Chiến dịch tranh cử của Trump bị tố liên lạc với Nga ít nhất 18 lần

Cựu cố vấn an ninh quốc gia và những phụ tá khác của Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ bị cho là có ít nhất 18 cuộc gọi và email với quan chức Nga. 

Tổng thống Trump cùng các cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump (trái) cùng các cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Từ tháng 4 đến tháng 11/2016, Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn khác trong chiến dịch tranh cử có 18 cuộc gọi, email với quan chức Nga và những người có quan hệ với Điện Kremlin, Reuters hôm nay dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ đương nhiệm và tiền nhiệm. 

6 trong số các lần tiếp xúc được mô tả là những cuộc điện thoại giữa Sergei Kislyak, đại sứ Nga tại Mỹ, với các cố vấn của Trump, bao gồm Flynn.

Flynn và Kislyak đã tăng cường trao đổi sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ 8/11 năm ngoái. Hai người bàn về việc thiết lập một kênh liên lạc giữa Trump và Putin mà không cần đi qua hệ thống an ninh quốc gia Mỹ, vốn bị hai bên cho là không giúp cải thiện quan hệ song phương.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các nhà điều tra thuộc Quốc hội Mỹ đang xem xét các tương tác này khi điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Hồi tháng một, Nhà Trắng ban đầu phủ nhận bất cứ mối liên hệ nào với các quan chức Nga trong chiến dịch tranh cử của Trump. Sau đó, Nhà Trắng và các cố vấn trong chiến dịch của Trump xác nhận có 4 cuộc gặp với đại sứ Kislyak.

Các nguồn tin nói rằng họ không thấy có bằng chứng nào cho thấy chiến dịch của Trump có hành vi sai trái hay cấu kết với Nga trong các cuộc liên lạc đó. Tuy nhiên, các chi tiết mới được tiết lộ sẽ gia tăng áp lực với Trump và các cố vấn về việc cung cấp đầy đủ những mối liên hệ cho FBI và ủy ban điều tra của Quốc hội Mỹ.

Nhà Trắng, luật sư của Flynn và Bộ Ngoại giao Nga từ chối bình luận về vụ việc.

Chân dung cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.