Cho an vui Xuân biên cương

(Baonghean.vn) - Những ngày giáp Tết, bên cạnh việc đảm bảo công tác tuần tra, canh gác, các chiến sỹ biên phòng vẫn cử người trang trí đồn, gói bánh, sửa soạn để tổ chức ăn Tết đầm ấm với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt" .
Để đảm bảo an toàn địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị BĐBP đã mở đợt cao điểm tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo các loại. Trước Tết Nguyên đán BĐBP đã thu hồi được hàng trăm súng tự chế, vật nổ, hàng chục kg pháo… Ảnh: Hùng Phong
Để đảm bảo an toàn địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị BĐBP Nghệ An đã mở đợt cao điểm tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo các loại. Trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất BĐBP đã thu hồi được hàng trăm súng tự chế, vật nổ, hàng chục kg pháo… Ảnh: Hùng Phong
Trong những ngày Tết, các đội tuần tra của các đơn vị cùng dân quân địa phương lên đường giữ gìn sự bình yên của biên giới. Ảnh: Hùng Phong
Trong những ngày Tết, các đội tuần tra của các đơn vị cùng dân quân địa phương thường xuyên tuần tra kiểm soát giữ gìn bình yên nơi biên giới. Ảnh: Hùng Phong
Tại các địa bàn từ biên giới đất liền đến ven biển, các đơn vị ngoài nhiệm vụ chính trị còn tổ chức các hoạt động vui Tết đón Xuân cùng đồng bào, trong đó nổi bật là hoạt động gói bánh chưng xanh tặng đồng bào nghèo đón Tết. Ảnh: Hùng Phong
Tại các địa bàn từ biên giới đất liền đến ven biển, các đơn vị ngoài nhiệm vụ chính trị còn tổ chức các hoạt động vui Tết đón Xuân cùng đồng bào. Trong đó nổi bật là hoạt động gói bánh chưng xanh tặng đồng bào nghèo đón Tết. Ảnh: Hùng Phong
Các đơn vị cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi mặt như lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, trang thiết bị nghe nhìn… đậm không khí ngày Xuân để CBCS trực SSCĐ được đón Tết đầm ấm như tại quê hương gia đình. Ảnh: Hùng Phong
Các đơn vị cũng đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, trang thiết bị nghe nhìn… đậm không khí ngày Xuân để CBCS trực SSCĐ được đón Tết đầm ấm như tại quê nhà với gia đình. Ảnh: Hùng Phong
Sắc đào đưa không khí Tết về với các chiến sỹ biên phòng. Ảnh: Hùng Phong
Sắc đào đưa không khí Tết về với các chiến sỹ biên phòng. Ảnh: Hùng Phong
 
Các chiến sỹ biên phòng chăm vườn rau sạch để cung cấp thực phẩm cho ngày Tết ở vùng biên. Ảnh: Hùng Phong
Chiến sỹ biên phòng chăm sóc vườn rau sạch để cung cấp thực phẩm cho ngày Tết ở vùng biên. Ảnh: Hùng Phong
 
Bên cạnh đó, để giúp các hộ đồng bào nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân đón Tết yên vui đầm ấm. , đơn vị còn quyên góp được 290 triệu đồng tặng 580 suất quà cho đồng bào nghèo đón Tết. Ảnh: Hùng Phong
Bên cạnh đó, để giúp các hộ đồng bào nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân đón Tết yên vui đầm ấm, các đơn vị còn quyên góp được 290 triệu đồng tặng 580 suất quà cho đồng bào nghèo đón Tết. Ảnh: Hùng Phong
Bên cạnh đó, để giúp các hộ đồng bào nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân đón Tết yên vui đầm ấm, đơn vị còn quyên góp được 290 triệu đồng tặng 580 suất quà cho đồng bào nghèo đón Tết.

Ngoài ra, còn tiến hành vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hàng ngàn suất quà Tết tặng đồng bào nghèo, học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa… Ảnh: Hùng Phong

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.