Chuyên gia quân sự Nga: NATO hỗ trợ hạm đội không tồn tại của Ukraine

Tàu Ukraine và tàu Anh đã tiến hành huấn luyện ở Biển Đen. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị-Quân sự MGIMO Alexei Podberezkin đã bình luận về tình hình này trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.
Ảnh: Public domain
Tàu chiến NATO tiến vào Biển Đen. Ảnh: Public domain
Tàu tên lửa Priluki của Ukraine và tàu Echo của Anh đã tiến hành huấn luyện ở Biển Đen, dịch vụ báo chí Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho hay.

"Trong quá trình huấn luyện chung, tàu tên lửa Ukraine và tàu Anh đã hoàn thành nhiệm vụ điều động chiến thuật, diễn tập phòng không, cũng như tiến hành huấn luyện liên lạc theo tiêu chuẩn của NATO", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trên Facebook.

"Mỗi chuyến thăm của các tàu NATO tới Odessa là cơ hội để có thêm kiến thức và cải thiện kỹ năng tương tác với các đồng nghiệp nước ngoài của chúng tôi. Cần lưu ý rằng các cuộc tập trận đó là một bước nữa để tăng cường hợp tác và tăng mức độ tương thích giữa các đội tàu của hai nước", Bộ Tổng tham mưu nói thêm.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị-Quân sự MGIMO, Tiến sĩ Lịch sử Alexei Podberezkin đã bình luận về tình hình này.

"Trong những năm gần đây, NATO đã tăng cường hoạt động, chủ yếu bằng tàu của các quốc gia nằm ở Biển Đen. Đó là Bulgaria, Romania. Nhưng không chỉ thế. Tàu của các quốc gia Bắc Âu như Đan Mạch, Na Uy và Vương quốc Anh bắt đầu đến đó. Về cơ bản, họ cung cấp một kiểu hỗ trợ chính trị cho hạm đội Ukraine đã không còn tồn tại và biểu thị sự hiện diện quân sự của họ ở đó”, ông Podberezkin nói.

Theo ông, những hành động như vậy rất nguy hiểm. "Sự hiện diện quân sự như vậy đôi khi có thể rất nguy hiểm, khi có sự tham gia của các tàu như tàu khu trục tên lửa Mỹ được trang bị tên lửa hành trình có độ chính xác cao. Các phương tiện này, có mặt ở Biển Đen và cùng lúc ở Biển Baltic, tạo ra các tình huống hoàn toàn khiêu khích", ông Alexei Podberezkin nói.

Tiến sĩ Lịch sử cũng nhấn mạnh: Về nguyên tắc, sự hiện diện như vậy ở Biển Đen là định hướng chiến lược mà phương Tây sử dụng một cách phô trương để chống Nga, tạo sự căng thẳng mức độ cao. 

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.