Chú trọng an toàn thực phẩm trong Liên hoan Ẩm thực du lịch quốc tế Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những lưu ý được đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại Hội nghị xin ý kiến các ngành về tổ chức Liên hoan Ẩm thực du lịch quốc tế Nghệ An sắp tới tại thị xã Cửa Lò.

Chiều 5/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe ý kiến về việc tổ chức Liên hoan Ẩm thực du lịch quốc tế Nghệ An trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị nghe ý kiến về tổ chức Liên hoan Ẩm thực du lịch quốc tế Nghệ An vào đầu tháng 8 tới. Ảnh: Vương Bằng
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Vương Bằng
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch - cơ quan chủ trì tổ chức liên hoan đã báo cáo sơ bộ các nội dung trong công tác chuẩn bị.
Theo đó, liên hoan dự kiến diễn ra trong vòng 4 ngày, từ ngày 2 - 5/8 tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò. Quy mô 60 gian hàng, được chia thành các phân khu khác nhau: Khu ẩm thực, khu đặc sản địa phương, khu vực dành cho các tỉnh bạn, khu vực dành cho gian hàng quốc tế đến từ Lào, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc…

Sau khi nghe báo cáo từ phía cơ quan thường trực Sở Du lịch, các sở, ngành đều có ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện thống nhất các nội dung trước khi ban hành chính thức.

Cụ thể, về phía Thị xã Cửa Lò, bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức liên hoan trong việc quảng bá và thu hút khách du lịch về với Nghệ An nói chung và Cửa Lò nói riêng.

Tuy nhiên, bà Dung cũng nêu ra một số khó khăn khi tổ chức liên hoan như: công tác vệ sinh môi trường, cấp thoát nước, nhà vệ sinh, công tác an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện để đảm bảo các hoạt động bên lề.

Công tác chỉnh trang đô thị được thị xã Cửa Lò tiến hành thường xuyên. Ảnh tư liệu
Công tác chỉnh trang đô thị được thị xã Cửa Lò tiến hành thường xuyên. Ảnh tư liệu

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao lưu ý về tên gọi cần phù hợp hơn. Về phía Sở Công Thương và Sở Ngoại vụ đều cơ bản thống nhất và đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện.

Đây được xem là sự kiện quy mô lớn nhất mang tính chất quốc tế về ẩm thực từ trước tới nay. Tuy vậy, cả hai ngành đều góp ý thêm về công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, công tác vận chuyển các sản phẩm từ nước ngoài khi mời các nước tham gia.

Khu chợ hải sản tươi ngon ở phố biển Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Thành Cường.
Khu chợ hải sản tươi ngon ở phố biển Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Thành Cường.

Sau khi nghe góp ý từ các sở, ngành liên quan, đồng chí Lê Minh Thông kết luận: Thống nhất về thời gian tổ chức Liên hoan từ ngày 2 - 5/8/2018; Các sở, ngành cần góp ý cụ thể vào kế hoạch tổ chức và cần bổ sung nội dung, giao cho Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động họp báo và công tác tuyên truyền.

Cùng với đó, tập trung vào hoạt động ẩm thực và không nên kéo dài thời gian các hoạt động khai mạc, bế mạc; các hoạt động văn nghệ nhẹ nhàng ý nghĩa gắn với quảng bá dân ca ví, giặm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý ngành Điện lực cung cấp đầy đủ, tránh bị gián đoạn nguồn điện tại liên hoan. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh, nguồn kinh phí cho hoạt động liên hoan chủ yếu là xã hội hóa.

Đồng chí Lê Minh Thông giao Sở Công Thương thông báo cho các đơn vị tham gia gian hàng đặc trưng, không nhất thiết mỗi huyện đều phải có 1 gian riêng; lưu ý công tác vệ sinh môi trường, cấp thoát nước. Đơn vị đầu mối tham mưu là Sở Du lịch cần tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để sớm ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.