PhucGroup thành lập Trung tâm Lữ hành Quốc tế đầu tiên tại miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Công ty PhucGroup đã ký văn bản thành lập Trung tâm Lữ hành Quốc tế PhucGroup, chi nhánh Công ty TNHH MTV Đầu tư Du lịch PhucGroup tại thôn Liên Tân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An.

Hưởng ứng Nghị quyết 08 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Quyết định số 4789/ QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt “Đề án xây dựng huyện Con Cuông thành Thị xã theo hướng đô thị sinh thái” và lời kêu gọi của Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An về mong muốn có Trung tâm Lữ hành Quốc tế trên địa bàn để quảng bá sản phẩm Du lịch Con Cuông, nơi có VQG Pù Mát - khu dự trữ sinh quyền miền Tây Nghệ An với nhiều tài nguyên văn hóa bản địa, du lịch cộng đồng đặc sắc đến bạn bè trong nước và quốc tế.

khúc sông đẹp nhất là từ núi Pù Mát đến đập thủy lợi Phà Lài thuộc xã Môn Sơn (Con Cuông). Khúc sông len lỏi giữa nền rừng xanh thắm ngang qua 2 bản người Đan Lai là Khe Búng và Cò Phạt.
Khúc sông đẹp nhất là từ núi Pù Mát đến đập thủy lợi Phà Lài thuộc xã Môn Sơn (Con Cuông). Khúc sông len lỏi giữa nền rừng xanh thắm ngang qua 2 bản người Đan Lai là Khe Búng và Cò Phạt. Ảnh: Tư liệu.

Xác định những tiềm năng, lợi thế của Con Cuông với định hướng là Trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo và du lịch của khu vực Tây Nam Nghệ An. Con Cuông còn sở hữu một hệ thống các danh thắng tự nhiên độc đáo như thác, hang động, sông ngòi, di tích lịch sử văn hóa… có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch sinh thái cộng đồng với sự tổng hợp yếu tố thiên nhiên, bản sắc phong phú và vị trí chiến lược trên Quốc lộ 7A, liên tuyến du lịch quốc tế đường bộ ASEAN đến Lào ( Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, Cố đô Luangphabang ) - Thái Lan ( Cố đô Chiềng Mai, Chiềng Rai ).

1.Ths Nguyễn Hữu Bắc - Chủ tịch Du lịch PhucGroup_ Doanh nhân 8X đầu tiên và duy nhất đến nay nhận bằng khen 10 năm liên tục ( 2006-2016 ) với đóng góp cho Du lịch Việt Nam
Thạc sỹ Nguyễn Hữu Bắc - Chủ tịch Du lịch PhucGroup - Doanh nhân 8X đầu tiên và duy nhất đến nay 10 năm liên tục nhận bằng khen ( 2006-2016 ) với đóng góp cho Du lịch Việt Nam. Ảnh: An Hạnh.

Ngày 15/3, Công ty Lữ hành Quốc tế PhucGroup đã ký văn bản thành lập Trung tâm Lữ hành Quốc tế PhucGroup, chi nhánh Công ty TNHH MTV Đầu tư Du lịch PhucGroup tại thôn Liên Tân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An. Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp số 2901818482-002, với 50 ngành nghề kinh doanh. Trong đó, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour Du lịch (Chi tiết: Lữ hành Quốc tế - nội địa ) là ngành nghề kinh doanh chính.

2.Ông Nguyễn Quý Phương - Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An chúc mừng Doanh nghiệp
Ông Nguyễn Quý Phương - Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An chúc mừng doanh nghiệp. Ảnh: An Hạnh.

Trước sự kiện này, Ths Nguyễn Hữu Bắc - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Công ty Đầu tư Du lịch PhucGroup cho biết  :" Miền Tây xứ Nghệ, trong đó có các giá trị văn hóa, sinh thái đặc biệt tại Con Cuông và Vườn Quốc gia Pù Mát là một đóa hồng thiên nhiên ban tặng cho du lịch. PhucGroup mong muốn quảng bá và biến lợi thế tài nguyên thành sản phẩm du lịch. Bản thân tôi là người dân Miền Tây xứ Nghệ, mong muốn góp chút công sức, tâm huyết của mình để xây dựng quê hương. Như vậy, ngoài Tp Vinh, Huyện Con Cuông là huyện đầu tiên và duy nhất đến nay trong các huyện, thị xã của xứ Nghệ có Trung tâm Lữ hành Quốc tế "

                                                                                                          An Hạnh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.