Cô giáo 9X profile ‘khủng’ rời Sài Gòn về Vinh ‘ươm mầm’ tài năng Ngoại ngữ ở xứ Nghệ

Ấn tượng đáng nhớ về cô Emily với học trò không chỉ là ngoại hình trẻ trung, phong cách “tomboy” khá “ngầu” mà nụ cười đầy trìu mến cùng chất giọng miền Nam dịu dàng, gần gũi, đặc biệt một tâm hồn luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết.

“Bà cô” là biệt danh dễ thương mà các học trò yêu mến gọi cô mỗi khi lên lớp. Ít ai biết rằng, đằng sau nét trẻ trung, cá tính ấy là một bảng thành tích “khủng” mà cô giáo đang sở hữu. Nhiều thế hệ học trò của cô đạt thành tích học tập ấn tượng, là minh chứng cho tài năng, vốn kinh nghiệm và “ngọn lửa” nhiệt huyết của cô giáo trẻ hết lòng vì sự nghiệp “gieo mầm” tài năng.

Cô bộc bạch về cơ duyên xa quê hương Lâm Đồng, vượt hàng nghìn cây số để gắn bó với 2G Education và cả những kinh nghiệm “xương máu” để có thể sở hữu bảng thành tích học tập và giảng dạy đáng nể; cùng với phương pháp học Ngoại ngữ “cực chất” cho các bạn trẻ.

Cách đây 2 năm, khi dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, Emily đã từng rơi vào tình huống loay hoay tìm mục tiêu và niềm vui trong cuộc sống.

Nhưng rồi, mình nhận ra rằng “một cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra” và phải biết trân quý hơn, biết tận hưởng hạnh phúc mình đang có chứ không phải cố gắng chinh phục một cái đỉnh nào đó cao hơn bởi “ngày hôm nay chính là món quà”.

Từ đó, thay vì “đóng khung” mình trong một không gian chật hẹp, Emily đã thay đổi, bắt đầu hành trình đi tìm hạnh phúc bằng việc tiếp xúc với con người mới và khám phá những chân trời mới. Cơ duyên về với thành phố Vinh bắt đầu từ đó…

Tưởng chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ trên hành trình khám phá giới hạn và thử thách bản thân, để làm phong phú thêm kho trải nghiệm thế nhưng thành phố Vinh – miền đất thân thiện, nơi những con người giàu nghị lực, chân thành và 2G Education lại là nơi neo giữ trái tim mình.

Đặc biệt, Vinh – thành phố nhỏ đang rất cần nhiều giáo viên tiếng Anh có trình độ chuyên môn cao, bởi thế Emily lựa chọn nơi đây để tiếp tục “sứ mệnh” đặc biệt của mình.

Cũng nhờ có “ngôi nhà chung” 2G Education và đội ngũ nhân sự trẻ trung ham học hỏi đã giúp Emily hình thành một tình yêu lớn ở mảnh đất này. Có những cá nhân nổi bật như Vincent (Hải Thật) – một người bạn lâu năm, cũng là CEO của 2G đã luôn đồng hành và chia sẻ tầm nhìn giáo dục; tạo cơ hội để các bạn trẻ tại các thành phố nhỏ của Việt Nam được học với đội ngũ giáo viên trình độ cao, vững vàng kinh nghiệm, kỹ năng.

Không chỉ sở hữu hệ thống đào tạo bài bản, 2G còn tạo ra môi trường giáo dục “mở”, ở đó giáo viên được thỏa sức sáng tạo và học sinh thỏa sức trải nghiệm thực tế với nhiều sân chơi lý thú như: Cuộc thi hùng biện tiếng Anh, trại hè quốc tế, cuộc thi thuyết trình, kể chuyện tiếng Anh, workshop IELTS, hướng nghiệp… mô hình tương đương như các tổ chức giáo dục lớn ở các thành phố lớn.

Đó là tinh thần học hỏi, vượt khó của các bạn. Emily nghĩ với người Nghệ An một trong những khó khăn lớn nhất mà các bạn phải vượt qua là tiếng địa phương khá nặng nên việc nói tiếng Anh mất nhiều thời gian để luyện tập hơn các vùng khác nhưng nhiều bạn đã đạt được kết quả học tập khiến mình bất ngờ, đặc biệt các bạn học sinh của Trường chuyên Phan Bội Châu như bạn: Nguyễn Tú Linh đạt IELTS overall 8.5 hoặc bạn Bình Minh IELTS 7.5 và bạn Anh Phương 7.0 lớp IE 3.07. Luôn học hỏi, cầu thị từ thầy cô của mình mà các bạn đã đạt được những thành tích đáng nể.

Emily cũng đặc biệt ấn tượng khi năm 2021 vừa qua, 2G đã có hơn 100 học viên đạt IELTS 7.0-8.5. Đón nhận tin vui ấy, là giáo viên luôn “sát cánh” cùng các em, trái tim mình hân hoan hạnh phúc như người gieo hạt đến ngày được hái quả ngọt. Với mình đó còn là niềm tự hào khi những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng học Ngoại ngữ của bản thân muốn truyền tải đã “chạm tới” được các em; giúp các bạn trẻ xứ Nghệ tự tin, bản lĩnh hơn để hội nhập thế hệ công dân toàn cầu.

Có một câu nói của William A. Warrd mà mình khá tâm đắc: “Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”. Bởi xã hội ngày nay rất nhiều thông tin, có nhiều thứ hấp dẫn các bạn trẻ, nên nhiệm vụ của mình là phải làm sao truyền cảm hứng học và những điều mới mẻ, thú vị trong việc học tiếng Anh, từ đó tạo động lực học tập cho học trò.

Mình thiết kế bài giảng theo kỹ thuật “dạy học kết hợp” (blended learning) mang tính tương tác và kể những kinh nghiệm học tập, ví dụ thực hành ngôn ngữ để nhằm tạo sự hứng thú trong bài giảng. Để có một tiết dạy học mang phong cách riêng như thế, thầy cô cũng phải làm việc rất nhiều trước và sau đó, nên mình mong các bạn sẽ biết trân quý và nỗ lực học tập hơn.

Từ khi còn học cấp 1, 2 mình đã có một tình yêu lớn với Ngoại ngữ học và tiếng Anh như một bản năng. Emily luôn cố gắng thử nhiều cách học khác nhau và đến bây giờ vẫn cố gắng thực hiện nhiều cách truyền tải kinh nghiệm học tập khác nhau cho học trò. Và mình rút ra được 2 điều quan trọng cần lưu ý khi đi thi Speaking:

Một là: Trên lý thuyết khi nói là phải có idiom nhưng ĐỪNG CÓ LẠM DỤNG nó, đặc biệt là từ nối, fillers (well, uh, let me see see see). Nên nhớ idiom chỉ là nguyên liệu giúp phần nói của mình tự nhiên hơn với điều kiện mình sử dụng một cách chính xác, vừa đủ.

Hai là: HÃY HIỂU THẾ MẠNH CỦA BẢN THÂN. Nhiều người giỏi kể một câu chuyện, người khác lại thích nói về sở thích. Như mình sau một thời gian tự thử nghiệm các dạng Speaking, nhận ra sở trường của bản thân là phân tích phản biện nên mình áp dụng vào mà không cần theo khuôn mẫu nào. Chỉ khi khai thác đúng thế mạnh của bản thân thì bạn mới tự tin và tỏa sáng.

Ngoài dạy học, mình cực kỳ đam mê du lịch và viết lách. Mình đang có kế hoạch xuyên Việt và viết content cho chiếc page: “Go with Emily” của mình về du lịch trong năm nay, kết hợp với việc trải nghiệm “being a digital nomad” (trở thành kẻ du mục kỹ thuật số) toàn thời gian.

Emily mong rằng chiếc page nhỏ xinh này sẽ là cầu nối giúp nhiều người nước ngoài tìm hiểu về văn hóa và điểm đến thú vị ở Việt Nam. Và đây cũng là kênh để các bạn trẻ học tập, giao lưu, tương tác để nâng cao trình độ Ngoại ngữ của bản thân. “Go with Emily” sẽ là bước chân nhỏ bé trên “hành trình vạn dặm” gieo hạt tốt lành của bản thân; với mong ước tiếp thêm tình yêu và cảm hứng học Ngoại ngữ cho ngày càng nhiều người trẻ hơn nữa.

Emily luôn tâm niệm nỗ lực hết mình khi còn trẻ tuổi, đi nhiều nơi, học nhiều điều mới mẻ, gặp gỡ nhiều người, dấn thân và trải nghiệm… để lớn lên!