(Baonghean.vn) -Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực những năm qua luôn trở thành tâm điểm để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, chống phá, từ đó gây xói mòn niềm tin, chia rẽ mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
(Baonghean.vn) -Nghệ An ra công điện chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn; Số bệnh nhân đau mắt đỏ tại Nghệ An tăng rất cao… là những thông tin nổi bật ngày 25/9.
(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành Thanh tra.
(Baonghean.vn) - Ra mắt sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên; Tỉnh đoàn Nghệ An thăm, tặng quà đảng viên lão thành và đảng viên trẻ xuất sắc... là những thông tin chính trong ngày 2/2.
Bước tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thể hiện ở cách làm ngày càng bài bản, lớp lang, chắc chắn hơn và thuyết phục hơn.
Không có chủ đích viết sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đứng tên mình nhưng sau khi xem toàn bộ nội dung và lời tựa nói rằng Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn, Tổng Bí thư đồng ý.
(Baonghean.vn) - Năm 2022 đầy biến động trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội sẽ được diễn tả qua những từ khóa nào? Hãy cùng Báo Nghệ An cùng nhìn lại năm 2022 qua một số từ khoá mà chúng tôi lựa chọn.
Giữa năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các địa phương trên cả nước lần lượt được thành lập, chịu trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cuộc chiến chống “giặc nội xâm” trên địa bàn.
(Baonghean.vn) - Ngày Quốc tế chống tham nhũng ra đời và được tổ chức vào mùng 9/12 hàng năm, kể từ khi thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Có hiệu lực từ năm 2005, đến đầu năm 2020, Công ước có gần 190 quốc gia tham gia. Việt Nam là thành viên chính thức từ năm 2009.
(Baonghean.vn) - Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, giai đoạn 2012-2022, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh từng bước được thực hiện toàn diện, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
(Baonghean.vn) - Sáng 24/11, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức phiên thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.
Xin giới thiệu với bạn đọc toàn văn phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Sáng 18/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo.
(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 8988/UBND-TD ban hành ngày 14/11/2022 về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
Nguyên nhân là do sự sơ hở trong quy định của pháp luật, do công tác tổ chức thi hành pháp luật hay là do nhận thức của cán bộ dẫn tới coi thường pháp luật?
(Baonghean.vn) - Thời gian qua, cán bộ và nhân dân nói chung rất quan tâm, tin tưởng vào việc Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương và cấp tỉnh được thành lập. Quanh vấn đề này, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã dành thời gian có cuộc trao đổi với Báo Nghệ An.
Trong 10 năm, các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đã phát hiện 71 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực chuyển cơ quan điều tra để điều tra, xử lý.
Tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là quá trình “không nghỉ”, “không ngừng” với quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Để ngăn chặn “giặc nội xâm” bên cạnh quyền lực cứng là cơ chế, chính sách pháp luật, xử lý nghiêm minh thì việc gia tăng quyền lực mềm qua việc xây dựng, thực thi văn hóa công vụ là một giải pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Bên cạnh việc xử lý nghiêm người mất uy tín, bản chất tham lam thì cần nương nhẹ, bảo vệ những người tốt, người có uy tín nhưng do sơ suất dẫn đến những sai trái.
Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp, xem xét những vấn đề nổi bật của đất nước, tình hình quốc tế trong quý II và 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.