Choáng váng với bộ ảnh cưới thảm họa nhất thế giới

Có vẻ như, những bộ ảnh cưới mang tính chất cạnh tranh ngôi "xấu nhất trái đất" vẫn chưa dừng lại khi mới đây, một cô dâu người Singapore đã đăng tải loạt ảnh cưới thảm hoạ của mình lên mạng xã hội.

Cô dâu có tên gọi facebook là Jaclyn Ying cho biết cô đã vô cùng thất vọng khi nhận được kết quả chụp bộ ảnh cưới, đồng thời cam đoan, tất cả những gì cô đăng tải là ảnh gốc mà nhiếp ảnh gia đã gửi cho vợ chồng cô, hoàn toàn không thêm tí chỉnh sửa hay thêm thắt từ phía cô dâu chú rể.

Nếu như ảnh cưới được xem là nơi lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày trọng đại nhất cuộc đời mỗi người thì với đôi vợ chồng cô dâu Jaclyn Ying, đây quả đúng thực là thảm hoạ. Loạt ảnh cưới của Jaclyn Ying gây xôn xao cộng đồng mạng với hơn 13 nghìn lượt chia sẻ.

 
them mot bo anh cuoi tham hoa cua cap doi singapore - 1
Đây là một trong những bộ ảnh cưới xấu nhất nhì thời đại.
 
them mot bo anh cuoi tham hoa cua cap doi singapore - 2
Góc chụp siêu tinh tế?
 
them mot bo anh cuoi tham hoa cua cap doi singapore - 3

Phong cách ôm gốc cây từ thời...bà nội?

 
them mot bo anh cuoi tham hoa cua cap doi singapore - 4

Nếu cô dâu không cam đoan đây là những gì nhiếp ảnh gia gửi, nhiều người có lẽ đã nghĩ đôi uyên ương này tự sửa ảnh để đùa. 

Trong một diễn biến mới của vụ việc, tài khoản facebook có tên Chung Siew Goh - người tự nhận là nhiếp ảnh gia đã chụp bộ ảnh cưới thảm hoạ này có xuất hiện dòng trạng thái, trong đó, Chung viết "Tôi rất xin lỗi cặp đôi này vì hơn 20 bức ảnh cưới thực sự xấu mà họ đã nhận được.

Tôi được trả 350 đô la Singapore cho một buổi chụp ảnh cưới nguyên ngày và cả phần hậu kỳ. Lẽ ra tôi đã phải làm tốt hơn. Thường công việc của tôi chỉ là chụp ảnh và giao toàn bộ ảnh có được cho studio. Tôi thực sự hy vọng các bạn thấy 800 bức hình còn lại đẹp. Một lần nữa tôi xin lỗi vì những tổn thương các bạn đã gặp phải với những bức ảnh tồi tệ này".

 
them mot bo anh cuoi tham hoa cua cap doi singapore - 5

Bức ảnh hoàn toàn bình thường trừ tấm..gương bẩn.

 
them mot bo anh cuoi tham hoa cua cap doi singapore - 6

Phong cách photoshop khó hiểu của nhiếp ảnh gia

 
them mot bo anh cuoi tham hoa cua cap doi singapore - 7

Có vẻ nhiếp ảnh gia đặc biệt ưa thích kiểu để ảnh nửa màu nửa đen trắng.

 
them mot bo anh cuoi tham hoa cua cap doi singapore - 8

Tổng hợp từ internet

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.