Cố 'nặn' con gái, cặp vợ chồng sinh 13 cậu con trai

Anh Irineu Cruz và vợ - Jucicleide Silva cho biết dù đã có 13 cậu con trai nhưng họ sẽ không dừng lại và tiếp tục sinh em bé tới khi nào sinh được một cô con gái như ý muốn.

Cặp đôi Irineu Cruz (40 tuổi) và Jucicleide Silva đến từ Conceição do Coité (Brazil) từ lâu đã được bạn bè, hàng xóm trêu đùa là sở hữu cả một đội bóng riêng vì có tới 13 cậu con trai.
Cặp đôi Irineu Cruz (40 tuổi) và Jucicleide Silva đến từ Conceição do Coité (Brazil) từ lâu đã được bạn bè, hàng xóm trêu đùa là sở hữu cả một đội bóng riêng vì có tới 13 cậu con trai.
Các chuyên gia dân số cho biết tỉ lệ một cặp vợ chồng sinh liền tù tì 13 người con trai chỉ chiếm xác suất khoảng 1/8000. Thế nhưng, vợ chồng anh Irineu vẫn cảm thấy buồn phiền và chưa hài lòng và mãi vẫn… chưa sinh được con gái.
Các chuyên gia dân số cho biết tỉ lệ một cặp vợ chồng sinh liền tù tì 13 người con trai chỉ chiếm xác suất khoảng 1/8000. Thế nhưng, vợ chồng anh Irineu vẫn cảm thấy buồn phiền và chưa hài lòng và mãi vẫn… chưa sinh được con gái.
Khi chị Jucicleide Silva mang thai lần đầu cách đây 20 năm, anh Irineu (khi đó mới 20 tuổi) đã nói với vợ rằng: “Anh sẽ đặt tên cho con nếu là con trai. Còn em sẽ đặt tên cho con nếu là con gái.” Đến giờ , chị Jucicleide vẫn chưa có cơ hội đặt tên cho con, trong khi anh Irineu đã phải làm việc đó tới 13 lần
Khi chị Jucicleide Silva mang thai lần đầu cách đây 20 năm, anh Irineu (khi đó mới 20 tuổi) đã nói với vợ rằng: “Anh sẽ đặt tên cho con nếu là con trai. Còn em sẽ đặt tên cho con nếu là con gái.” Đến giờ , chị Jucicleide vẫn chưa có cơ hội đặt tên cho con, trong khi anh Irineu đã phải làm việc đó tới 13 lần
Các con trai của anh chị Irineu và Jucicleide có độ tuổi từ 1 tháng đến 18 tuổi. Các cậu bé và chàng trai đều được đặt tên bắt đầu bằng chữ cái “R”. “Hầu như các cầu thủ Nam Mỹ đá bóng giỏi đều có tên bắt đầu bằng chữ “R”. Vì vậy, chúng tôi quyết định đặt tên cho con theo phong cách bóng đá và theo tên các cầu thủ mà tôi thích”, anh Irineu nói.
Các con trai của anh chị Irineu và Jucicleide có độ tuổi từ 1 tháng đến 18 tuổi. Các cậu bé và chàng trai đều được đặt tên bắt đầu bằng chữ cái “R”. “Hầu như các cầu thủ Nam Mỹ đá bóng giỏi đều có tên bắt đầu bằng chữ “R”. Vì vậy, chúng tôi quyết định đặt tên cho con theo phong cách bóng đá và theo tên các cầu thủ mà tôi thích”, anh Irineu nói.
Mới đây nhất, gia đình anh Irineu đã chào đón bé trai Ronaldo gia nhập “đội hình” gồm: Robson (18 tuổi), Reinan (17 tuổi), Rauan (15 tuổi), Rubens (14 tuổi), Rivaldo (13 tuổi), Ruan (12 tuổi), Ramon (10 tuổi), Rincon (9 tuổi), Riquelme (7 tuổi), Ramires (5 tuổi), Railson (3 tuổi) và Rafael (2 tuổi).
Mới đây nhất, gia đình anh Irineu đã chào đón bé trai Ronaldo gia nhập “đội hình” gồm: Robson (18 tuổi), Reinan (17 tuổi), Rauan (15 tuổi), Rubens (14 tuổi), Rivaldo (13 tuổi), Ruan (12 tuổi), Ramon (10 tuổi), Rincon (9 tuổi), Riquelme (7 tuổi), Ramires (5 tuổi), Railson (3 tuổi) và Rafael (2 tuổi).
Các con trai của anh Irineu thậm chí còn tham gia vào đội bóng đá của làng và thường cùng nhau chơi bóng mỗi dịp cuối tuần. Khi đó, anh Irineu thường sắm vai trọng tài. Khi đội của gia đình anh Irineu thắng, anh thường được nhận phần thưởng một con dê, hoặc một số đồ ăn cho trẻ em.
Các con trai của anh Irineu thậm chí còn tham gia vào đội bóng đá của làng và thường cùng nhau chơi bóng mỗi dịp cuối tuần. Khi đó, anh Irineu thường sắm vai trọng tài. Khi đội của gia đình anh Irineu thắng, anh thường được nhận phần thưởng một con dê, hoặc một số đồ ăn cho trẻ em.
“Chúng chơi bóng rất tốt. Robson và Rauan là tiền đạo ngôi sao trong đội chúng tôi. Sẽ thật tuyệt vời nếu các chàng trai của tôi được đá trong đội tuyển Brazil. Cậu con trai duy nhất có vẻ không thích đá bóng lắm là Reinan. Reinan thường hay theo đuổi các cô gái hơn là trái bóng ”, anh Irineu cười nói.
“Chúng chơi bóng rất tốt. Robson và Rauan là tiền đạo ngôi sao trong đội chúng tôi. Sẽ thật tuyệt vời nếu các chàng trai của tôi được đá trong đội tuyển Brazil. Cậu con trai duy nhất có vẻ không thích đá bóng lắm là Reinan. Reinan thường hay theo đuổi các cô gái hơn là trái bóng ”, anh Irineu cười nói.
Là người nắm giữ trọng trách chăm sóc gia đình, chị Jucicleide cho biết: mỗi bữa trưa chị thường nấu 1kg gạo, 1kg đậu và một gói mì ống lớn. Dù gia đình có không ít lần gặp khó khăn nhưng chị chưa từng để ai phải đói. “Nếu cả nhà tôi chỉ có 1 ổ bánh mì, chúng tôi sẽ chia đều hết cho tất cả mọi người. Các con trai tôi rất biết cách cư xử và nhường nhịn”, chị Jucicleide nói. “Tuy nhiên, tôi vẫn mong mỏi có một bé gái. Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi được đặt tên cho con gái của mình.”
Là người nắm giữ trọng trách chăm sóc gia đình, chị Jucicleide cho biết: mỗi bữa trưa chị thường nấu 1kg gạo, 1kg đậu và một gói mì ống lớn. Dù gia đình có không ít lần gặp khó khăn nhưng chị chưa từng để ai phải đói. “Nếu cả nhà tôi chỉ có 1 ổ bánh mì, chúng tôi sẽ chia đều hết cho tất cả mọi người. Các con trai tôi rất biết cách cư xử và nhường nhịn”, chị Jucicleide nói. “Tuy nhiên, tôi vẫn mong mỏi có một bé gái. Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi được đặt tên cho con gái của mình.”

Theo Tiền phong oline 

TIN LIÊN QUAN

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.