Chuyên gia Nga: Chiến tranh thế giới thứ ba đã bắt đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Fyodor Lukyanov, chuyên gia chính sách đối ngoại hàng đầu của Nga, nhận định Chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra.

Ông Fyodor Lukyanov tin rằng, một trật tự thế giới vốn “khó chịu” nhưng “có thể quản lý được” đang bị phá vỡ và hiện tại dường như không có cơ chế nào để giải quyết các xung đột, bao gồm cả hành động leo thang đang diễn ra giữa Israel và Hamas.

anh 1.jpg
Vụ nổ do cuộc tấn công bằng tên lửa ở Gaza ngày 28/10/2023. Ảnh: Getty

Lukyanov, Chủ tịch đoàn Chủ tịch tại Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng (SVOP), đồng thời là tổng biên tập tạp chí Nga về các vấn đề toàn cầu, đã đưa ra nhận xét trên trong một cuộc phỏng vấn của tờ Komsomolskaya Pravda.

Lukyanov cho biết, gần đây, thế giới đã chứng kiến những cuộc xung đột cũ bùng phát trở lại, dẫn ra ví dụ như sự thù địch ở Nagorno-Karabakh (giữa Armenia và Azerbaijan), xung đột Nga-Ukraine và sự leo thang mới ở Trung Đông.

Lukyanov, đồng thời là giám đốc nghiên cứu của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, nhận định hàng loạt xung đột đang diễn ra thực chất là Chiến tranh Thế giới mới, có vẻ khác biệt đáng kể so với hai cuộc xung đột toàn cầu trong thế kỷ XX. Có một chuỗi xung đột ảnh hưởng đến toàn thế giới. Trên thực tế, Thế chiến thứ ba đã và đang diễn ra.

“Theo bản năng, chúng ta dự đoán cuộc chiến sẽ bắt đầu giống như Đại chiến hoặc (Chiến tranh thế giới thứ hai nhưng những cuộc chiến như vậy có lẽ sẽ không xảy ra nữa – xét cho cùng, vũ khí hạt nhân vẫn đang cản trở nhiều người”, chuyên gia này nói.

Ông cũng cảnh báo hành vi leo thang ở Trung Đông không phải là cuộc xung đột cuối cùng xảy ra, khi mà nhiều sự thù địch hơn nữa dự kiến sẽ sớm bùng phát trên toàn thế giới - và dường như hiện tại không ai có khả năng ngăn chặn chúng.

“Trật tự quốc tế đang bị phá vỡ. Đó là diễn biến khó chịu, dựa trên nỗi sợ hãi về sự hủy diệt lẫn nhau, nhưng có thể kiểm soát được. Các cuộc chiến tranh ở Trung Đông đã từng nổ ra trước đây nhưng Liên Xô và Mỹ đã can thiệp và dập tắt chúng cho đến khi nổ ra cuộc xung đột tiếp theo. Nhưng bây giờ ngay cả một cơ chế giải quyết tạm thời cũng không có”, Lukyanov lo ngại.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.