Công đoàn ngành Giáo dục tặng 120 suất quà cho người lao động

(Baonghean.vn) - Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An dành tặng 120 suất quà trị giá 40 triệu đồng hỗ trợ cho các cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021, chiều ngày 29/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh tổ chức chương trình kết nối yêu thương “Cảm ơn người lao động” với sự tham gia của gần 200 đoàn viên, người lao động của các trường học trong và ngoài công lập.

Đây là diễn đàn để lãnh đạo ngành Giáo dục gặp mặt, ghi nhận, cảm ơn đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Sở giáo dục và Liên đoàn lao động tỉnh tặng quà cho các giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho các giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Đức Anh

Tại buổi lễ, ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An bày tỏ mong muốn lắng nghe những tâm sự; đồng thời động viên, sẻ chia một phần khó khăn của cán bộ nhà giáo, người lao động của trên địa bàn thành phố Vinh. Thông qua chương trình này để tri ân, cảm ơn cán bộ giáo viên người lao động - những người đã ngày đêm thầm lặng cống hiến, góp công sức cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt thời điểm dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của cán bộ, giáo viên, người lao động các trường ngoài công lập (nhiều tháng liền không có lương nhưng vẫn phải duy trì việc dạy và học). Tuy nhiên, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An cũng mong muốn thầy cô vượt qua khó khăn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục.

Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Anh
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tặng quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Anh

Tại chương trình, cán bộ, nhà giáo, người lao động của các đơn vị đã chia sẻ những thuận lợi cũng như khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, cán bộ, nhà giáo, người lao động cũng có những đề xuất đối với ngành Giáo dục, với các cấp công đoàn về chế độ, chính sách để nâng cao đời sống và ổn định công tác.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh tặng quà cho người lao động Ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho người lao động ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Để kịp thời quan tâm, động viên người lao động, dịp này Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An dành tặng 120  suất quà  trị giá 40 triệu đồng hỗ trợ cho các cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.  

Thời gian tới, ngành Giáo dục Nghệ An sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa nhằm sẻ chia và hỗ trợ đến người lao động.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.