Chiều 4/7, Nghệ An phát hiện 2 ca nhiễm mới và 3 bệnh nhân tái dương tính Covid-19

(Baonghean.vn) - 2 ca nhiễm mới là ở thành phố Vinh và huyện Diễn Châu. 3 bệnh nhân tái dương tính đều từ Bắc Giang trở về.
Chiều tối 04/7, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Từ 7h00 đến 19h00 ngày 04/7/2021, Nghệ An phát hiện 02 ca dương tính mới. Ngoài ra còn có 03 bệnh nhân tái dương tính.
Nghệ An đón công dân từ Bắc Giang trở về. Ảnh: Thành Cường
Nghệ An đón công dân từ Bắc Giang trở về. Ảnh: Thành Cường
Ca nhiễm Covid-19 mới thứ nhất là P.V.T; giới tính nam; sinh năm 2001; nghề nghiệp buôn bán ở chợ Bình Điền - thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ tạm trú ở số 84, đường Rạch Cát, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ hiện tại ở xóm 12, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Ngày 23/6 và 24/6, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh cho kết quả âm tính. Ngày 1/7, bệnh nhân từ TP HCM đến Sân bay Vinh được test nhanh cho kết quả âm tính. Bệnh nhân về địa phương được cách ly tại nhà. Ngày 3/7/2021, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Ca nhiễm Covid-19 mới thứ hai là T.T.N; giới tính nữ; sinh năm 1952; nghề nghiệp buôn bán phế liệu Chợ đầu mối; địa chỉ ở xóm Châu Hưng, phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Bệnh nhân đi thu mua phế liệu chợ đầu mối vào các ngày 20/6, 21/6; những ngày còn lại ở nhà không đi đâu. Ngày 4/7, sau khi xác định bệnh nhân nằm trong mẫu gộp từ sàng lọc cộng đồng có nghi ngờ, bệnh nhân đã được lấy mẫu đơn chạy khẳng định, kết quả Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Trong ngày, Nghệ An có 03 bệnh nhân tái Dương tính sau điều trị Covid -19, gồm:
Bệnh nhân tái dương tính thứ nhất là T.T.H; giới tính nữ; sinh 1997; nghề nghiệp công nhân ở KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; địa chỉ ở Xóm 1, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương. Ngày 20/6, bệnh nhân ra viện, được đón về Thanh Chương cách ly tại nhà không tiếp xúc với ai. Ngày 23/6, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 3/7, bệnh nhân được lấy mẫu chuyển Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Bệnh nhân tái dương tính thứ hai là H.T.H; giới tính nữ; sinh năm 2000; nghề nghiệp công nhân ở KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; địa chỉ ở xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 28/6, bệnh nhân ra viện, được đón về Quỳnh Lưu cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính. Ngày 4/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Bệnh nhân tái dương tính thứ ba là T.T.N; giới tính nữ; sinh năm 2000; nghề nghiệp công nhân ở KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; địa chỉ ở xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 28/6, bệnh nhân sau ra viện, được đón về Quỳnh Lưu cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính. Ngày 4/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
Đến nay, Nghệ An đã có 123 ca dương tính với COVID-19, trong đó: TP Vinh: 82 ca, Diễn Châu: 18 ca, Tân Kỳ: 01 ca, Quỳ Hợp: 05 ca, Nam Đàn: 04 ca, Đô Lương: 01 ca, Hoàng Mai: 02 ca, Nghĩa Đàn: 01 ca, Nghi Lộc: 04 ca, Quỳnh Lưu: 05 ca....Số ca tái dương tính đã phát hiện là 5 bệnh nhân sau điều trị từ Bắc Giang chuyển về: Nghĩa Đàn: 1, Quế Phong: 1, Thanh Chương: 1 và Quỳnh Lưu: 2 Tổng số ca điều trị đã khỏi bệnh và ra viện của đợt dịch này (từ 13/6): 04 ca.
Trong số 4.835 mẫu sàng lọc liên quan chợ đầu mối Vinh lấy tối ngày 2/7/2021 của Tp Vinh có 4.834 mẫu âm tính, 01 mẫu Dương tính (đã thông báo ở trên). Trong số 123 ca bệnh COVID-19 ở Nghệ An, có 43 ca liên quan chợ đầu mối Vinh, cụ thể: 18 trường hợp buôn bán trực tiếp tại chợ đầu mối có KQXN dương tính, 20 F1 liên quan chợ đầu mối trở thành F0 và 5 F2 liên quan chợ đầu mối trở thành F0.
Trong ngày, Nghệ An đã xét nghiệm 39 mẫu F1 và 111 mẫu của nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân lấy tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đều cho kết quả Âm tính./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.