Công an Nghệ An khen thưởng 2 công dân tích cực truy bắt tội phạm

(Baonghean.vn) - Ngày 10/9, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao thưởng cho Ban Chuyên án 818C vì đã lập thành tích xuất sắc trong quá trình bắt giữ 2 đối tượng dùng súng tự chế bắn bị thương người dân.

Các đơn vị được khen thưởng gồm Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An), Công an TP.Vinh. 2 công dân được khen thưởng là anh Phạm Bá Sinh, 50 tuổi và anh Nguyễn Lộc Cường, 47 tuổi cùng trú tại khối 10, phường Bến Thủy, TP.Vinh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các đơn vị Công an tỉnh lập thành tích xuất sắc trong chuyên án 818C. Ảnh: Đức Vũ
Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các đơn vị Công an tỉnh lập thành tích xuất sắc trong Chuyên án 818C. Ảnh: Đức Vũ
Trước đó, vào ngày 12/8/2018, tại khu vực trước nhà văn hóa khối 10 phường Bến Thủy, quần chúng nhân dân phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đi trộm chó, nên đã hô hoán, lúc này anh Phạm Bá Sinh và anh Nguyễn Lộc Cường cùng một số người dân khác truy đuổi theo 2 đối tượng.
Quá trình truy đuổi, đối tượng ngồi sau sử dụng một khẩu súng ngắn bắn về phía người dân đang truy đuổi, làm anh Nguyễn Lộc Cường bị thương ở đùi phải, sau khi gây án các đối tượng đã nhanh chóng chạy thoát.
Trước hành vi phạm tội mang tính côn đồ, manh động của các đối tượng, đã gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh khu vực hiện trường, Công an TP.Vinh đã xác lập Chuyên án 818C phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ khác của Công an tỉnh Nghệ An tiến hành truy xét các đối tượng gây án.
Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – PGĐ Công an tỉnh Nghệ An trao giấy khen cho 02 cá nhân xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao giấy khen cho 2 cá nhân xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Đức Vũ
Đến ngày 7/9, các đơn vị của Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng Phan Văn Thiện, Nguyễn Công Lưu đều sinh năm 1990 và cùng trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Đây chính là 2 đối tượng điều khiển xe máy, sử dụng súng bắn bị thương anh Nguyễn Lộc Cường hôm 12/8/2018. Trong đó, Phan Văn Thiện là người dùng súng bắn vào anh Nguyễn Lộc Cường và ném chai thủy tinh chứa ốc vít về phía người dân để tẩu thoát.

Sau khi bị bắt giữ, quá trình điều tra, phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An còn tiếp tục làm rõ thêm một vụ cưỡng đoạt tài sản khác đều do 2 đối tượng trên thực hiện trước đó. 

Đối tượng Nguyễn Công Lưu. Ảnh: Đức Vũ
Đối tượng Nguyễn Công Lưu. Ảnh: Đức Vũ
 Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào đầu tháng 8/2018, Trần Văn Công (sinh năm 1962, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cùng với 3 đối tượng: Phan Văn Thiện, Nguyễn Công Lưu và Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1990, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc đi xe ô tô đến nhà chị Lê Thị Thương, 45 tuổi, trú huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (chị Thương làm nghề chuyên thu mua chó trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An) và đe dọa không cho chị Thương thu mua chó trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nếu còn tiếp tục công việc thì sẽ chịu hậu quả xấu, muốn yên ổn làm ăn phải đưa cho bọn chúng 10 triệu đồng.
Quá hoảng sợ trước hành vi đe dọa của các đối tượng, nên chị Thương đã đưa trước cho bọn chúng 2 triệu đồng. Quá trình điều tra vụ án này, đối tượng Trần Văn Công đã đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình với cơ quan Công an tỉnh Nghệ An.
Đối tượng Phạm Văn Thiện. Ảnh: Đức Vũ
Đối tượng Phan Văn Thiện. Ảnh: Đức Vũ
Tại buổi lễ trao thưởng, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - PGĐ Công an tỉnh Nghệ An đã ghi nhận, biểu dương về thành tích xuất sắc của các đơn vị Công an Nghệ An, đặc biệt khen ngợi tinh thần tấn công tội phạm của hai công dân là anh Phạm Bá Sinh và anh Nguyễn Lộc Cường; quá trình điều tra, 2 công dân trên đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp cơ quan Công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Phó giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chứng cứ, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.