Đại tướng Chu Huy Mân - Người cộng sản ưu tú của quê hương Nghệ An

Đại tướng Chu Huy Mân - Người cộng sản ưu tú của quê hương Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với trí tuệ, nhân cách và tài năng của mình, Đại tướng Chu Huy Mân đã góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh toàn diện. Ông thực sự là vị tướng trong lòng nhân dân, người cộng sản trọn đời cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, của Quân đội và Tổ quốc.
Đại tướng Chu Huy Mân

Những kỷ niệm sâu sắc về Đại tướng Chu Huy Mân

(Baonghean.vn) - Đại tướng Chu Huy Mân được đánh giá là người cộng sản kiên trung, vị tướng tài ba, đức độ. Sinh thời, Đại tướng được đồng chí, đồng đội, bà con họ hàng và nhân dân hết mực quý trọng, nhiều người vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm không dễ phai nhòa.
'Cuộc đời đồng chí Chu Huy Mân đồng hành với từng bước đi của Đảng, của đất nước'

'Cuộc đời đồng chí Chu Huy Mân đồng hành với từng bước đi của Đảng, của đất nước'

(Baonghean.vn) -  Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4. Ông cũng cho biết, một trong những may mắn lớn của mình trong hơn 50 năm binh nghiệp là được gặp gỡ, tiếp xúc với Đại tướng Chu Huy Mân và học hỏi được những điều tốt đẹp từ vị tướng “Hai mạnh”.
Chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân

Chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiến hành khảo sát tại Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh. Qua đó, nhằm chuẩn bị tham mưu các nội dung cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng.
Chuyện kể của người lính bảo vệ Đại tướng Chu Huy Mân

Chuyện kể của người lính bảo vệ Đại tướng Chu Huy Mân

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm quân ngũ là ngần ấy thời gian tham gia chiến đấu, đến bây giờ hồi tưởng lại ông Chu Văn Tam cũng không biết tại sao mình còn sống được đến giờ, đi qua thời bom đạn, biết bao đồng đội đã hy sinh, nằm lại ở chiến trường, nhưng những ngày tháng bảo vệ Đại tướng Chu Huy Mân (từ năm 1965 đến 1971) ông luôn nhớ mãi.
​Bộ CHQS tỉnh: Dâng hương, trồng cây tại Nhà lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân

​Bộ CHQS tỉnh: Dâng hương, trồng cây tại Nhà lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân

(Baonghean.vn)-Chiều 21/12, nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2015) và 26 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/1915), đoàn đại biểu Đảng ủy- Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Dương Minh Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự dẫn đầu đã về dâng hương, dâng hoa, trồng cây tại Nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân.
Chu Huy Mân, vị tướng "Hai Mạnh"

Chu Huy Mân, vị tướng "Hai Mạnh"

Cuộc đời Đại tướng Chu Huy Mân gắn liền với sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của dân tộc, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, có nhiều cống hiến, là nhà quân sự, chính trị song toàn, được cán bộ, chiến sĩ trìu mến, được Bác Hồ tặng danh hiệu “Hai giỏi”…
Đường Chu Huy Mân - Tiềm năng du lịch ven đô

Đường Chu Huy Mân - Tiềm năng du lịch ven đô

Tôi yêu con đường lộng gió triền đê vào mùa hạ này; một bên là thôn mạc cựa quậy diện mạo phố, xanh xanh cây trái; bên kia gió vờn sóng cửa sông. Đường rải nhựa rộng rãi, hiện đại mang tên vị Đại tướng danh tiếng như để chở niềm tự hào xây dựng cuộc sống mới trên quê hương ông: Đường Chu Huy Mân, xã Hưng Hòa, TP. Vinh…
Tọa đàm về thân thế, sự nghiệp Đại tướng Chu Huy Mân

Tọa đàm về thân thế, sự nghiệp Đại tướng Chu Huy Mân

(Baonghean.vn) - Sáng 9/5, Ban liên lạc đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm và tọa đàm nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (1913 – 2013). Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên BCT, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Trưởng ban liên lạc đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, đại diện Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Ban liên lạc đồng hương Hưng Nguyên tại Hà Nội tới dự.
Bộ Quốc phòng: Trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân

Bộ Quốc phòng: Trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân

Sáng 3/5, tại xã Hưng Hòa (TP Vinh), thay mặt Bộ Quốc phòng, Trung tướng Đào Duy Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã trao số tiền 2 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân cho UBND tỉnh Nghệ An. Nguồn kinh phí trên được trích từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng. 
Dâng hương tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân

Dâng hương tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân

Ngày 17/3, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913-17/3/2013), tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đại diện Tỉnh ủy Nghệ An, gia đình Đại tướng Chu Huy Mân đã đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và dâng hương, dâng hoa ở phần mộ của Đại tướng Chu Huy Mân tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Chu Huy Mân – Vị tướng của mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào

Đồng chí Chu Huy Mân - tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ngày 17/3/1913 tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên (nay là xã Hưng Hoà, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, được chứng kiến cảnh lầm than, tủi nhục của người dân mất nước, anh đã sớm giác ngộ cách mạng.
Chuẩn bị chu đáo lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 – 17/3/2013)

Chuẩn bị chu đáo lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 – 17/3/2013)

Sáng nay 14/1, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh, Ban Tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 – 17/3/2013) đã tổ chức buổi làm việc với đại diện các bộ, ban ngành Trung ương và các cấp, các ngành trong tỉnh nhằm thống nhất nội dung, các phần việc liên quan chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân.