Chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

(Baonghean.vn)- Cử tri tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành hỗ trợ địa phương có kế hoạch lâu dài để chủ động đối phó với sự biến đổi khí hậu, trong đó ưu tiên nguồn vốn để xây dựng, tu sửa hệ thống các hồ chứa nước, trữ nước chống hạn. Đồng thời chỉ đạo các địa phương có kế hoạch bảo vệ nguồn nước các con sông, suối trên địa bàn; nghiên cứu và sản xuất các loại giống lúa và cây trồng chịu hạn tốt, giữ diện tích đất sản xuất nông nghiệp có điều kiện thuận lợi về tưới tiêu, tránh xây dựng các dự án trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Vấn đề này, Bộ Nông nghiệp  và phát triển nông thôn trả lời như sau:

Một số năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn thường xuyên xảy ra ở nước ta, nhất là ở các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước gây ra, nhiều giải pháp ngắn hạn và dài hạn đã được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo và thực hiện.

Trong các giải pháp dài hạn, việc xây dựng các hồ chứa nước được quan tâm thực hiện, nhiều hồ chứa lớn như Cửa Đạt (tỉnh Thanh Hóa), Sông Sào (tỉnh Nghệ An), Tả Trạch (tỉnh Thừa Thiên Huế), ...đã được đầu tư xây dựng, góp phần giải quyết tình trạng hạn hán, thiếu nước.

Áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất, ảnh tư liệu minh họa
Áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất, ảnh tư liệu minh họa

Trong thời gian tới, nhiều công trình thủy lợi sẽ tiếp tục được đầu tư xây dựng để tăng cường năng lực cấp nước, phòng chống lũ, lụt. Đồng thời  tăng cường trồng rừng để điều hòa nguồn nước, tăng lượng dòng chảy về mùa kiệt; nghiên cứu các giải pháp chuyển nguồn nước để bổ sung cho các vùng bị khô hạn; nâng cao năng lực phục vụ của các công trình thủy lợi hiện có; hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đã và đang được tiếp tục thực hiện thông qua Chương trình trồng rừng, Chương trình bảo đảm an toàn hồ chứa nước, Chương trình kiên cố hóa kênh mương, các Đề án Tái cơ cấu ngành thủy lợi, Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi...

Điều tiết nguồn nước, ảnh tư liệu minh họa
Điều tiết nguồn nước, ảnh tư liệu minh họa

Cùng với các giải pháp lâu dài trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu để ứng dụng nhiều giống cây trồng chịu hạn. Những giống lúa, như: CH208, LCH37, CH16...hiện được gieo trồng ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Đồng Nai, Lào Cai, Hà Giang...đã chứng tỏ được khả năng thích ứng với khô hạn, chịu được điều kiện nguồn nước tưới bấp bênh và cho năng suất cao. Các giống cây trồng cạn, như: ngô, lạc, đậu tương cũng được nghiên cứu, áp dụng, phù hợp với các vùng chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, vùng thường xuyên khô hạn, đang được gieo trồng rộng rãi ở khu vực Nam Trung Bộ, Miền núi phía Bắc và Nam Bộ.

Đoàn viên thanh niên Diễn Châu tham gia nạo vét kênh mương, ảnh minh họa Mai Giang
Đoàn viên thanh niên Diễn Châu tham gia nạo vét kênh mương, ảnh tư liệu, minh họa

Để bảo vệ diện tích trồng lúa, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Trong đó, quy định các nội dung chi tiết liên quan đến quản lý và sử dụng đất trồng lúa, chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững (Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013); trong đó, duy trì và sử dụng linh hoạt 3,8 triệu ha diện tích đất trồng lúa để bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, sản lượng lúa đạt trên 45 triệu tấn vào năm 2020.

Bảo vệ các diện tích trồng lúa, ảnh tư liệu minh họa
Bảo vệ các diện tích trồng lúa, ảnh tư liệu minh họa

Để đối phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, khắc phục tình trạng hạn hán, bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

PV (TH)

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...