Trung tướng Mỹ đề nghị Ukraine tuyển phụ nữ nhập ngũ

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu Tổng tư lệnh Quân đội Mỹ ở châu Âu, Trung tướng Ben Hodges cho rằng, Ukraine nên tích cực tuyển dụng phụ nữ và công dân ở nước ngoài để thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

tuong-hodges-9842.jpg
Cựu Tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu, Trung tướng Ben Hodges. Ảnh: AP

Theo Ria Novosti ngày 12/1, cựu Tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu, Trung tướng Ben Hodges ngày 11/1 đưa ra lời đề nghị rằng: "Thực tế ở Ukraine có đủ nhân lực để huy động, nhưng chính quyền chưa thực hiện tốt chiến dịch huy động và tuyển dụng. Tôi nghĩ rằng, ưu tiên hàng đầu của chính phủ Ukraine là thu hút những phụ nữ trẻ tuổi ra trận".

Tướng Hodges lưu ý rằng, nữ quân nhân có thể phục vụ ở nhiều vị trí hơn những gì có thể bố trí trong Lực lượng vũ trang Ukraine. Ví dụ, trong hầu hết quân đội ở phương Tây, nữ quân nhân được tuyển dụng để phục vụ trong lực lượng xe tăng, pháo binh và kỹ sư.

Ngoài ra, theo vị tướng này, Ukraine có thể tuyển thêm được nhiều chỉ tiêu tân binh, bằng cách yêu cầu dẫn độ trở lại Ukraine những người đàn ông đã di cư ra nước ngoài.

"Tôi biết rằng, có hàng chục nghìn thanh niên Ukraine trong độ tuổi quân sự đang ở Đức, Ba Lan, Romania. Tại sao họ không ở lại đất nước? Tôi nghĩ đây là điều mà chính phủ nên để tâm và đưa ra quyết định đúng đắn" - Tướng Hodges đề xuất.

Trong một diễn biến liên quan, điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Nhà Trắng, John Kirby cho biết, Mỹ sẽ ngừng và không thể gửi viện trợ quân sự cho Ukraine được nữa.

"Chúng tôi đã giải ngân nguồn dự trữ hiện có trong gói hỗ trợ cuối cùng cho Ukraine. Việc phân bổ thêm vốn cho Kiev phụ thuộc hoàn toàn vào Quốc hội" - ông John Kirby cho hay./.

.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.