Cố vấn Tổng thống Mỹ: Cần thêm “chút thời gian” cho thượng đỉnh lần 3 với Triều Tiên

Thu Giang (Theo Reuters, Nikkei Asian Review)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
​(Baonghean.vn) - Ông Bolton nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ ký được “thỏa thuận lớn” thông qua phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton (trái) cùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thống Donald Trump tại khách sạn Metropole ở Hà Nội dự cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phái đoàn Triều Tiên hôm 28/2. Ảnh: Reuters
Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton (trái) cùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thống Donald Trump tại khách sạn Metropole ở Hà Nội dự cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phái đoàn Triều Tiên hôm 28/2. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn lòng tham gia một hội nghị thượng đỉnh thứ 3 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhưng cần thêm chút thời gian nữa trước khi điều này diễn ra. Đó là phát biểu của cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump hôm 10/3.

Xuất hiện trên kênh ABC, ông John Bolton cho biết, Mỹ không ôm ấp ảo tưởng gì về năng lực của Triều Tiên, nhưng Trump vẫn tin tưởng vào mối quan hệ cá nhân của mình với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Bình luận của ông Bolton được đưa ra sau khi 2 nhóm chuyên gia tư vấn của Mỹ và cơ quan tình báo của Seoul hồi tuần trước nói rằng Triều Tiên đang xây dựng lại một địa điểm phóng tên lửa tại Sohae ở phía Tây nước này.

Ngoài ra cũng có các nguồn tin từ cơ quan tình báo Hàn Quốc về hoạt động mới tại một nhà máy ở Sanumdong gần Bình Nhưỡng - vốn là nơi sản xuất các tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Triều Tiên đủ khả năng vươn tới Mỹ.

Ông Bolton đã từ chối thảo luận về những thông tin trên cũng như nói về việc liệu một cuộc phóng tên lửa mới của Triều Tiên có phá hỏng sự can dự với Mỹ hay không. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng thật sai lầm khi cho rằng Triều Tiên sẽ “tự động” tuân thủ các nghĩa vụ của họ.

“Tổng thống Trump tin tưởng vào mối quan hệ cá nhân của ông với ông Kim Jong-un. Ông ấy đã đầu tư rất nhiều thời gian để cố gắng phát triển mối quan hệ đó” - John Bolton phát biểu.

“Ông ấy nói rằng sẵn sàng trước một hội nghị thượng đỉnh thứ 3, nhưng vẫn chưa có kế hoạch gì, có thể phải chờ thêm chút thời gian. Nhưng ông ấy sẵn sàng can dự lần nữa vì ông tin chắc rằng những triển vọng đối với Triều Tiên, thứ ông đã nỗ lực thuyết phục Kim Jong-un chấp nhận nếu họ phi hạt nhân hóa, thực sự rất tuyệt vời”.

Trước đó, hôm 8/3 Trump nói với báo giới rằng ông sẽ thất vọng nếu Bình Nhưỡng nối lại hoạt động thử nghiệm vũ khí và nhắc lại niềm tin của mình vào mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên, bất kể việc hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa họ tại Hà Nội chưa đạt kết quả mong đợi.

Triều Tiên đã đóng băng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa từ năm 2017, và Trump xem đây là một kết quả tích cực từ gần 1 năm can dự cấp cao với Triều Tiên.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC và kênh Fox News, ông Bolton dường như loại bỏ bất kỳ thỏa thuận một phần nào với Triều Tiên và cho biết Trump đã đề xuất một “thỏa thuận lớn” tại thượng đỉnh Hà Nội, theo đó Triều Tiên sẽ phi hạt nhân hóa hoàn toàn, đồng thời từ bỏ vũ khí hóa học và sinh học.

“Có thể Triều Tiên sẽ trở về và nghĩ lại quan điểm của mình và quay trở lại đối thoại với Tổng thống Trump về thỏa thuận lớn”, ông nói với Fox. Bolton gọi đường hướng mà Triều Tiên theo đuổi là “mưu đồ” nhằm đạt được việc xoa dịu trừng phạt.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.