Công đoàn Nghệ An làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 10/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về nội dung ký kết Chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2023 – 2028.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tùng

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tùng

Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An đã có sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực. Những kết quả hợp tác đạt được đã đóng góp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bàn bạc về nội dung chuẩn bị cho lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2023 – 2028.

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp công đoàn của 2 địa phương trong việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.

Đồng chí Kha Văn Tám phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tùng

Đồng chí Kha Văn Tám phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Tùng

Chương trình phối hợp sẽ được triển khai ở 4 nội dung: Công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Công tác thông tin, tuyên truyền; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn và người lao động; Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo một số hoạt động tiêu biểu của Công đoàn Nghệ An trong thời gian qua, đánh giá nội dung làm việc năm 2022 và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh dành cho đoàn công tác. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thông tin thêm về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là về cơ sở hạ tầng, lao động, các chính sách, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào địa bàn tỉnh, kết quả triển khai chương trình hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Người đứng đầu Công đoàn Nghệ An cho biết, chương trình ký kết với Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh sẽ được 2 đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai ký kết vào đầu nhiệm kỳ mới, trong chuyến làm việc của lãnh đạo Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh tại Nghệ An.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tặng quà Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tùng
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tặng quà Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tùng

Đồng chí Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao chất lượng hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và sự phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, các nội dung trong chương trình ký kết giai đoạn 2023-2028 tới đây sẽ là tiền đề quan trọng để mở rộng nội dung phối hợp trong tương lai và góp phần giúp mối quan hệ giữa 2 đơn vị, địa phương sẽ ngày càng bền chặt.

Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình giữa Văn phòng B - Nhà khách Tổng Liên đoàn với Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Tùng
Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình giữa Văn phòng B - Nhà khách Tổng Liên đoàn với Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Tùng

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết chương trình giữa Văn phòng B - Nhà khách Tổng Liên đoàn với Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về “Nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động”.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.