Công đoàn Nghệ An thăm, tặng quà người lao động trong đêm giao thừa

(Baonghean.vn) - Trước thời khắc chuyển giao sang năm mới Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn Nghệ An đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết người lao động đang làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa.

Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh do đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dẫn dầu, đã thăm và chúc Tết công nhân lao động Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đang làm nhiệm vụ ở các truyến đường tại TP. Vinh.

Ảnh:
Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân vệ sinh môi trường. Ảnh: Thanh Tùng

Đây là đội ngũ lao động có vai trò quan trọng để giữ sạch - đẹp phố phường những ngày Tết. Với khối lượng rác thải nhiều hơn ngày thường, những lao động này phải căng mình làm việc trong nhiều giờ đồng hồ liên tục.  

Sẻ chia với những vất vả đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho người lao động thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới và động viên công nhân lao động sớm hoàn thành công việc để về đón Tết bên gia đình, năm mới phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh chúc Tết tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An. Ảnh: Thanh Tùng
Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh chúc Tết tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An. Ảnh: Thanh Tùng
Ảnh:
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh chúc Tết cán bộ, người lao động Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Ảnh: Thanh Tùng

Dịp này, đoàn công tác đã đến chúc Tết cán bộ, người lao động tại 2 đơn vị trực thuộc là Nhà Văn hóa Lao động tỉnh và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An.

Nhiều LĐLĐ cấp trên cơ sở cũng triển khai chúc Tết, động viên người lao động trong đêm Giao thừa Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Tổng hợp
Nhiều LĐLĐ cấp trên cơ sở cũng triển khai chúc Tết, động viên người lao động trong đêm Giao thừa Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Tổng hợp

Cũng trong đêm Giao thừa Tết Nhâm Dần 2022, nhiều LĐLĐ cấp cơ sở như LĐLĐ huyện Diễn Châu, Thanh Chương, Con Cuông, TP. Vinh… cũng đã tổ chức thăm, tặng quà cho người lao động làm nhiệm vụ đêm Giao thừa. Trước sự quan tâm của các cấp công đoàn, người lao động bày tỏ sự biết ơn sâu sắc.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.