Chuyên gia CIA tiết lộ cách Nga sẽ phá huỷ tên lửa ATACMS của Mỹ gửi Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chính quyền Mỹ đã tuyên bố sẽ chuyển tên lửa ATACMS tới Ukraine. Tuy nhiên, giới quan sát đưa ra đánh giá rằng, vũ khí này sẽ không thay đổi được cục diện. Và Nga sẽ có phương án phá huỷ ATACMS.

tên lửa ATACMS.jpg
Tên lửa ATACMS rời bệ phóng HIMARS. Ảnh: US Army.

Nhà phân tích của CIA (Mỹ) Larry Johnson cho biết, máy bay không người lái của Nga sẽ phá huỷ các hệ thống tác chiến chiến thuật của ATACMS, ngay khi chúng được đưa đến gần tiền tuyến hơn.

Chuyên gia Larry Johnson khẳng định rằng, Hệ thống Tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) sẽ không làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Cựu nhà phân tích của CIA lý giải rằng, tầm bắn của tên lửa ATACMS là khoảng 300 km. Chúng có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nếu đến gần tiền tuyến.

Theo chuyên gia Johnson, khi ATACMS càng ở gần tiền tuyến thì càng dễ bị máy bay không người lái của Nga phát hiện và nhanh chóng bị tiêu diệt.

Cựu nhà phân tích của CIA Larry Johnson nhận định rằng, phương Tây đang rất bối rối và không biết làm cách nào để đánh bại Nga trên chiến trường, nơi họ đang cố gắng mọi cách có thể để hỗ trợ Ukraine và “cứu lấy chính mình”.

Trước đó, theo kênh truyền hình NBC News ngày 22/9, ba nguồn tin trong chính quyền và một quan chức Quốc hội Mỹ tiết lộ Tổng thống Joe Biden đã thông báo với Tổng thống Ukraine Zelenksy rằng, Washington sẽ cung cấp một số lượng nhỏ tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp ATACMS, giúp Kiev có năng lực tấn công các mục tiêu trong phạm vi hơn 300 km như các tuyến đường tiếp tế, đường sắt, các sở chỉ huy phía sau tiền tuyến của Nga.

Giới chức quốc phòng cho biết, Mỹ không dự trữ nhiều ATACMS dư thừa, vốn có trọng lượng lớn hơn đạn pháo truyền thống, để cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.