Chủ quan trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Dịch tả lợn châu Phi đã tái phát trên địa bàn TP.Vinh và đang diễn biến rất phức tạp, tuy nhiên, tại xã Nghi Kim, một trong những địa phương bị nặng nhất thành phố, công tác phòng, chống dịch đang buông lỏng.
Xã Nghi Kim là một trong những địa phương có dịch tả lợn diễn biến phức tạp nhất trên địa bàn TP.Vinh. Trong ngày 15/9, xã đã tiến hành tiêu hủy lợn của 2 hộ dân là Bùi Xuân Hoàng (xóm 1) và Nguyễn Thị Cường (xóm 4), tổng số 6 con lợn, tổng trọng lượng 634 kg. Đánh dấu sự trở lại của dịch bệnh này dù trước đó xã đã công bố hết dịch.
Chốt kiểm dịch tại xã Nghi Kim sơ sài, không có lực lượng túc trực trong sáng 16/9. Ảnh: A.Q
Chốt kiểm dịch tại xã Nghi Kim sơ sài, không có lực lượng túc trực trong sáng 16/9. Ảnh: A.Q

Ngày 16/9, P.V có mặt tại địa phương ghi nhận có nhiều "lỗ hổng" trong công tác chống dịch tại địa phương này. Điều dễ dàng nhận thấy nhất là các điểm chốt chặn tại điểm đầu xã Nghi Kim, nối với tuyến Quốc lộ 1A không hề có lực lượng túc trực. Các vật phẩm như vôi bột, hóa chất, rơm rạ... cũng chỉ rải sơ sài, mang tính chất đối phó.

Trong ngày 16/9, xã Nghi Kim tiến hành tiêu hủy trên 5 tấn lợn, đây là khối lượng "khủng" trên địa bàn thành phố Vinh. Mặc dù vậy, lực lượng tiêu hủy lợn tại đây không mang đồ bảo hộ theo đúng quy định, thậm chí có người mặc thường phục để bắt lợn. Đến khi P.V có mặt tại hiện trường, cán bộ xã mới nhắc nhở lực lượng tiêu hủy mang "áo mưa tiện lợi" để tiêu hủy lợn.
Lực lượng tiêu hủy lợn tại xã Nghi Kim không có đồ bảo hộ mà chỉ mặc áo mưa tiện lợi và thường phục. Ảnh: A.Q
Lực lượng tiêu hủy lợn tại xã Nghi Kim không có đồ bảo hộ mà chỉ mặc áo mưa tiện lợi và thường phục. Ảnh: A.Q
Mặc dù dịch tả lợn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn xã, số lượng lợn nhiễm bệnh đang có xu hướng tăng lên, tuy nhiên, việc buôn bán thịt lợn, các sản phẩm từ lợn trên địa bàn xã Nghi Kim vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ.  
Người dân bán thịt lợn tại xã Nghi Kim trong ngày 16/9. Ảnh: A.Q
Người dân bán thịt lợn tại xã Nghi Kim trong ngày 16/9. Ảnh: A.Q

Có thể thấy, việc chống dịch trên địa bàn xã Nghi Kim vẫn còn chủ quan, lơ là, mang tính hình thức, không có sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương. Hậu quả là dịch đang lan trên diện rộng tại địa phương này. Chỉ trong 2 ngày có dịch, Nghi Kim đã phải tiêu hủy gần 6 tấn lợn, là một trong những địa phương có lượng lợn tiêu hủy lớn trên địa bàn TP.Vinh.

Hiện nay dịch tả lợn châu Phi đã tái phát mạnh và lây lan với tốc độ chóng mặt trên địa bàn thành phố. Trong khi đó, sự chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống dịch  tại một số địa phương vẫn chưa cao.  Trường hợp tại xã Nghi Kim chúng tôi đã nhắc nhở và sẽ báo cáo lên thành phố để xử lý những tập thể, cá nhân còn chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Tiến Đức - Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi  và Thú y TP.Vinh

Các địa phương đang bị dịch trên địa bàn TP.Vinh.
Các địa phương đang bị dịch trên địa bàn TP.Vinh.
Đến ngày 16/9, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại  7 phường, xã trên địa bàn TP.Vinh là: Vinh Tân, Hưng Đông, Nghi Kim, Nghi Liên, Cửa Nam, Hưng Chính, Đông Vĩnh với 76 hộ có lợn dịch, tổng trọng lượng tiêu hủy trên 30 tấn. Hiện nay dịch đang diễn biến phức tạp tại Nghi Kim, Hưng Đông, Hưng Chính...

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.