Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Khơi thông nguồn lực đất đai, tránh lợi ích nhóm

Theo Thu Hằng (Vietnamnet)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc sửa các luật liên quan đến đất đai cần sự thống nhất cao để khơi thông nguồn lực phát triển, tránh sự chồng chéo, sơ hở, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

Sáng 14/8, phát biểu khai mạc phiên họp 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là phiên họp có nội dung lớn nhất từ đầu năm tới nay, tập trung công tác giám sát và lập pháp xây dựng pháp luật.

vuongdinhhue-1-420.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Sẽ ra nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Liên quan đến giám sát chuyên đề, Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo chương trình giám sát năm 2023, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông và tổ chức chất vấn thường niên. Mỗi năm Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 2 phiên chất vấn vào tháng 3 và tháng 8.

Đây là hoạt động giám sát quan trọng được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, cử tri và nhân dân hết sức mong đợi. Do đó, cùng với truyền hình trực tiếp phiên chất vấn, dự kiến cũng phát thanh truyền hình trực tiếp phiên giám sát để cử tri theo dõi. Từ đó, góp phần phát huy tính dân chủ pháp quyền, công khai minh bạch cho hoạt động giám sát của Quốc hội.

Về chuyên đề giám sát đổi mới chương trình, SGK, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến tại phiên họp tháng 7, lãnh đạo Quốc hội cũng đã có một ngày cho ý kiến về vấn đề này, đến nay tài liệu khá hoàn chỉnh.

Đây là cuộc giám sát mà cơ quan chủ trì là Ủy ban Văn hóa Giáo dục chuẩn bị khá công phu. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo và ra nghị quyết với chuyên đề rất quan trọng này.

Về hoạt động chất vấn, Chủ tịch Quốc hội cho hay, trên cơ sở ý kiến của 53 đoàn đại biểu Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp thành 132 nhóm vấn đề đề xuất chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết lựa chọn 2 nhóm nội dung quan trọng nhất để chất vấn.

Phiên chất vấn dự kiến diễn ra vào ngày mai, hai Bộ trưởng Tư pháp, NN-PTNT sẽ trả lời chất vấn.

Trong đó, lĩnh vực thuộc Bộ Tư pháp tập trung vào các nội dung về việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo Chính phủ trình Quốc hội; giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật, giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đặt câu hỏi về thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; giải pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành, nội dung chồng chéo, mâu thuẫn và những hạn chế, sai phạm trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thực trạng và giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản, giám định tư pháp cũng là một trong những nội dung được chất vất thuộc lĩnh vực tư pháp.

Liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, Chủ tịch Quốc hội lưu ý: "Trong tình hình lương thực trên thế giới, một số nước cấm xuất khẩu gạo, một số nước rút khỏi sáng kiến lương thực dẫn đến tình hình giá gạo tăng lên, ta tận dụng cơ hội này như thế nào nhưng vẫn đảm bảo ổn định thị trường và an ninh lương thực trong nước là bài toán cần phải tính toán để đạt được đa mục tiêu trong giai đoạn này".

Một nội dung quan trọng khác được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến giám sát 3 chương trình mục tiêu quốc gia và cho ý kiến một số đề cương, kế hoạch các chuyên đề giám sát năm 2024 như thị trường bất động sản, đơn vị sự nghiệp công lập…

Cho ý kiến 12 dự án luật, nghị quyết

Về công tác lập pháp, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 12 dự án luật, nghị quyết để chuẩn bị cho kỳ họp 6. Trong đó, 8/9 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và 2/8 dự án luật sẽ cho ý kiến lần đầu (Luật BHXH sửa đổi và Luật Đấu giá tài sản). Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp rút khỏi chương trình vì không kịp gửi hồ sơ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, khối lượng nội dung rất lớn và được cử tri quan tâm, đặc biệt là 3 dự án luật liên quan đất đai, bất động sản, nhà ở. Đây là dự án luật lớn, có tác động kinh tế - xã hội và liên quan mật thiết với nhau. Đồng thời, cũng liên quan tới Luật Đấu giá tài sản mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần này.

“Do đó, cần sự thống nhất cao để khơi thông nguồn lực phát triển, thể chế hóa chủ trương, định hướng của Trung ương, tránh sự chồng chéo, sơ hở, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong này. Đặc biệt là Luật Đất đai, Đảng đoàn Quốc hội họp cho ý kiến đã khẳng định phải bám sát Nghị quyết của Trung ương. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến cả chùm các dự án luật này”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Với dự thảo Luật BHXH sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là lưới an sinh quan trọng, cả chủ doanh nghiệp và người lao động đều quan tâm.

“Vừa rồi đối thoại với anh chị em công nhân thì vấn đề BHXH rất thời sự, rất được quan tâm”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thông qua 2 dự thảo nghị quyết quy định cụ thể vị trí có cấp hàm trung tướng, thiếu tướng mà Luật CAND chưa quy định; nghị quyết được trích một phần ngân sách phát hiện qua thanh tra (cho ý kiến đợt 1 và biểu quyết thông qua tại đợt 2).

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, nghiên cứu kỹ lưỡng, cho ý kiến sâu nội dung phụ trách, tham gia đóng góp các nội dung khác như đã từng làm từ đầu khóa tới nay.

Sau phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị chuyên trách từ ngày 28 – 30/8.

Phiên họp 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 7 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ hôm nay tới 18/8, đợt 2 từ ngày 24-25/8.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.