Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự lễ khai giảng tại Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Năm học 2019 - 2020, Trường Tiểu học Châu Hội 1 có 376 em học sinh. Trong đó, nhà trường vui mừng chào đón 82 em học sinh bước vào lớp 1.

Hòa trong không khí ngày học sinh cả nước đến trường, sáng 5/9, Trường Tiểu học Châu Hội 1, bản Hội 1, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020. 

Dự buổi lễ có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Cùng dự có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các sở, ban, ngành, đại diện lãnh đạo huyện, xã cùng đông đảo các em học sinh.

Khung cảnh khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Châu Hội 1. Ảnh: Hồ Phương
 Toàn cảnh khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Châu Hội 1. Ảnh: Hồ Phương

Năm học 2019 - 2020, trường Tiểu học Châu Hội 1 đón 82 em học sinh lớp 1. Ảnh: Hồ Phương
Năm học 2019 - 2020, Trường Tiểu học Châu Hội 1 đón 82 em học sinh lớp 1. Ảnh: Hồ Phương
Năm học vừa qua, vượt mọi khó khăn, Trường Tiểu học Châu Hội 1 đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 với nhiều kết quả đáng khích lệ. Trường đã huy động 100% trẻ em trong độ tuổi là con em đồng bào dân tộc thiểu số đến trường; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; tiếp tục giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
Trường đạt danh hiệu Tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh; 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 1 giáo viên được Bộ tặng Bằng khen; 1 giáo viên được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen; 7 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Trường đạt giải Nhất chương trình "Em yêu tiếng Việt" cấp huyện. Chất lượng giáo dục vượt chỉ tiêu đề ra của phòng.
Năm học 2019 – 2020, Trường Tiểu học Châu Hội 1 có 376 em học sinh. Trong đó, nhà trường vui mừng chào đón 82 em học sinh bước vào lớp 1. 
Dự buổi lễ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã đánh trống khai giảng năm học mới 2019 - 2020; biểu dương thành tích đã đạt được; gửi lời chúc mừng năm học mới tới các thầy, cô giáo và các em học sinh.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh bày tỏ mong muốn: Ban Giám hiệu và thầy, cô giáo nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, chăm lo hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện; tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, cảnh quan đẹp, cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, phấn đấu duy trì, phát huy trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.
Đại diện lãnh đạo tỉnh trao quà cho các em học sinh nghèo hiếu học tại trường. Ảnh: Hồ Phương
Đại diện lãnh đạo tỉnh trao quà cho các em học sinh nghèo hiếu học tại trường. Ảnh: Hồ Phương

Dịp này, có hơn 400 phần quà đã được đại diện lãnh đạo tỉnh, các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn như: sách vở, áo quần, mũ bảo hiểm và tiền mặt trao tặng tới các thầy, cô giáo và các em học sinh của nhà trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo trao hoa và quà của tỉnh cho lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Hồ Phương
Đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo trao hoa và quà của tỉnh cho lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Hồ Phương

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.