Chuyên gia quân sự Nga lên tiếng về cuộc tập trận lớn nhất của NATO

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Kế hoạch của các nước NATO tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất nhằm kiềm chế Nga đã được nhà quan sát quân sự, Đại tá về hưu Viktor Litovkin bình luận.

Tờ Financial Times đưa tin, các nước NATO đang lên kế hoạch tổ chức cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh vào tháng 2 và tháng 3 năm 2024. Financial Times cho biết, hơn 40.000 nhân viên quân sự, máy bay chiến đấu và hơn 50 tàu chiến sẽ tham gia cuộc diễn tập mang tên “Người bảo vệ trung thành”, trong đó, NATO sẽ thực hiện “các hành động đẩy lùi cuộc tấn công của Nga nhằm vào một trong các thành viên liên minh NATO”.

anh 1.jpg
Quân nhân NATO gần khẩu lựu pháo M-777. Ảnh: AP

"Mỗi năm NATO đều tuyên bố tổ chức "cuộc tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh". Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. Năm ngoái họ cũng triển khai 40 nghìn quân nhân, mặc dù họ đã hứa sẽ có 300 nghìn. Đây chỉ là PR, là nỗ lực nhằm phô trương cuộc diễn tập của NATO. Hơn nữa, cần hiểu rằng 40 nghìn người này sẽ không tập trung tại một thao trường. Các đơn vị riêng biệt ở Đức, Pháp, Anh, tức là ở mỗi quốc gia NATO, sẽ tiến hành cuộc tập trận, như vậy, tổng cộng là sẽ là 40 nghìn người. Đúng, họ sẽ có 50 tàu, từ 500 lần xuất kích, nhưng tất cả những điều này sẽ không diễn ra ở một nơi và không ngay lập tức, mà dần dần và ở những nơi khác nhau. Các mối đe dọa tất nhiên vẫn tồn tại, nhưng không cần phải phóng đại chúng làm gì. Cần giữ cho thuốc súng của mình khô ráo” - ông Victor Litovkin nói.

Chuyên gia quân sự tin rằng, Nga sẽ đáp trả cuộc tập trận này theo cách như trước đây. "Chúng tôi đang theo dõi cuộc tập trận này, xem xét kỹ những gì họ sẽ trình diễn, những thiết bị mới, chiến thuật mới nào sẽ được áp dụng. Chúng tôi biết chiến thuật của NATO từ Ukraine. Kiev đã thực hiện các làn sóng phản công theo khuôn mẫu của NATO. Và thực tế là cuộc phản công thất bại chứng tỏ chiến thuật của NATO là như thế nào khi đối đầu với một đối thủ nghiêm trọng”, ông Viktor Litovkin nhấn mạnh./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.