Cô ruột của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện sau 6 năm

Theo Khánh Lynh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Kim Kyong-hui, cô ruột của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngồi cùng các lãnh đạo Triều Tiên trong lễ đón năm mới Canh Tý.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay đăng hình ảnh cho thấy bà Kim Kyong-hui ngồi gần lãnh đạo Kim Jong-un, theo dõi buổi trình diễn chào mừng Tết âm lịch ở Bình Nhưỡng.

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của bà kể từ năm 2013, sau khi chồng bà là Jang Song-thaek, bị xử tử vào cuối năm đó. Ông Jang, được coi là người có quyền lực thứ hai ở Triều Tiên, bị kết án với nhiều tội danh, trong đó có phản quốc và tham nhũng. Vợ chồng Kim Kyong-hui từng là bộ đôi quyền lực trong chính trường Triều Tiên, đứng sau Kim Jong-un, khi ông mới nắm quyền cuối năm 2011.

Cô ruột của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện sau 6 năm ảnh 1

Bà Kim Kyong-hui, thứ hai từ phải sang, cùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thứ hai từ trái sang, trong buổi hòa nhạc ngày 25/1 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap.

Truyền thông nhà nước đọc tên bà Kim Kyong-hui sau ông Choe Ryong-hae, người có vị trí thứ hai ở Triều Tiên. Ông Choe, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, được phê chuẩn làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao vào tháng 4/2019.

"Điều đó cho thấy bà Kim Kyong-hui vẫn được trọng dụng, hoặc ít nhất có ảnh hưởng ở hậu trường", Oliver Hotham, biên tập viên cao cấp của NK News, tổ chức theo dõi thông tin Triều Tiên có trụ sở ở Seoul, Hàn Quốc nói.

Theo Hotham, nhiều nhà quan sát Triều Tiên cho rằng, Kim Kyong-hui đã phải sống lưu vong hoặc bị xử tử sau cái chết của chồng bà. Vì thế việc bà xuất hiện bên cạnh lãnh đạo sau 6 năm thực sự là một bất ngờ. Có thể bà Kim đã được trao vị trí mới quan trọng, là cố vấn về kinh tế hoặc chính trị cho Kim Jong-un.

Kim Jong-un đang đối diện với tình hình nội bộ và quốc tế phức tạp, khi đàm phán hạt nhân với Mỹ đình trệ, lệnh trừng phạt kinh tế quốc tế vẫn được siết chặt.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.