Pháp luật

Chính quyền phường Vinh Lộc xác minh: ngôi mộ tổ không phải 'mọc lên sau 1 đêm'

Tiến Hùng 28/01/2026 19:04

Sau khi thông tin về ngôi mộ tổ bị cho là “mọc lên sau 1 đêm” trên khu đất vừa chuyển nhượng lan truyền trên mạng xã hội, UBND phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) đã vào cuộc xác minh. Kết quả cho thấy, ngôi mộ này đã tồn tại từ lâu đời, song không thể hiện trong hồ sơ địa chính, khiến các bên liên quan chưa thống nhất phương án xử lý.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết, hình ảnh phản ánh việc một ngôi mộ và bia mộ ghi dòng chữ “Mộ tổ họ Lê” bất ngờ xuất hiện trên khu đất vừa được chuyển nhượng tại khối Mỹ Thượng, phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An). Thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Theo các bài đăng, một người dân ở phường Vinh Phú mua lại khu đất có diện tích gần 700 m² tại phường Vinh Lộc. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, người này phát hiện trên khu đất xuất hiện một ngôi mộ được cho là “mọc lên sau một đêm”, từ đó dấy lên nghi vấn về việc lập mộ giả nhằm gây khó khăn cho chủ đất. Không ít bình luận ác ý đã xuất hiện, gây bức xúc cho những người liên quan.

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ngày 28/1, lãnh đạo UBND phường Vinh Lộc cho biết, địa phương đã khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc nhằm làm rõ bản chất sự việc, tránh gây hiểu nhầm trong dư luận.

bna_mo1.jpg
Ngôi mộ mới được xây bao xung quanh đồng thời làm bia mộ. Ảnh: Tiến Hùng

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND phường đã cử cán bộ chuyên môn rà soát hồ sơ lịch sử thửa đất, kiểm tra các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất qua các thời kỳ; đồng thời làm việc với người dân sinh sống lâu năm xung quanh khu vực, đại diện dòng họ có liên quan và các chủ đất trước đây để thu thập thông tin phục vụ công tác xác minh.

Kết quả xác minh cho thấy, ngôi mộ nói trên không phải mới xuất hiện mà đã tồn tại từ lâu đời. Trong gia phả của dòng họ có ghi nhận về ngôi mộ này, nhiều người dân sinh sống lâu năm tại khu vực cũng xác nhận sự tồn tại của khu mộ từ trước. Tuy nhiên, khi thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu vào năm 2003, trong hồ sơ địa chính không thể hiện có mộ trên đất. Đây được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến những tranh chấp, hiểu nhầm sau này.

Theo chính quyền địa phương, thửa đất nêu trên sau đó đã được chuyển nhượng qua nhiều chủ khác nhau. Qua các lần chuyển nhượng, thông tin về ngôi mộ không được thể hiện trong giấy tờ pháp lý, khiến người mua đất sau cùng không nắm được đầy đủ hiện trạng thực tế.

Ông Lê Duy Trường (ngụ khối Mỹ Hạ, phường Vinh Lộc), chi tộc trưởng chi họ Lê Duy cho biết, ngôi mộ này đã có từ hàng trăm năm trước, là mộ tổ một chi họ Lê Duy. “Mộ nằm bên cạnh ao nước. Năm nào đến rằm tháng Chạp, chúng tôi đều đến thắp hương, tảo mộ. Không chỉ tôi mà ngay cả những người lớn tuổi sinh sống ở gần khu vực ngôi mộ cũng xác nhận có khu mộ này. Ngôi mộ này nằm trên khu đất trước đây thuộc quyền sử dụng của ông Võ Văn Th., đã bán qua 3 người khác. Ngay gần khu mộ này hiện vẫn còn có nhiều khu mộ khác của dòng họ Võ”, ông Trường nói.

bna_mo3.jpg
Thửa đất có ngôi mộ nằm ở vị trí khá đẹp, giáp đường 35m. Ảnh: Tiến Hùng

Ông Võ Văn Th. - chủ đất đầu tiên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng xác nhận khu đất này của cha mẹ ông thừa kế cho ông, trên khu đất có 2 ngôi mộ, một ngôi là người họ Võ và một ngôi là người họ Lê. Ông Th. sau đó bán thửa đất cho người khác. Năm 2018, khu mộ của họ Võ đã được di dời đi nơi khác. Ngôi mộ họ Lê cũng được người mua lại đất đặt vấn đề cất bốc, di chuyển nhưng đại diện chi họ Lê Duy lúc đó chưa đồng ý.

Ông Lê Duy Trường cũng cho hay, cách đây khoảng 5 năm, ông đi công việc, tình cờ đi ngang qua khu vực mộ tổ thì phát hiện một máy múc đang san ủi ngay tại khu mộ. Tôi ghé vào xem thì thấy họ đang san ngôi mộ, liền đến ngăn cản. Người lái máy nghe tôi nói "đây là mộ tổ của dòng họ chúng tôi" thì dừng lại, không san nữa. Sau đó, chủ khu đất này có đến nhà tôi xin chuyển khu mộ đi nơi khác nhưng tôi phải hỏi ý kiến của hội đồng gia tộc chứ tôi không quyết được”, ông Trường kể.

Theo ông Lê Duy Trường, đầu tháng 12/2025, ông nghe nói ngôi mộ họ Lê bị san ủi, xóa dấu vết trong quá trình cải tạo mặt bằng, ông đến xem thì đúng như vậy. Sau khi phát hiện sự việc, đại diện dòng họ đã liên hệ các bên liên quan, đồng thời tiến hành đắp lại mộ tại vị trí cũ để giữ nguyên phần mộ tổ. Ít ngày sau, người mua lại khu đất đã tìm đến đề nghị di dời ngôi mộ và cam kết chịu toàn bộ chi phí. Tuy nhiên, phía dòng họ cho biết đang có tang nên chưa thể thực hiện việc cất bốc theo phong tục. Không ngờ, trên mạng xã hội lại đăng tải những bài viết không xác thực, vu khống chúng tôi lập mộ giả và xúc phạm dòng họ chúng tôi.

Sau khi có kết quả xác minh, UBND phường Vinh Lộc đã tổ chức hai cuộc làm việc nhằm hòa giải giữa chủ đất và đại diện dòng họ. Tại các buổi làm việc, chủ đất đề nghị di dời ngôi mộ sớm để ổn định việc sử dụng đất, trong khi phía dòng họ cho rằng cần chờ thời điểm phù hợp theo phong tục, dự kiến sau tháng 7/2026. Đến nay, các bên vẫn chưa đạt được tiếng nói chung.

UBND phường Vinh Lộc cho biết, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, đồng thời tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp cận, chia sẻ và bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh gây hiểu nhầm và phát sinh những hệ lụy không đáng có.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Chính quyền phường Vinh Lộc xác minh: ngôi mộ tổ không phải 'mọc lên sau 1 đêm'
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO