Công an Nghệ An long trọng kỷ niệm 76 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân

Phạm Bằng - Thành Duy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 11/3, được sự đồng ý của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948-11/3/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

bna-6292-01-7727.jpeg
Các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh duyệt đội danh dự trước giờ khai mạc buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là mốc son lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An suốt 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Dự chương trình, lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Trường Công an nhân dân; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các tướng lĩnh Công an nhân dân quê Nghệ An...

Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo 21 huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An.

Dự chương trình có đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; cùng Giám đốc Công an các tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh: Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Quảng Ngãi, Ninh Thuận và Đắk Nông.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí nguyên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; Anh hùng Lực lượng vũ trang Công an nhân dân…

bna-img-5006-4970.jpg
Các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công an, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An... về tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

KHẮC GHI SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng Công an nhân dân. Vào ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai - Giám đốc Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu Sáu nội dung về “Tư cách người Công an cách mệnh”, đó là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính/ Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ/ Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành/ Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép/ Đối với công việc, phải tận tụy/ Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Đây là kim chỉ nam, là ngọn đuốc sáng soi đường cho toàn bộ hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Với ý nghĩa đó, ngày 11/3 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

bna-6470-01-4176.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Thành Cường

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, khắc ghi Sáu lời dạy của Bác, những năm qua, lực lượng Công an Nghệ An quán triệt và thực hiện tốt lời di huấn của Người; thấm nhuần sâu sắc và luôn thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy; luôn xác định đây là mục tiêu, là lý tưởng, là phương châm hành động trong quá trình công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an vững mạnh toàn diện.

Trong suốt chặng đường 76 năm qua, với khẩu hiệu “Công an Nghệ An ra sức thi đua học tập và làm theo lời Bác”, toàn lực lượng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó; xứng danh là lực lượng Công an nhân dân trên quê hương Xô Viết Anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

bna-6511-01-5264.jpeg
Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Minh chứng những kết quả, những chiến công hiển hách, tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an Nghệ An đã điểm lại một số dấu ấn đậm nét việc học tập và làm theo lời dạy của Người gắn với các giai đoạn lịch sử trong chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Bước vào thời kỳ đổi mới, với mục tiêu hội nhập, phát triển gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; trong hoàn cảnh mới, với những khó khăn, thách thức và sự chuyển dịch trên toàn diện các lĩnh vực, Công an Nghệ An luôn vươn mình, chủ động, nỗ lực, sáng tạo, dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

bna-6490-01-5786.jpeg
Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Phát huy truyền thống, với niềm tự hào là lực lượng Công an trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Công an Nghệ An với những biện pháp, giải pháp quyết liệt, sáng tạo, căn cơ, bài bản, xây dựng đỉnh cao mũi nhọn trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Với những chiến công, thành tích và sự hi sinh, cống hiến quên mình của từng cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho Công an Nghệ An nhiều phần thưởng cao quý, gồm: 2 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Độc lập (hạng Nhất, hạng Nhì); 118 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Lao động; 123 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 22 tập thể, 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng Quân công, Huân chương Chiến công các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đặc biệt, ngày 7/2/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định số 158 về việc phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đối với Công an tỉnh Nghệ An.

bna-6500-01-9018.jpeg
Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Bằng

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, kế thừa truyền thống và xứng danh đơn vị Anh hùng, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, toàn lực lượng Công an Nghệ An xin hứa sẽ khắc cốt, ghi tâm và thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ, đoàn kết một lòng, quyết tâm hành động để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân vì sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an Nghệ An sẽ không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, mài sắt ý chí chiến đấu, luôn “tâm trong, trí sáng”; “hoài bão lớn", xác định “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; xây dựng tổ chức Đảng và lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đội ngũ cán bộ giỏi về pháp luật, tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

bna-6529-01-2418.jpeg
Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an gắn Huy hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của ngành. Ảnh: Thành Cường
bna-6535-01-1179.jpeg
Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Tại Lễ kỷ niệm, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An.

CÔNG AN NGHỆ AN PHẢI LÀ "ĐƠN VỊ GƯƠNG MẪU, ĐI ĐẦU, TIÊU BIỂU" CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG VIỆC HỌC TẬP, THỰC HIỆN SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

Phát biểu chúc mừng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công, những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An trong thời gian qua và đặc biệt trân trọng chúc mừng các đồng chí vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

bna-6594-4169.jpg
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Đón nhận danh hiệu Anh hùng là niềm vinh dự, tự hào vô cùng lớn lao của lực lượng Công an Nghệ An; là niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà; là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với quá trình nỗ lực, cống hiến của lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An suốt 79 năm qua. Đồng thời, cũng đặt lên vai mỗi cán bộ, chiến sỹ công an của tỉnh trách nhiệm nặng nề hơn, khi nhiệm vụ trong thời gian tới dự báo nhiều khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ tin tưởng và mong rằng Công an Nghệ An sẽ phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, thi đua lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong đó, cần phải tiếp tục thúc đẩy việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, chiến sỹ.

bna-6646-01-3554.jpeg
Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là di sản, di huấn sâu sắc, toàn diện trên các mặt công tác, chiến đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Nhìn lại chặng đường 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Đại tướng Tô Lâm khẳng định: "Chúng ta có thể tự hào đánh giá, lực lượng Công an nhân dân đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị hết sức to lớn của Sáu điều Bác Hồ dạy và đã tổ chức học tập, thực hiện rất hiệu quả; qua đó, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với Dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách, khẳng định vị thế, vai trò là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh; thực sự là “điểm tựa bình yên” của Nhân dân, “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

bna-6445-01-5517.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Đại tướng Tô Lâm cho rằng, những thành tích, chiến công của lực lượng Công an nhân dân thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn của Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Trong đó, có sự cống hiến, đóng góp rất quan trọng của Công an tỉnh Nghệ An.

Trong các giai đoạn cách mạng, Công an tỉnh Nghệ An đều thể hiện rõ vai trò tiên phong, nòng cốt, có nhiều đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xứng đáng là đơn vị Công an tiêu biểu trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Nghệ An nói riêng tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, coi đây là phương châm hành động của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Nghệ An nói riêng.

bna-6500-01-9018.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Toàn lực lượng Công an nhân dân và Công an tỉnh Nghệ An phải tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, nêu cao tinh thần: “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Công an tỉnh Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu” và phải là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

bna-6452-01-765.jpeg
Giám đốc Công an các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, CHDCND Lào dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị, việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải bằng các phong trào, chương trình hành động thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, quán triệt có hiệu quả vào các mặt công tác Công an.

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt thực hiện và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, toàn diện về mọi mặt của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự giám sát của Nhân dân tỉnh Nghệ An; quyết tâm xây dựng Công an tỉnh Nghệ An “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, nhận diện, đánh giá toàn diện, tổng thể từ sớm, từ xa, từ cơ sở những vấn đề tiềm ẩn, nguy cơ gây mất an ninh trật tự để tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp chiến lược về bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

bna-6667-01-1301.jpeg
Lãnh đạo Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, xử lý tốt các vấn đề về an ninh quốc gia trên địa bàn. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực; chú trọng triển khai cách làm hay, sáng tạo, phù hợp, sát với tình hình thực tiễn địa phương.

Mặt khác, tiếp tục nghiên cứu đổi mới, linh hoạt trong triển khai các giải pháp quản lý Nhà nước về an ninh trật tự gắn với xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và cải cách hành chính. Quyết tâm xây dựng uy tín, thương hiệu của Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị đi đầu, tiên phong trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

bna-6568-01-4242.jpeg
Thiếu tướng Võ Trọng Thanh - nguyên Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường
bna-6584-01-8955.jpeg
Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Trình bày tham luận tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Võ Trọng Thanh - nguyên Giám đốc Công an tỉnh và Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh đã thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ và đại diện thế hệ trẻ Công an tỉnh Nghệ An ôn lại truyền thống vẻ vang qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; đồng thời nguyện hứa sẽ luôn luôn nỗ lực học tập, rèn luyện và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ đi trước, viết tiếp những trang sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Nghệ An nói riêng.

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.