Chuyên gia Mỹ: Trung Quốc đang trở thành cường quốc biển trên Đại Tây Dương

Thanh Huyền ((South China Morning Post))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh hải quân trên Đại Tây Dương với việc đẩy mạnh đầu tư nhằm bảo vệ lợi ích ở nước ngoài cũng như “đánh lạc hướng” Mỹ trong cuộc cạnh tranh quyền lực lớn ở Đông Á. Đây là nội dung báo cáo đăng trên tạp chí của Viện thống nhất quân chủng Hoàng gia Anh mới đây.
Tàu hải quân Mỹ trên Đại Tây Dương. Ảnh: Getty
Tàu hải quân Mỹ trên Đại Tây Dương. Ảnh: Getty

Tác giả của báo cáo, giáo sư Ryan Martinson thuộc Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ cho biết, từ năm 2014, Trung Quốc tăng cường sự hiện diện tại Nam Đại Tây Dương với việc mở rộng từ các hoạt động như chống cướp biển, thăm cảng đến đào tạo và thành lập cảng quân sự tại Doraleh ở Djibouti trên Sừng châu Phi, giáp với Vịnh Aden.


“Ngoài các chuyến thăm cảng và các cuộc tập trận mang tính biểu tượng, giờ đây, các hoạt động của Hải Quân của Trung Quốc (PLAN) còn bao gồm cả đào tạo và tác chiến độc lập”, báo cáo nêu rõ. Báo cáo cũng cho thấy Trung Quốc triển khai các nỗ lực ban đầu nhằm phát triển môi trường chiến đấu thành thạo trên đại dương ở các khu vực trọng yếu của Nam Đại Tây Dương.

Báo cáo khẳng định, sự hiện diện của hải quân Trung Quốc đã trở nên tinh vi hơn với các hoạt động mở rộng hơn. Chẳng hạn, hồi tháng 8/2017, một lực lượng đặc nhiệm của PLAN đã có 24 ngày trên Đại Tây Dương trước khi cập cảng vào Cape Town, Nam Phi. Ví dụ khác là lực lượng này đã mất đến 13 ngày đi từ cảng Douala ở Cameroon đến Cape Town, dài hơn một chuyến đi thông thường. Trong cả hai trường hợp, các lực lượng Trung Quốc đều đã thực hiện huấn luyện, nghiên cứu và dàn dựng mô phỏng các vụ tấn công tên lửa, báo cáo cho biết.

Sau khi phân tích các hoạt động của PLAN ở Tây Phi, Giáo sư Martinson kết luận rằng Cape Town, nằm trên bờ biển phía tây nam Nam Phi là điểm dừng chân thường xuyên của lực lượng hải quân Trung Quốc. Các tàu PLAN đã cập cảng Cape Town 6 lần trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 6 năm 2018.

Báo cáo cũng nhận định, hoạt động hải quân gia tăng là một phần trong nỗ lực bảo vệ lợi ích ở nước ngoài của Trung Quốc. Theo số liệu thống kê của Bộ thương mại Mỹ được trích dẫn trong báo cáo, trong số năm quốc gia châu Phi nhận vốn đầu tư trực tiếp lớn nhất từ Trung Quốc, bốn nước gồm Nam Phi, Congo, Nigeria và Angola đều giáp với Nam Đại Tây Dương.

Báo cáo cũng cho biết, sự hiện diện của hải quân Trung Quốc ở khu vực này cũng có thể phản ánh sự thay đổi trong chiến lược của Trung Quốc đối với việc cạnh tranh quyền lực lớn ở Đông Á. Bằng cách phát triển sức mạnh hải quân ở nước ngoài, Trung Quốc có thể buộc Mỹ phải điều chỉnh lực lượng trên không và trên biển ra khỏi phía tây Thái Bình Dương nhằm đối phó với các mối đe dọa của Trung Quốc ở nơi khác.

Charlie Lyons Jones, một nhà nghiên cứu của Viện Chính sách chiến lược Australia, cho rằng các hoạt động của hải quân Trung Quốc tại Nam Đại Tây Dương cho thấy Trung Quốc đang cố gắng đạt được kinh nghiệm và khả năng cần thiết để duy trì một lực lượng tinh nhuệ như Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng nhận định, hải quân Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức như thiếu cơ sở hạ tầng cơ sở và các yếu tố hậu cần.

Các chuyên gia và cộng đồng tình báo phương Tây được cho là đang theo sát bước tiến của PLAN để cung cấp cho các nhà hoạch định những hiểu biết cần thiết phục vụ việc dự đoán và nắm bắt mọi ý đồ của Trung Quốc./. 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.