Chủ tịch Công ty đầu tư du lịch PhucGroup:'Muốn thành danh, hãy cháy hết mình với đam mê'

(Baonghean) - Với những hoài bão lớn, sự trải nghiệm và yêu nghề bằng cả trái tim, doanh nhân trẻ Nguyễn Hữu Bắc từ hai bàn tay trắng gây dựng thành công thương hiệu Du lịch PhucGroup - địa chỉ lữ hành uy tín top đầu trong xây dựng điểm đến của các tour du lịch xuyên Đông Dương kết nối quê hương xứ Nghệ.

Sinh ra và lớn lên trên miền quê nghèo xã Lạng Sơn thuộc vùng tả ngạn sông Lam của huyện Anh Sơn, Nguyễn Hữu Bắc (SN 1984) được nhiều người biết đến là một cậu bé hiền lành, thông minh. Từ những ngày còn là học sinh Trường THPT Anh Sơn II, Bắc được các thầy cô, bạn bè quý mến bởi học giỏi tiếng Anh và luôn xuất sắc trong các hoạt động Đoàn thanh niên và công tác xã hội.

Thầy Nguyễn Anh Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Anh Sơn II, người bồi dưỡng môn tiếng Anh cho Bắc, chia sẻ: “Bắc có tố chất để đến với ngoại ngữ bởi chất giọng tốt, truyền cảm, cộng với sự chịu khó, ham học hỏi, thông minh…”.

Ths Nguyễn Hữu Bắc - Chủ tịch Công ty Du lịch PhucGroup
Ths Nguyễn Hữu Bắc - Chủ tịch Công ty Du lịch PhucGroup. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tốt nghiệp phổ thông, gia đình muốn Bắc đi theo nghiệp nhà. Nhưng dường như cá tính, sự am hiểu, hòa nhập nhanh và nỗ lực của Bắc đã làm thay đổi được những suy nghĩ và dự tính của gia đình. Trong một lần bố đưa đi thi đại học ở thủ đô Hà Nội, Bắc được thăm quan Văn miếu - Quốc Tử Giám. Bỡ ngỡ và thích thú bao nhiêu, Bắc càng bị lôi cuốn và thuyết phục bởi chất giọng truyền cảm sâu sắc của hướng dẫn viên khi giới thiệu cho du khách về lịch sử Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam.

Bắc đã từng chia sẻ: “Mình khoái “món” du lịch nhất, có cảm giác hợp và tự tin mình làm được”. Cơ duyên đến với nghề du lịch để rồi trở thành biểu tượng khởi nghiệp tiêu biểu của lữ hành Việt Nam được bắt đầu từ những điều như thế. 

Với bản tính hiền lành, tự lập, thông minh từ nhỏ nên bố mẹ rất có niềm tin ở Bắc. Sau khi biết con trai thích nghề du lịch, bố mẹ, chị gái Bắc cũng rất ủng hộ - đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Bắc quyết tâm đầu quân và dẫn đầu bảng điểm tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An.

Ở cái tuổi tân sinh viên, từ vùng miền núi nghèo xuống thành phố ăn học, không mấy ai có thể tự lập cuộc sống và vững vàng đề ra cho mình một kế hoạch tương lai. Vậy mà, bằng sự học hỏi, nghiên cứu, cảm quan, Bắc sớm nhận ra được tiềm năng du lịch Việt Nam, trong đó Nghệ An thực sự là môi trường đầu tư tốt. Và rồi, đằng sau những cuộc gặp gỡ vội vàng, chúng tôi biết đối với Bắc còn đó những buổi đi làm thêm ở các nhà hàng, khách sạn, tự mày mò tìm hiểu, đọc tài liệu để bổ sung kiến thức, những lần đi thực tế tại các điểm du lịch, hoàn thành vai trò hướng dẫn viên trong những đợt thực tập…

3. Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tặng Bằng khen Du lịch PhucGroup đã tổ chức thành công các chương trình của VP Quốc hội.
Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tặng Bằng khen Du lịch PhucGroup đã tổ chức thành công các chương trình của VP Quốc hội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Con đường thành công của Bắc như hôm nay đã qua không ít những thử thách chông gai, trong đó có việc cho đi những cơ hội nhiều người mơ ước, để được nhân lên niềm kiêu hãnh khởi nghiệp tự chính mình. Bắc đã từ chối cơ hội ở lại giảng dạy tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An; từ bỏ những vị trí quản lý ở các công ty du lịch như Dầu khí Phương Đông, Trường Sơn Quân khu 4, Công ty Lữ hành Quốc tế Thái Sơn.

Những tháng ngày khởi nghiệp Du lịch PhucGroup tại thành phố Vinh với Bắc là những tháng ngày đáng nhớ. Việc thành lập doanh nghiệp chưa có cộng sự, thương hiệu và vốn rất hạn hẹp. Tuy nhiên, bằng vốn ngoại ngữ am tường, mối quan hệ rộng khắp, uy tín của Bắc cũng được cộng đồng doanh nghiệp lữ hành cả nước đánh giá cao. Đây là “chất keo” để đưa những bước chân nhiệt huyết của cậu học trò hiếu học năm xưa chạm đích và thổi bùng nên thương hiệu du lịch lữ hành hàng đầu miền Trung bằng hệ thống tour đường bộ xuyên Đông Dương nối dài Việt Nam với các nước bạn.

Hành trình đầy gian khó mà không ít đam mê, tự tin đã giúp Bắc chiếm được thiện cảm và lòng tin của nhiều đối tác có tầm cỡ. Cũng từ đó, mạng lưới lữ hành, vận chuyển khách bằng đường bộ rộng khắp tại Hà Nội, Viêng Chăn, Luangphabang (Lào), Udonthani (Thái Lan) được kết nối trên bản đồ du lịch Việt Nam. 

Ông Nguyễn Hữu Bắc - Chủ tịch DL PhucGroup, Ông Lê Xuân Đức - P.Cục trưởng C67-Bộ CA tháp tùng đoàn công tác VP Quốc hội tại Lào ( tháng 12.2016)
Ông Nguyễn Hữu Bắc - Chủ tịch DL PhucGroup, Ông Lê Xuân Đức - P.Cục trưởng C67-Bộ CA tháp tùng đoàn công tác VP Quốc hội tại Lào. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Con đường thành công của Bắc hôm nay là kết quả của nghị lực vươn lên và tình yêu nghề cháy bỏng. Dù đã có trên 12 năm kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch, từng đoạt giải Nhì Hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi toàn quốc, nhưng Bắc vẫn chưa hài lòng với bản thân. Sau khi lập gia đình, người bạn đời, người vợ luôn đồng hành và dành cho Bắc sự ngưỡng mộ, yêu thương đã tiếp thêm sức mạnh để Bắc sải bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Đến nay, có trong tay bằng đại học Quản trị kinh doanh -  Đại học Đà Nẵng và Đại học Luật, là thạc sỹ và hiện nay đang là nghiên cứu sinh về kinh tế du lịch.

Với vai trò là giảng viên thỉnh giảng của nhiều đơn vị đào tạo du lịch lớn trong cả nước, Bắc đã đem hết tâm huyết chia sẻ kinh nghiệm nghề hướng dẫn viên, đã đào tạo nên nhiều hướng dẫn viên giỏi, trong đó có Bùi Thế Vũ - người xứ Nghệ và miền Trung đầu tiên đăng quang giải Nhất Hội thi “Hướng dẫn viên du lịch giỏi toàn quốc năm 2013”. 

4. Du lịch PhucGroup là doanh nghiệp đầu tiên của Xứ Nghệ chủ động xúc tiến, liên kết đầu tư đội xe Du lịch đi liên tuyến Việt - Lào-Thái Lan
Du lịch PhucGroup là doanh nghiệp đầu tiên của Xứ Nghệ chủ động xúc tiến, liên kết đầu tư đội xe Du lịch đi liên tuyến Việt - Lào -Thái Lan. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sự thành công của chàng trai trẻ với hoài bão lớn xuất thân trong một gia đình thuộc vùng nông thôn nghèo của huyện Anh Sơn là bài học cho ý chí và nghị lực vươn lên không ngừng, là sự kết trái của trải nghiệm và đam mê, yêu nghề bằng cả trái tim và giữ chữ tín cho nghề mình đã chọn. Mặc dù đã được nhận nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, công việc rất bận bịu, song Bắc vẫn dành nhiều thời gian cho các hoạt động xã hội vì cộng đồng.

Nguyễn Hữu Bắc chia sẻ: "Nghề du lịch vốn khắc nghiệt, công sức bỏ ra lớn, và luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro. Nếu chúng ta đầu tư chất lượng dịch vụ tốt nhưng phục vụ thiếu đi cái tâm và uy tín, thì thất bại là điều không tránh khỏi. Muốn thành danh trong bất cứ nghề nào, bạn cũng cần đam mê và cháy hết mình với nghề đã chọn”./.

Lương Mai

tin mới

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

Bí quyết thoát mất ngủ do căng thẳng của nữ giám đốc U50

(Baonghean.vn) - “Cứ căng thẳng đầu óc là tối về tôi lại không chợp mắt nổi, đêm chỉ ngủ được 1 - 2 tiếng. Sáng dậy đầu ong ong, người mệt mỏi, dễ cáu gắt, không có năng lượng tư vấn cho khách hàng”, chị Vũ Kim Sa - Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Hà My chia sẻ.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Choáng ngợp với tiến độ bàn giao, không gian sống như nghỉ dưỡng tại Eco Central Park

Choáng ngợp với tiến độ bàn giao, không gian sống như nghỉ dưỡng tại Eco Central Park

(Baonghean.vn) - Chỉ sau 10 tháng xây dựng, gần 300 căn hộ thuộc giai đoạn 1 phân khu The Garden, Eco Central Park đã bàn giao. Tại đại đô thị lớn nhất miền Trung này, sau mỗi cánh cửa là bức tranh thiên nhiên hiện hữu và tiện ích chuẩn resort 5 sao giúp cư dân sống hưởng thụ tại gia mỗi ngày.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật đặt stent Graft cho bệnh nhân bị phình động mạch chủ bụng. Ảnh: Hồ Hà

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An triển khai thường quy kỹ thuật đặt Stent Graft động mạch chủ

(Baonghean.vn) - Đặt Stent Graft động mạch chủ là kỹ thuật khó, chuyên sâu của chuyên ngành tim mạch. Kỹ thuật này đã được triển khai thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ở Nghệ An, hiện mới chỉ có Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện được kỹ thuật này.

Dự án mật độ 100 cây xanh/người tại Nghệ An giành giải thưởng Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm

Dự án mật độ 100 cây xanh/người tại Nghệ An giành giải thưởng Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm

(Baonghean.vn) - Không gian sống đặc biệt với 100 cây xanh/người; 50 ha dự án dành cho cây xanh, mặt nước; tổ hợp tiện ích được đầu tư bài bản, bàn giao nhà vượt tiến độ,… đã giúp Eco Central Park được lòng cư dân và giành giải thưởng Khu đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm 2023.

Những cây cầu dài nhất, cao nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Những cây cầu dài nhất, cao nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

(Baonghean.vn) -Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài 87,84 km. Trên dự án có những cây cầu dài nhất, cao nhất đi qua cung đường đẹp nhất của tuyến cao tốc Bắc - Nam như cầu Hưng Đức, cầu Xuân Dương 2, cầu Thần Vũ 2, cầu Ồ Ồ… do các nhà thầu, kỹ sư xứ Nghệ xây dựng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Hướng tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Hướng tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) - Nhằm hướng tới sự hài lòng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, thời gian qua, BHXH tỉnh Nghệ An đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường giao dịch điện tử.

Nhận diện tâm điểm dòng kiều hối đầu năm 2024

Nhận diện tâm điểm dòng kiều hối đầu năm 2024

(Baonghean.vn) - Theo dữ liệu mới nhất, sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, mức độ quan tâm đến bất động sản đã nhanh chóng đón đà tăng mạnh. Các chuyên gia cho biết xu hướng “nóng lên” này có sự đóng góp không nhỏ từ dòng kiều hối đổ về Việt Nam trong thời gian qua.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Chặn máy 2G không hợp chuẩn từ 1/3/2024

Chặn máy điện thoại 2G không hợp chuẩn từ 1/3/2024

(Baonghean.vn) - Ngày 23/2, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo yêu cầu kể từ 1/3/2024, doanh nghiệp di động không cho phép nhập mạng mới các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G không thuộc danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy do Bộ (Cục Viễn thông) công bố.

Nước mắm Vạn Phần tham dự hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất Nhật Bản. Ảnh: P.V

Nước mắm Vạn Phần tham dự hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Hội chợ Foodex Japan là Triển lãm Thương mại Chuyên nghiệp Số 1 Châu Á về Thực phẩm & Đồ uống. Đây cũng là nơi để các doanh nghiệp, cá nhân cập nhật các xu hướng, mở rộng và nâng tầm mối quan hệ đối tác kinh doanh. Nước mắm Vạn Phần (Nghệ An) sẽ có mặt tại đây.

Trẻ bị ngộ độc chì nặng do sử dụng thuốc "Đẹn" đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Hoàng Yến

Chữa bệnh bằng thuốc 'đẹn', nhiều trẻ nhập viện vì ngộ độc chì nặng

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận nhiều trẻ từ hơn 1 tháng đến 6 tháng tuổi bị ngộ độc chì nặng; có trẻ tiên lượng nặng nề, đe dọa đến chức năng sống… Nguyên nhân bắt nguồn từ việc các gia đình dùng thuốc “đẹn” để trẻ bớt quấy khóc, tăng cân, mau lớn.

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

(Baonghean.vn) - Ngày 19/2/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 567/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Vinh đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (mã số 7140247) và ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (mã số 7140249) trình độ đại học.