Công an vào cuộc vụ nữ sinh Nghệ An bị nhóm bạn đánh hội đồng

(Baonghean.vn) -Trong khi lãnh đạo ngành giáo dục Nghệ An đề nghị xử lý nghiêm, phía công an cũng đã vào cuộc tìm hiểu vụ việc.

Chiều 1/4,  ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi xuất hiện clip nữ sinh lớp 7 bị đánh trên mạng xã hội, lãnh đạo Sở đã có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu xác minh vụ việc.

“Sau khi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu xác nhận có vụ việc này, chúng tôi tiếp tục có văn bản chỉ đạo phòng phối hợp với công an nhanh chóng tìm hiểu. Quan điểm của chúng tôi là cần phải xử lý dứt khoát, kỷ luật nghiêm những học sinh này nhằm mang tính răn đe”, ông Thành nói và cho hay, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo Công an huyện Diễn Châu vào cuộc.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, Thượng tá Nguyễn Duy Thanh – Trưởng Công an huyện Diễn Châu xác nhận thông tin này. “Hiện tại đơn vị vẫn đang điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin gì”, Thượng tá Thanh nói.

Nữ sinh lớp 7 bị các đàn chị lớp trên bắt quỳ gối rồi tát vào mặt. Ảnh cắt từ clip
Nữ sinh lớp 7 bị các đàn chị lớp trên bắt quỳ gối rồi tát vào mặt. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu, ngày Chủ nhật 31/3, một nhóm gồm 5 em học sinh lớp 8B của Trường THCS Diễn Kim sang xã Diễn Hùng để chơi với bạn là em Trần Thị Huyền Tr. - học sinh lớp 8A Trường THCS Diễn Hùng.

Trước đó, Tr. và em Hồ Thị Phương Th. (học sinh lớp 7B trường THCS Diễn Hùng) có mâu thuẫn với nhau. Nhân lúc có bạn đến chơi, nữ sinh này đã gọi em Th. ra bãi phi lao ven biển để cho các bạn mình đánh.

Trước sự việc trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu đã báo cáo với UBND huyện và chỉ đạo hiệu trưởng các trường THCS Diễn Hùng và THCS Diễn Kim tổ chức gặp gỡ học sinh bị đánh để nắm tình hình sức khỏe, tâm lý, thăm hỏi động viên học sinh. Đồng thời yêu cầu các em học sinh có tên trên viết bản tường trình, tự kiểm điểm và thông báo đến phụ huynh học sinh về hành vi vi phạm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu cũng đã chỉ đạo các trường họp để thông báo sự việc, kiểm điểm công tác giáo dục đạo đức và tư vấn tâm lý đối với học sinh, đồng thời có các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh, phòng chống bạo lực học đường: tổ chức họp hội đồng kỷ luật các học sinh vi phạm trước ngày 3/4.

Theo báo cáo của trường THCS Diễn Hùng và THCS Diễn Kim, sáng 1/4,  tất cả 7 em học sinh của 2 trường đều đi học bình thường, sức khỏe và tâm lý của em Hồ Thị Phương Th. đã ổn định. Công an hai xã cũng đang phối hợp xử lý.

Trước đó, sáng 1/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip một nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn. Trong clip, nhóm nữ sinh này liên tục chửi bới, bắt bạn quỳ gối xin lỗi rồi liên tục tát vào mặt, bất chấp nữ sinh bị đánh khóc lóc xin lỗi.  “Mỗi đứa tát một cái”, một nữ sinh tham gia đánh bạn nói.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, ngày mai (2/4), hội đồng kỷ luật của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diễn Châu sẽ có quyết định kỷ luật đối với các em nữ sinh này. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.