Chiều nay, gần 2.000 học sinh Nghệ An tham dự kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Kỳ thi này tiếp tục quy tụ những học sinh xuất sắc của tỉnh Nghệ An như các năm trước. Các thí sinh sẽ tranh tài để trúng tuyển vào 11 lớp chuyên với hơn 400 chỉ tiêu.

Kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu sẽ chính thức bắt đầu vào 14h25 phút chiều nay 8/6, với thời gian làm bài 150 phút, các môn chuyên gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học (thí sinh thi tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) và các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tin học (thí sinh thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu).

Năm nay, toàn tỉnh có gần 2.000 thí sinh đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Năm nay, toàn tỉnh có gần 2.000 thí sinh đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận. Trong khi đó, môn Ngoại ngữ chuyên gồm cả tự luận, trắc nghiệm và nghe hiểu, môn Tin học theo hình thức lập trình trên máy tính.

Điểm trúng tuyển vào Trường Trường THPT chuyên Phan Bội Châu gồm: Môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ lấy kết quả từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh (hệ số 1) và điểm môn chuyên (hệ số 3). Thời gian làm các bài thi môn chuyên là 150 phút.

Thí sinh đăng ký vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đến từ nhiều huyện, thành, thị trong toàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Thí sinh đăng ký vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đến từ nhiều huyện, thành, thị trong toàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Trong sáng nay, thí sinh ở các địa phương cũng đã tập trung về 2 điểm thi để xem số báo danh và làm quen với trường thi. Nhiều thí sinh cho biết, đây là một kỳ thi rất áp lực, nhưng việc được tham gia kỳ thi chuyên là một trải nghiệm ý nghĩa.

Học sinh Trần Phạm Thùy Tiên – Trường THCS Trà Lân (Con Cuông) cho biết: Em đăng ký dự thi vào lớp chuyên Toán và nghĩ rằng, cơ hội trúng tuyển không nhiều. Tuy nhiên, em vẫn quyết định dự thi vì muốn được thử sức và tự đánh giá năng lực bản thân. Thùy Tiên cũng cho biết, trong kỳ thi vào lớp 10, Tiên dự đoán mình thi Toán được 9 điểm và tổng cả 3 môn thi sẽ được 26 điểm. Vì thế, em hy vọng điểm nền sẽ tạo động lực để mình cố gắng thi vào trường chuyên.

Học sinh Thái Minh Quân – lớp 9D, Trường THCS Lý Nhật Quang (Đô Lương) cũng đã cùng hơn 20 bạn khác trong lớp xuống TP. Vinh để tham dự vào lớp chuyên Tin: Ở lớp em, các bạn chủ yếu thi chuyên Văn và chuyên Anh. Riêng chuyên Tin chỉ có 2 bạn dự thi và em hy vọng sẽ làm bài thật tốt.

Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này, Quân có “hành trang” là giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Tin học. Trong gần 1 năm qua, Quân cũng đã tham gia lớp học online của một thầy giáo ở TP. Vinh để rèn luyện thêm kỹ năng, vì ở Đô Lương không có lớp dạy ôn vào trường chuyên cho học sinh đăng ký dự thi môn Tin học.

Trước đó, theo tổng hợp của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, số lượng thí sinh đăng ký vào trường tăng gần 500 hồ sơ.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ các thí sinh đến tham dự kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ các thí sinh đến tham dự kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Cụ thể, có 1.929 thí sinh đăng ký thi vào trường. Trong đó, có 236 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên Toán, 162 hồ sơ đăng ký vào lớp chuyên Vật lý, 204 hồ sơ đăng ký vào lớp chuyên Hóa học, 125 hồ sơ đăng ký vào lớp chuyên Sinh học, 155 hồ sơ đăng ký vào lớp chuyên Tin học.

Qua tổng hợp, năm nay, môn Tiếng Anh vẫn tiếp tục là hệ chuyên có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với 370 hồ sơ. Tiếp đó là lớp chuyên Ngữ văn với 333 hồ sơ./.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.