Cô giáo 50 lần hiến máu cứu người

Cô giáo Lê Thị Ngọc Thắm ở Củ Chi (TP HCM) 43 tuổi, tham gia hiến máu từ khi còn là sinh viên sư phạm.

"Khi ấy phòng trào chưa sôi nổi như bây giờ, máu tại các bệnh viện còn thiếu nhiều", cô Thắm nhớ lại. Bắt đầu tham gia hiến máu từ khi 22 tuổi, cô giáo dạy Văn luôn duy trì đều đặn, trừ hai lần gián đoạn để sinh con. Đến nay cô đã 50 lần hiến máu cứu người, luôn được gia đình ủng hộ.

Có lần đồng nghiệp chung trường bị tiền sản giật thiếu máu nghiêm trọng, nguy hiểm tính mạng, bác sĩ đã huy động nguồn máu dự trữ nhưng vẫn không đủ. Cô Ngọc Thắm khi đó vừa hiến máu chưa đủ 100 ngày nên được khuyên không nên hiến tiếp. Nữ đồng nghiệp rơi vào nguy kịch, vẫn không thể huy động đủ máu nên cô quyết định tiếp tục hiến máu của mình.

Cô giáo Ngọc Thắm (phải) và bà Võ Kiều Hạnh tại lễ tôn vinh những người hiến máu TP HCM ngày 9/6. Ảnh: T.P

Cô giáo Ngọc Thắm (bên phải) và bà Võ Kiều Hạnh tại lễ tôn vinh những người hiến máu TP HCM ngày 9/6. 

Cô giáo Thắm được tuyên dương tại lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tại TP HCM hôm 9/6. Một phụ nữ khác cũng được tôn vinh là bà Võ Kiều Hạnh. Gây ấn tượng với vẻ khỏe mạnh cùng làn da bánh mật, ở tuổi 55, bà Hạnh trải qua 43 lần chia sẻ nguồn máu của mình. Người phụ nữ ở Hóc Môn bắt đầu tham gia từ năm 35 tuổi, đi đầu trong phòng trào phụ nữ của ấp. Không chỉ vận động chị em trong ấp, bà còn thuyết phục cả gia đình cùng tham gia công việc tình nguyện này.

"Mới đầu tôi toàn phải lén đi vì ai cũng phản đối. Sau thấy tôi vừa giúp được người khác mà vẫn khỏe mạnh nên mọi người cùng hào hứng tham gia", bà Hạnh tươi cười. Mẹ và các anh chị em của bà cũng nhiều lần hiến máu cứu người nên cả gia đình từng nhận được bằng khen của thành phố.

Bác sĩ Lê Quang Ninh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP HCM cho biết Trung tâm Hiến máu nhân đạo từ khi thành lập vào tháng 12/1994 đến nay đã tiếp nhận hơn 2,3 triệu đơn vị máu từ hơn 2 triệu người dân. Có những người hiến thường xuyên và đều đặn trên 80 lần.

 Đặc biệt đội hiến máu dự bị 10.000 người luôn trong tư thế sẵn sàng đưa dòng máu của mình đến các bệnh nhân cần máu khẩn cấp. Gần 200 người trong đội máu hiếm sẵn sàng cứu giúp các bệnh nhân mang máu Rh- vượt qua cơn thập thử nhất sinh. 

"Mọi người cần hiểu rằng hiến máu không gây đau đớn. Hiến máu rất an toàn và không làm người hiến cảm thấy ốm yếu hay mệt mỏi, vì thế không nên sợ hãi", bác sĩ Ninh chia sẻ. Những người hiến tặng máu là người bình thường nhưng đối với người bệnh, họ là anh hùng. Hàng năm trên thế giới có hàng trăm triệu lượt người được cứu sống nhờ nguồn máu hiến tặng để truyền.

tin mới

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lấy, ghép tạng từ người hiến chết não. Ảnh: Thành Chung

Khai mạc Hội nghị gan mật tụy Việt Nam năm 2023

(Baonghean.vn) - Hội nghị lần này là một hoạt động khoa học sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt vào dịp toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày truyền thống (18/9/1918-18/9/2023).

Công dụng của trà lá ổi

Công dụng của trà lá ổi

Quả ổi là trái cây nhiệt đới quen thuộc và đã trở thành món tráng miệng ưa thích đối với nhiều gia đình. Tuy nhiên, chắc hẳn bạn chưa biết lá ổi cũng là một thảo dược quý, đặc biệt là đối với người thừa cân, mắc đái tháo đường hoặc bệnh lý tim mạch…

3 vị thuốc giúp cải thiện táo bón tại nhà

3 vị thuốc giúp cải thiện táo bón tại nhà

Táo bón phổ biến nhất trong các bệnh lý về đường tiêu hóa trên thế giới với tỷ lệ 17% dân số toàn cầu, trong đó, chỉ 12% số người tự xác định được bệnh. Có thể sử dụng các vị thuốc giúp cải thiện tình trạng táo bón tại nhà hiệu quả.