Chợ bán trinh nữ ở châu Âu

Tại chợ cô dâu ở Bulgari, các cô gái trẻ từ 15 tuổi trở lên và phải là trinh nữ, sẽ ăn mặc gợi cảm nhằm thu hút những người đàn ông giàu có tìm vợ mua về.

Tại đây, "món hàng" mà những người đi chợ rao bán hay cần mua chính là các trinh nữ độ tuổi 15-18. Chợ có từ lâu đời, tổ chức 4 lần một năm.

cho-ban-trinh-nu-o-chau-au
"Nhân vật chính" là các cô gái trẻ đồng trinh thuộc cộng đồng Roma ở Bulgar

"Nhân vật chính" là các cô gái trẻ đồng trinh thuộc cộng đồng Roma ở Bulgari (hay còn gọi là Kalaidzhi). Họ sẽ trang điểm cầu kỳ, chỉnh sửa lại nhan sắc và mặc trên mình những bộ cánh gợi cảm, bắt mắt, nhún nhảy theo các điệu nhạc sôi động nhằm thu hút các chàng trai - những người đàn ông đến chợ để tìm mua cho mình một cô vợ. Chính vì lý do này mà phiên chợ này còn có tên gọi là "chợ cô dâu".

Người mua hàng là các chàng trai chưa vợ. Cô dâu phần lớn đến từ các gia đình nghèo khó trong cộng đồng. Cha mẹ các cô gái mang con mình tới đây với mục đích tìm kiếm cho con họ những đối tác giàu có để cuộc sống khấm khá hơn. Giá của một cô gái đồng trinh ở chợ thường được mua vào khoảng 290 - 350 USD. Tuy nhiên, giá có thể cao hơn nhiều phụ thuộc vào thỏa thuận giữa chú rể và nhà gái, hay nhan sắc nổi trội của cô dâu.

Milka Minkova, 13 tuổi chụp ảnh cùng chồng mình, Ivan Ankov, 17 tuổi tại chợ cô dâu. Ảnh: AFP.
Milka Minkova, 13 tuổi chụp ảnh cùng chồng mình, Ivan Ankov, 17 tuổi tại chợ cô dâu. Ảnh: AFP.

Để hai con gái chuẩn bị đi kiếm chồng, Vera và Christo đã dành số tiền kiếm được trong một tuần của mình để mua quần áo cho Pepe và Rossi. "Nếu cô dâu không còn là một trinh nữ khi được bán, họ sẽ sỉ nhục chúng tôi, gọi những đứa trẻ là gái điếm và chúng sẽ trở thành những phụ nữ đáng xấu hổ", Vera cho biết.

Pepa, con gái của Vera cũng đồng tình với quan điểm của mẹ: "Phụ nữ Kalaidzhi phải là trinh nữ khi kết hôn, điều này rất quan trọng. Bởi nếu họ còn trinh, họ sẽ được mua với giá rất cao".

Còn em họ của Pepa cho biết đây là một thị trường đáng sợ. Bố mẹ của các cô dâu có quyền quyết định gả con mình cho một người đàn ông giàu có, thay vì một chàng trai nghèo, dù cô gái yêu người đàn ông nghèo khó kia.

Cô dâu trẻ cười nói vui vẻ trong phiên chợ mà mình là một
Cô dâu trẻ cười nói vui vẻ trong phiên chợ mà mình là một "món hàng". Ảnh: AFP.

Ngoài các chú rể đến tìm vợ, khu chợ cũng mở cửa chào đón du khách tới tham quan và hòa chung với bầu không khí bán mua sôi động ở đây.

Chợ cô dâu và hình thức mua bán này từng bị xã hội châu Âu, đặc biệt là Đông Âu lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, cộng đồng người Roma khá lớn, hơn 18.000 người đã quyết liệt bảo vệ truyền thống văn hóa của họ.

Thep Pamporov, một nhà nghiên cứu về văn hóa truyền thống của người Roma hơn 2 thập kỷ, các cô gái thường sẵn sàng rời ghế nhà trường để làm đám cưới. Ngày nay, nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại, có nhiều cô gái đã từ chối việc buôn bán chính bản thân mình ở chợ cô dâu. Tuy nhiên, phần lớn vẫn làm theo hủ tục này.

Milene Larsson, nhà làm phim Thụy Điển, người đã quay một bộ phim tư liệu về truyền thống kỳ lạ này, cho biết bà đã tiếp cận với nhiều cô gái. Không ít cô dâu trẻ bày tỏ nỗi sợ hãi, lo ngại về việc sẽ phải chung sống với những người đàn ông mà họ không yêu thương. Họ cũng nói về những nguyện vọng, ước mơ thầm kín của mình mà vì hủ tục này, họ không thể tiếp tục theo đuổi.

Theo VNE

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.