Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhận quyết định của Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao, góp sức xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.

Sáng 24/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ; bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự Lễ công bố có đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Dự Lễ công bố có đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh đã công bố Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 23/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Thái Thanh Quý.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Quyết định số 405/QĐ-TTg ngày 23/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, đây là sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung.

Đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh thêm, đồng chí Nguyễn Đức Trung nhận nhiệm vụ trong thời điểm thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn thách thức. Đó là sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, kết quả thể hiện rõ nét trên các lĩnh vực, đây là nền tảng để chúng ta phát triển trong giai đoạn tới.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Thành Duy
Tuy nhiên, khó khăn, thách thức đặt ra trong bối cảnh của thế giới, đất nước, dịch Covid -19 tác động sâu sắc, làm đình trệ tới phát triển kinh tế - xã hội của thế giới, đất nước và tỉnh.

Trong khi đó, tỉnh Nghệ An có diện tích rộng, dân số đông, điều kiện phát triển kinh tế khó khăn. Điều đó đặt ra áp lực, trọng trách lớn, đòi hỏi đồng chí tân Chủ tịch UBND tỉnh phải có quyết tâm rất lớn cùng với Đảng bộ và Chính quyền, nhân dân tỉnh nhà hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Đức Trung cần tiếp cận nhanh với tình hình của địa phương, rà soát, đôn đốc, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong biên bản bàn giao.
Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Thành Duy
Trước tình hình dịch Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, cần tập trung chỉ đạo đảm bảo sức khỏe và tính mạng của người dân, không chủ quan lơ là nhưng không hoang mang dao động; tập trung đồng bộ giải pháp của Trung ương, Ban chỉ đạo Quốc gia phù hợp với điều kiện của tỉnh Nghệ An, có đối sách chủ động, phù hợp thực hiện đạt kết quả tối đa các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. Xác định mặt trận chủ lực phát triển kinh tế trong điều kiện dịch bệnh để bù đắp cho các lĩnh vực giảm sút.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, tập trung rà soát các chỉ tiêu đại hội Đảng bộ tỉnh XVIII, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo; xác định tầm nhìn chiến lược, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An giai đoạn mới; rà soát khó khăn cho các dự án lớn, nhất là các dự án đầu tư công, đầu tư quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cùng đó, xây dựng vận hành kế hoạch, sử dụng đầu tư công hiệu quả, tạo những công trình hạng mục có động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xác định trách nhiệm người đứng đầu sắp xếp tổ chức lại bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động; huy động các nguồn lực để tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới đồng chí Nguyễn Đức Trung sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, trau dồi tầm nhìn, nâng cao phẩm chất, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, quy tụ trí tuệ của đội ngũ cán bộ và nhân dân, lãnh đạo đưa tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, bày tỏ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Nhận thức sâu sắc được rằng, những kết quả toàn diện và nổi bật trên tất cả các lĩnh vực  kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 từ đầu nhiệm kỳ đến nay là điều kiện thuận lợi và cơ sở quan trọng để đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng tập thể UBND tỉnh tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và có những đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, nhận thức được rằng trong giai đoạn hiện nay nền kinh tế tỉnh nhà còn tác động bởi những diễn biến phức tạp, khó lường, những khó khăn chung của tình hình thế giới và trong nước; tác động bất lợi của thiên tai, dịch bệnh; khó khăn về thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; một số chỉ tiêu kinh tế đã đề ra trong tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII chưa đạt mục tiêu, vẫn đang tạo ra những thách thức cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để  tập trung hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được giao cả trước mắt và lâu dài.

Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ mong muốn trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể trong tỉnh; sự hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm cùng với sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính quyền tỉnh để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974. Quê quán: Xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. 

Đồng chí được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 28/1/2019. Trước đó, đồng chí từng giữ các chức vụ:  Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.