Chuyên gia Nga: Mỹ củng cố kho vũ khí tại “sườn phía Đông” NATO để răn đe Moskva

Lan Hạ ( Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Châu Âu đang nhận được lượng khí tài lớn nhất từ Mỹ kể từ cuộc oanh tạc của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm vào Yugoslavia năm 1999.
Ảnh:

Mỹ củng cố kho vũ khí ở châu Âu răn đe Nga. Ảnh: Getty

Giới chuyên gia Nga nhận định, việc củng cố kho vũ khí của Mỹ ở châu Âu có liên quan tới việc ngăn chặn Nga, cũng như khả năng chuẩn bị cho một cuộc chiến.
Chủ biên tạp chí "Quốc phòng" Igor Korotchenko nhận xét: "Đây là một tín hiệu cho thấy Mỹ cân nhắc nghiêm túc khả năng phát động chiến tranh ở châu Âu. Vì lí lẽ đó, họ đã bắt đầu củng cố kho vũ khí quân sự. Chuyển giao lượng lớn khí tài tới châu Âu gắn với khả năng giao phó cho Không quân Mỹ thực hiện các nhiệm vụ quân sự. Nhằm chống lại ai? Rõ ràng chỉ có một đối thủ ở đây, Liên bang Nga". 

Ông Korotchenko lưu ý, việc tăng cường kho vũ khí báo hiệu sự thay đổi trong kế hoạch tác chiến đối với Nga.

Chuyên gia này nêu rõ: "Xác suất ngày càng cao về một cuộc xung đột quân sự với Nga khiến họ chuyển giao thêm các loại vũ khí hủy diệt tới châu Âu, từ đó một đơn vị tác chiến của Mỹ có thể sử dụng phòng trường hợp chiến tranh nổ ra".

Trong khi đó, chủ biên tạp chí "Kho vũ khí Tổ quốc" Viktor Murakhovsky nhận xét, các hành động trên phù hợp với chiến lược của Mỹ nhằm răn đe Nga. "Điều này nằm trong khuôn khổ chiến dịch mang tên Quyết tâm Hoạt động Đại Tây Dương của Mỹ", ông Murakhovsky chia sẻ: 

Đây là một loạt hoạt động nhằm hiện đại hóa và cải thiện cơ sở hạ tầng quân sự. Nhiều sân bay nhỏ, cảng biển, ga đầu mối, kênh đào và đường chính đang được hiện đại hóa. Điều này diễn ra chủ yếu ở các nước Đông Âu, nhất là tại Ba Lan và các quốc gia Baltic, song cũng diễn ra ở Na uy, Đức, Bulgaria, Romania và nhiều quốc gia khác. 

Kế hoạch này dự kiến triển khai 30 tiểu đoàn, 30 phi đội máy bay và 30 tàu chiến trong vòng 30 ngày tại "sườn phía Đông" của NATO. Do đó, họ không chỉ xây dựng cơ sở hạ tầng, mà còn tăng cường kho đạn dược, nhiên liệu và nhiều thứ nữa"./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.