Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu chia sẻ với NBC.

Theo cựu Tướng Hodges, không còn ai tin rằng, Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine "chừng nào còn cần thiết" như lời cam kết. Ông Hodges cũng nói thêm rằng, tất cả các đồng minh đáng tin cậy nhất của Mỹ đều là các quốc gia ở châu Âu.

Đầu tháng 4/2024, tờ Politico dẫn các nguồn tin cho biết, NATO có thể tiếp quản nhóm liên lạc do Washington dẫn đầu về viện trợ cho Ukraine, nơi điều phối việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine này được thành lập ngay sau khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022, thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm điều phối các nỗ lực viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev.

Đồng thời, NATO đã đề xuất lập một quỹ hỗ trợ có trị giá 100 tỷ euro nhằm hỗ trợ Ukraine trong vòng 5 năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lo ngại về khả năng tái đắc cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đề xuất sẽ trao cho liên minh phương Tây vai trò trực tiếp hơn trong việc điều phối cung cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị cho Ukraine.

Politico lưu ý, bằng cách này, sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine sẽ được duy trì liên tục, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố biến động quyền lực chính trị ở các nước Liên minh châu Âu và Mỹ.

NATO từ chối bình luận chi tiết, nhưng một quan chức trong khối cho biết các bộ trưởng sẽ "thảo luận về cách tốt nhất để tổ chức sự hỗ trợ cho Ukraine, giúp Kiev trở nên mạnh mẽ hơn".

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".