Chủ tịch HĐND tỉnh: Đại biểu hội đồng phải tự trăn trở đổi mới và vươn lên

(Baonghean.vn)- 'Mỗi đại biểu HĐND tỉnh phải tự trăn trở đổi mới và vươn lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ người đại biểu nhân dân', đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đặt ra với các đại biểu HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh chiều 27/2.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa.

Cùng tham gia hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phan Đức Đồng – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Văn phòng UBND, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh.

Trong tháng 2, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã dành thời gian tập trung xây dựng kế hoạch, đề cương, quyết định thành lập các đoàn giám sát, khảo sát về các nội dung theo chương trình giám sát năm 2017.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã chỉ đạo các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát và việc thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII; chỉ đạo tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến qua đường dây nóng tại kỳ họp thứ 3 diễn ra vào trung tuần tháng 12/2016 để chuyển UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền.

Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh đã có sự đổi mới cách thức trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua đường dây nóng tại kỳ họp.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nêu cụ thể: Tại kỳ họp thứ 3, Thường trực HĐND tỉnh đã tập hợp chuyển 17 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan chức năng và đã có 11 cơ quan, đơn vị trả lời. Qua theo dõi, xem xét các báo cáo trả lời của các cơ quan, đơn vị cho thấy vẫn còn có đơn vị chưa nghiêm túc trong việc rà soát nội dung giải quyết theo thẩm quyền trả lời cho cử tri; có ý kiến cử tri không phải khó, phức tạp nhưng có đơn vị vẫn chưa phát huy trách nhiệm để tập trung giải quyết cho người dân.

Cũng tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo đề cương Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch, đề cương giám sát một số nội dung của Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng cần đôn đốc, đeo bám việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan chức năng, tạo niềm tin của nhân dân với cơ quan HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa.

Kết luận tại hội nghị, khẳng định tinh thần trách nhiệm, vì dân của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh trong việc đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như các vấn đề bức xúc nảy sinh một cách kịp thời, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, nhấn mạnh: HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới công tác tiếp nhận, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Thay vì ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp trước phải chờ đến kỳ họp sau, các cấp, các ngành mới trả lời, giải quyết  thì Thường trực sẽ thay đổi cách tổng hợp ý kiến cử tri theo từng nhóm, trong đó yêu cầu các cấp, các ngành vào cuộc giải quyết và trả lời ngay những việc cấp bách, bức xúc.

Qua đó tránh tình trạng chờ đến gần kỳ họp tiếp theo mới giải quyết ý kiến của cử tri như ở kỳ họp trước, gây tâm lý chờ đợi trong nhân dân. Thường trực và các Ban HĐND tỉnh sẽ có cơ chế theo dõi và giám sát ý thức trách nhiệm của các ngành trong vấn đề này một cách cụ thể.

Liên quan đến đề cương Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, cho rằng: Nhiệm vụ này không chỉ là của những đại biểu chuyên trách mà là trách nhiệm của tất cả các đại biểu HĐND tỉnh cùng tham gia đóng góp, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Bởi vậy, trên cơ sở Thường trực HĐND tỉnh hoàn thiện đề cương thì sẽ tổ chức hội thảo và đưa ra lấy ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu: Trước mắt, bản thân mỗi đại biểu HĐND tỉnh phải tự trăn trở đổi mới và vươn lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ người đại biểu nhân dân. Từng đại biểu ít nhất phải tham gia 1 ý kiến vào các hoạt động tại mỗi kỳ họp, tránh tình trạng đi họp mà không tham gia một ý kiến nào.

Đối với kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND trên một số nội dung, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh yêu cầu cần phải đổi mới hoạt động giám sát, phát huy vai trò các tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các địa phương cùng vào cuộc, nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát.

  Mai Hoa

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...