CLB hiến máu Đại học Y khoa Vinh nhận Giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2016

(Baonghean.vn) - Trong 11 năm qua, cái tên Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện Đại học Y khoa Vinh với khẩu hiệu " Hiến máu cứu người - nụ cười hạnh phúc" được biết đến với nhiều hoạt động giàu ý nghĩa . Quân số tình nguyện viên (TNV) tăng nhanh từ 100 lên đến 1500 người. Trong dịp kỷ niệm sinh nhật CLB ngày 3/12 vừa qua, CLB Hiến máu tình nguyện đã vinh dự nhận được Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2016.

Đại diện CLB Hiến máu tình nguyện (ngoài cùng bên trái) nhận bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Đại diện CLB Hiến máu tình nguyện (ngoài cùng bên trái) nhận bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CLB Hiến máu tình nguyện trường Đại học Y khoa Vinh được thành lập vào tháng 11/2005. 

Những năm qua, CLB đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ rất kịp thời của Hội sinh viên, Đoàn trường Đại học y khoa Vinh và sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đoàn viên thanh niên. Song song với việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo trong cộng đồng, thành viên, tình nguyện viên của CLB còn là nòng cốt của “Ngân hàng máu sống”, thường trực sẵn sàng tiếp máu tình nguyện cho bệnh nhân cấp cứu tại các bệnh viện khi cần. Với phương châm “Mình vì mọi người, mọi người vì mình” và khẩu hiệu “Hiến máu cứu người - nụ cười hạnh phúc”, số lượng sinh viên tham gia hiến máu và số lần tham gia hiến máu ngày càng tăng. 

Các chương trình hiến máu điển hình do CLB tổ chức như “Ngày tình nguyện đỏ”, “Sẻ giọt máu đào – Trao niềm vọng”, “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, “Lễ Hội Xuân Hồng”, “Giọt Hồng Chào Xuân”, “Sẻ giọt máu đào – Dạt dào tình Biển đảo”, “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”,  "Youth Day VMU", “Mùa Hè Nhân Ái”...

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, mà chính các bạn hội viên của CLB Hiến máu tình nguyện là những người tiên phong lan toả ý nghĩa đó.
Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, mà chính các bạn hội viên của CLB Hiến máu tình nguyện là những người tiên phong lan toả ý nghĩa đó.

Sau 11 năm thành lập, Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện Trường Đại học Y Khoa Vinh đã tổ chức được hơn 90 chương trình hiến máu. Hàng năm, CLB vận động 5 - 6 đợt hiến máu, thu nhận được gần 2.000 đơn vị, đóng góp một phần vào kho dự trữ của Trung tâm Huyết học – Truyền máu tỉnh Nghệ An.

"Hạnh phúc là khi nhìn thấy bệnh nhân được tiếp nhận máu và qua cơn nguy kịch. Lời cảm ơn chỉ đơn giản là những cái ôm hay cái nắm tay thật chặt từ gia đình người bệnh, nhưng cũng đong đầy ý nghĩa, tạo động lực cho chúng em, những người bác sĩ tương lai rèn luyện sức khoẻ, tu dưỡng chuyên môn để trở thành cán bộ y tế giỏi" - Phạm Quốc Hội, Chủ nhiệm CLB Hiến máu tình nguyện chia sẻ.

CLB hàng năm tham gia Tiếp sức mùa thi.
CLB hàng năm tham gia Tiếp sức mùa thi.

Ngoài hoạt động về Hiến máu tình nguyện, CLB còn tổ chức và thực hiện nhiều chương trình, hoạt động cộng đồng như tặng quà trung thu cho các em nhỏ đang điều trị tại Khoa Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hóa Máu của Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An; hoạt động gây quỹ từ thiện như: bán hoa, thiệp, ve chai,…; chương trình thiện nguyện “Xuân ấm tình người” tại Làng Phong; chương trình Tiếp Sức Mùa Thi; chương trình 60+; giao lưu văn nghệ, thể thao... Đồng thời CLB còn tổ chức tập huấn cho sinh viên về hiến máu tình nguyện, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về hiến máu tình nguyện.

Với những cống hiến trong hoạt động tình nguyện và phong trào sinh viên, CLB Hiến máu tình nguyện Trường Đại học Y khoa Vinh đã liên tục nhận được bằng khen của BCH Trung ương Đoàn, BCH Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn Nghệ An. Và giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2016 chính là phần thưởng xứng đáng cho tập thể những người bạn trẻ, luôn mang lại lợi ích cho cộng đồng, xây dựng giá trị nhân văn cao đẹp trong xã hội.

Tình nguyện Quốc gia là giải thưởng thường niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình tình nguyện Liên Hợp Quốc tổ chức, trao tặng cho cá nhân, tổ chức tình nguyện có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trung tâm Tình nguyện Quốc gia là đơn vị thường trực công tác tổ chức Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia hàng năm.

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2016 tôn vinh và trao giải cho 10 tổ chức, 10 cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và sự phát triển bền vững tại Việt Nam trong năm 2016.

Mỹ Nga

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.