Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng thầy, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 18/11, nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020), đoàn lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn thay mặt HĐND tỉnh đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành Giáo dục tỉnh nhà nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng thời, khẳng định HĐND tỉnh luôn quan tâm, đồng hành, tạo mọi điều kiện để ngành Giáo dục tỉnh nhà phát triển, góp phần to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn thay mặt HĐND tỉnh tặng hoa, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Nguyễn Thị Vân
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn thay mặt HĐND tỉnh tặng hoa, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Nguyễn Thị Vân

Ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Giáo dục tỉnh nhà, góp phần đào tạo nhiều thế hệ học trò, thúc đẩy sự nghiệp phát triển giáo dục, xây dựng được uy tín và thương hiệu của giáo dục tỉnh Nghệ An, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chia sẻ những khó khăn của ngành Giáo dục tỉnh nhà trong thời gian qua.

"Do ảnh hưởng của dịch Covid-19,  thiên tai, bão lụt nhưng với sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, cống hiến hết mình của các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý và người lao động, ngành Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tốt công tác vừa phòng, chống dịch bệnh, khắc phục khó khăn do bão, lụt vừa hoàn thành tốt kế hoạch năm học" - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Thị Vân
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Thị Vân

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn mong muốn ngành Giáo dục nỗ lực hoàn thành sứ mệnh trồng người cao cả, tích cực triển khai nhiệm vụ mới của ngành, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành tấm gương sáng về đạo đức và lòng yêu nghề, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn đưa sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà    phát triển.

Cảm ơn những tình cảm của  đoàn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành khẳng định, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh là động lực cho các thầy, cô quyết tâm thực hiện mọi nhiệm vụ, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng, góp phần đưa tỉnh nhà thành tỉnh khá của khu vực Bắc Trung Bộ.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.