Trung tướng Ukraine yêu cầu công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, kể cả phụ nữ

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trung tướng Igor Romanenko của Ukraine cho biết, nước này đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển quân binh mới, trong khi thời gian không còn nhiều. Vị tướng đề nghị tất cả công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm cả phụ nữ; và đơn giản hóa luật.

quan doi Ukr. Anh AP.JPG
Lực lượng Vũ trang Ukraine đang đối diện với tình trạng đào ngũ nghiêm trọng. Ảnh: AP

Theo Ria Novosti, Trung tướng Igor Romanenko - cựu Phó Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Ukraine cho biết, thủ tục điều động quân binh ở Ukraine cần được đơn giản hóa, và đã đến lúc các cấp phó phải cùng với các chính ủy quân đội tiến hành các cuộc đột kích.

“Bây giờ luật pháp nên đơn giản hóa tất cả những vấn đề này. Và khi các nghị sĩ nghiên cứu các điều luật, tôi đề xuất rằng, họ nên tham gia lực lượng vũ trang” - Trung tướng khuyến nghị.

Theo vị tướng này, Lực lượng Vũ trang Ukraine không chỉ phải bù đắp tổn thất của các đơn vị hiện có, mà còn phải thành lập các lữ đoàn mới cho “các hoạt động tấn công”. Trung tướng Igor Romanenko yêu cầu tất cả công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm cả phụ nữ cũng phải đăng ký.

Trung tướng Igor Romanenko nói thêm rằng, hệ thống huy động quân của Liên Xô không thể đáp ứng được nhu cầu hiện tại của các lực lượng vũ trang, và đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản.

"Tất cả những điều này cần phải được thực hiện, bởi không có thời gian. Việc đảm bảo cần tuyển 20.000 quân nhân mỗi tháng là một nhiệm vụ khó khăn" - Trung tướng Romanenko cho hay.

Trước đó, phó lãnh đạo Đảng Đầy tớ của nhân dân ở Quốc hội Maryana Bezuglaya cho biết, ban lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Ukraine có kế hoạch đưa ít nhất 20.000 binh lính nghĩa vụ ra mặt trận mỗi tháng.

Ukraine đang nỗ lực trấn áp nạn trốn quân dịch đang xảy ra, do tâm lý mệt mỏi trong cuộc xung đột với Nga. Do đó, nước này gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển tân binh cho tiền tuyến khốc liệt.

Tháng 8 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.