Chuyến thăm của ông Biden tới Ukraine được giữ bí mật suốt 24 tiếng

Theo Minh Thu (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Việc giữ bí mật chuyến đi tới Kiev của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho thấy những lo ngại về an ninh đối với một lãnh đạo cấp cao khi tới thăm vùng chiến sự.

CNN đưa tin, chiếc Không lực Một chở Tổng thống Joe Biden đã cất cánh từ căn cứ Andrews trong đêm. Các phóng viên có mặt trên máy bay không được phép mang theo thiết bị cá nhân.

Trước đó, lịch trình công khai của ông Biden không nhắc tới chuyến thăm tới Ukraine. Thậm chí, giới chức Nhà Trắng hồi tuần trước còn nói rằng chuyến thăm không được bàn tới.

Tổng thống Joe Biden bất ngờ tới thăm Kiev. Ảnh: Anadolu

Tổng thống Joe Biden bất ngờ tới thăm Kiev. Ảnh: Anadolu

Vào tối 19/2, trước thời điểm khởi hành, ông Biden đã đi ăn tối với Đệ nhất phu nhân ở Washington. Sau đó, ông không còn xuất hiện trước truyền thông cho tới khi có mặt tại Kiev vào sáng nay.

Ukraine là vùng chiến sự mà quân đội Mỹ không có sự kiểm soát, khiến chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Kiev hoàn toàn khác với những chuyến đi trước đây tới Iraq hoặc Afghanistan. Hồi đầu năm, các quan chức Nhà Trắng cũng nhiều lần loại trừ khả năng ông Biden sẽ tới thăm Kiev.

Các thành viên tháp tùng ông Biden lần này chỉ là một nhóm nhỏ gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Jen O'Malley Dillon và Trợ lý cá nhân Annie Tomasini.

Lần đầu tiên Tổng thống Zelensky mời ông Biden đến thăm Kiev là vào một năm trước, thời điểm các lực lượng Nga đang tập trung ở biên giới. Hồi tuần trước, ông Zelensky cũng cho biết lời mời dành cho ông Biden vẫn để ngỏ.

Ông Biden đã đến thăm Ukraine vài lần với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ. Chuyến thăm gần nhất của ông Biden tới Kiev là vào tháng 1/2017.

Trong khi đó, ông Sergei Markov, cựu phát ngôn viên của Tổng thống Nga, cho hay Moscow đã cam kết đảm bảo an toàn cho ông Biden trong suốt chuyến đi tới thủ đô Ukraine.

“Ông Joe Biden đến Kiev với sự đảm bảo an ninh từ ông Vladimir Putin rằng sẽ không có cuộc tấn công nào bằng tên lửa và máy bay trong suốt chuyến thăm”, ông Markov nói với Al Jazeera.

Ông Markov nói thêm thời điểm thực hiện chuyến thăm rất quan trọng, vì nó diễn ra trước khi Tổng thống Putin chuẩn bị có bài phát biểu quốc gia, và trước lễ kỷ niệm một năm Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo ông Markov, Tổng thống Biden đã thu được nhiều lợi ích từ chuyến thăm, nhất là về mặt chính trị trong nước.

Tới thăm Kiev, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc tới gói viện trợ quân sự nửa tỷ USD cho Ukraine, và các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Tới thăm Kiev, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc tới gói viện trợ quân sự nửa tỷ USD cho Ukraine, và các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.