Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tham dự Tọa đàm với Phái đoàn kinh tế tỉnh Toyama (Nhật Bản)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 19/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Toạ đàm với Phái đoàn kinh tế tỉnh Toyama (Nhật Bản). Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tham dự và có bài phát biểu quan trọng.
Tham dự toạ đàm, về phía Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Trần Quốc Văn - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, đại diện các tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa.

Về phía Nhật Bản có các ông: Nitta Hachiro - Thống đốc tỉnh Toyama; Mantana be Shige - Phó Đại sứ, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp tỉnh Toyama.
Toàn cảnh Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Toạ đàm với Phái đoàn kinh tế tỉnh Toyama (Nhật Bản). Ảnh: Quỳnh Trang

Toàn cảnh Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Toạ đàm với Phái đoàn kinh tế tỉnh Toyama (Nhật Bản). Ảnh: Quỳnh Trang

NHẬT BẢN ĐỨNG THỨ 3/141 TRONG CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM

Phát biểu khai mạc Toạ đàm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Việt Nam đã được Hội nghị của Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) đưa vào danh sách 20 quốc gia thu hút FDI hàng đầu thế giới; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện trong 11 tháng đầu năm đạt gần 20 tỷ USD, tăng 15,1% so với năm 2021.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất; hai nước có nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực để xứng tầm quan hệ “đối tác chiến lược toàn diện, tin cậy vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á”.

Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 11/2021 vừa qua, hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xã hội thông qua phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án lớn như các dự án phát triển hạ tầng; chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam; phát triển đô thị thông minh, tăng cường chuỗi cung ứng, đặc biệt triển khai mạnh mẽ Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản, Sáng kiến Đa dạng hóa chuỗi cung ứng, Sáng kiến Chuyển đổi số và Sáng kiến Đối tác hợp tác đổi mới công nghệ giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc Toạ đàm. Ảnh: Quỳnh Trang

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc Toạ đàm. Ảnh: Quỳnh Trang

Tính đến ngày 20/11/2022, cả nước có gần 5.000 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư khoảng 68,8 tỷ USD từ Nhật Bản, đứng thứ 3/141 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, tỉnh Toyama đã đầu tư 29 dự án với tổng số vốn đăng ký khoảng 134,6 triệu USD tại 10 tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó có 16 dự án trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đăng ký khoảng 121,1 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, đến nay, Việt Nam đã có 101 dự án đầu tư sang Nhật Bản còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 18,9 triệu USD, đứng thứ 36 trong tổng số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Cho rằng, những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Toyama cũng chính là những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc mong muốn chính quyền tỉnh Toyama tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam để tiếp tục thúc đẩy hoạt động hợp tác, đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ khí, chế biến chế tạo, nông nghiệp chất lượng cao và tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong hợp tác và chuyển giao công nghệ; nghiên cứu và phát triển; xây dựng các chương trình hợp tác để đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Một góc tỉnh Toyama (Nhật Bản). Ảnh: Internet

Một góc tỉnh Toyama (Nhật Bản). Ảnh: Internet

Ông Nitta Hachiro - Thống đốc tỉnh Toyama, Nhật Bản cho biết, kể từ khi Biên bản ghi nhớ về giao lưu kinh tế giữa tỉnh Toyama và Bộ Kế hoạch và Đầu tư được ký kết vào tháng 12/2016, tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan, địa phương của Việt Nam tổ chức nhiều chương trình xúc tiến đầu tư, hoạt động giao lưu kinh tế trở nên sôi động.

Đồng thời bày tỏ ấn tượng với nền kinh tế ổn định của Việt Nam dù trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của đất nước vẫn ước đạt 8%. Ông Nitta Hachiro khẳng định, Việt Nam luôn là quốc gia ưu tiên mà doanh nghiệp tỉnh Toyama mong muốn đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh.

CHÀO ĐÓN CÁC DOANH NGHIỆP TỈNH TOYAMA ĐẾN KHẢO SÁT, TÌM KIẾM CƠ HỘI ĐẦU TƯ TẠI NGHỆ AN

Phát biểu tại Toạ đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, vị trí chiến lược, quy mô dân số, nguồn nhân lực, tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ của tỉnh Nghệ An.

Hiện quy mô nền kinh tế của tỉnh Nghệ An đứng thứ 12/63 tỉnh, thành; tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2022 đạt hơn 9,08%. Tính đến ngày 30/11/2022, trên địa bàn tỉnh có 115 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt hơn 2,5 tỷ USD đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Nhật Bản là quốc gia đầu tư lớn thứ 7, với tổng vốn đầu tư đạt 140 triệu USD với 13 dự án đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại Toạ đàm. Ảnh: Quỳnh Trang

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại Toạ đàm. Ảnh: Quỳnh Trang

Trong 3 năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng chính quyền tỉnh Nghệ An hết sức quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, ổn định và phát triển. Kết quả là đã thu hút được 4 nhà đầu tư FDI thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ như Goertek, Everwin, Ju Teng, Luxshare ICT với tổng vốn đầu tư 1,23 tỷ USD. Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An nằm trong top 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh rằng, để đạt được kết quả trên, có sự đóng góp tích cực, hỗ trợ quan trọng từ Chính phủ Nhật Bản, các tổ chức và doanh nghiệp đến từ Nhật Bản. Trong nhiều năm vừa qua, Nghệ An luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO).

Để sẵn sàng các điều kiện tiếp tục đón làn sóng đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng, tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt bằng, hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về chuẩn bị mặt bằng, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An là 1 trong 19 khu kinh tế ven biển của cả nước, có diện tích trên 20.770 ha, được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất của Chính phủ Việt Nam. Trong đó có 3 Khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hoàn thiện như: KCN VSIP, WHA, Hoàng Mai 1 và tiếp tục phát triển thêm các KCN mới. Đến năm 2025, tỉnh Nghệ An bảo đảm có đủ quỹ đất với mặt bằng sạch và hạ tầng đồng bộ, hiện đại để đón nhận làn sóng đầu tư mới (trên 2.000 ha).

Toàn cảnh Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Toàn cảnh Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Về chuẩn bị hạ tầng kết nối, hạ tầng giao thông chiến lược đang được đầu tư đồng bộ như đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An đang thúc đẩy, khẩn trương hoàn thành; cảng nước sâu Quốc tế Cửa Lò sẽ đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác cuối năm 2025; Cảng hàng không quốc tế Vinh đang tiếp tục đầu tư, nâng cấp, thiết lập thêm một số tuyến bay trong nước và quốc tế thời gian tới. Hệ thống hạ tầng và dịch vụ xã hội được thu hút đầu tư phát triển đa dạng và ngày càng hoàn thiện.

Mặt khác, hàng năm tỉnh Nghệ An bổ sung vào thị trường lao động khoảng 45.000 người trong tổng số hơn 1,6 triệu lao động của toàn tỉnh, đặc biệt trong số đó có một lượng lớn lao động đã học tập và làm việc tại Nhật Bản trở về sẽ đáp ứng ngay các yêu cầu về ngôn ngữ, trình độ, kỹ năng nghề cho các nhà đầu tư Nhật Bản.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, cùng với việc đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng các KCN đồng bộ, hiện đại, hạ tầng dịch vụ xã hội phát triển, tỉnh Nghệ An đã và đang quyết tâm đổi mới, cải cách thực chất môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn và tin cậy đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp để tiếp tục thu hút, phục vụ tốt hơn cho các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sau khi được lắng nghe giới thiệu tỉnh Toyama, tin tưởng và đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Toyama và các doanh nghiệp của tỉnh Toyama. Tỉnh Nghệ An mong muốn được đón nhận các doanh nghiệp đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Nghệ An trên các lĩnh vực: công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm và lĩnh vực văn hoá - du lịch.

Các đại biểu tham dự Toạ đàm chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quỳnh Trang

Các đại biểu tham dự Toạ đàm chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quỳnh Trang

Chính quyền tỉnh Nghệ An xác định sự thành công của các nhà đầu tư là thước đo hoàn thành nghĩa vụ và là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nghệ An cam kết xây dựng và tạo lập môi trường đầu tư an toàn, thuận lợi và tin cậy cho tất cả các nhà đầu tư trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc và Thống đốc tỉnh Toyama đã ký kết lại Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tỉnh Toyama và quyết định thành lập Toyama Support Desk. Đây sẽ là cơ sở để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai bên cũng như hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giao lưu kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, làm sâu sắc và toàn diện hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia, vì sự thịnh vượng chung của hai đất nước.

Toyama là tỉnh nằm gần với Thủ đô Tokyo, có vị trí địa lý khá đắc địa, có nền kinh tế phát triển vô cùng mạnh mẽ. Dân số của Toyama khoảng 1 triệu người, diện tích hơn 4.248km 2.

Tỉnh Toyama được coi là "thiên đường" của ngành cơ khí và thực phẩm. Tỉnh dẫn đầu trong công nghiệp ven biển Nhật Bản, hội tụ nhiều doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản về sản xuất máy công cụ, sản xuất linh kiện xe hơi (sản xuất linh kiện cho Toyota, Honda, Tanaka…) như Công ty Fujikoshi, Công ty Komatsu NTC, Công ty máy móc chính xác Tanaka.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...