Công Phượng nói gì về việc Tuấn Anh, Xuân Trường vắng mặt ở ĐT Việt Nam? Báo Thái tin Thái Lan sớm qua mặt Việt Nam ở BXH FIFA

Thanh Hiền (Zing.vn/vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Công Phượng nói gì về việc Tuấn Anh, Xuân Trường vắng mặt ở Đội tuyển Việt Nam?; Modric gia hạn hợp đồng với Real Madrid; Báo Thái tin Đội tuyển Thái Lan sớm qua mặt Việt Nam ở Bảng xếp hạng FIFA... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Công Phượng nói gì về việc Tuấn Anh, Xuân Trường vắng mặt ở Đội tuyển Việt Nam?

Trong buổi phỏng vấn chiều 29/5, tiền đạo Công Phượng đã nhận được câu hỏi về việc cặp tiền vệ Tuấn Anh - Xuân Trường vắng mặt trong đợt tập trung lần này của Đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo đã gây bất ngờ khi không triệu tập cặp tiền vệ Tuấn Anh – Xuân Trường lên Đội tuyển Việt Nam để tham dự trận giao hữu với Đội tuyển Afghanistan trên sân Thống Nhất vào ngày 1/6 tới.

Câu hỏi về sự vắng mặt của bộ đôi Hoàng Anh Gia Lai đã được đặt ra với Công Phượng khi tiền đạo này có cuộc trả lời phỏng vấn bên lề buổi tập chiều 29/5 của Đội tuyển Việt Nam. Đáp lại, Công Phượng cho biết việc thiếu vắng 2 đồng đội ở Câu lạc bộ không phải vấn đề của mình khi lên Đội tuyển quốc gia.

Công Phượng trả lời phỏng vấn bên lề buổi tập ngày 29/5 của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF
Công Phượng trả lời phỏng vấn bên lề buổi tập ngày 29/5 của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

"Việc Xuân Trường, Tuấn Anh không lên Đội tuyển Việt Nam là quyết định của Huấn luyện viên trưởng. Tôi và những đồng đội ở Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu cùng nhau khá lâu nên cũng không có vấn đề gì" - Công Phượng cho hay.

Chân sút xứ Nghệ chia sẻ rằng mình đang có trạng thái thể lực tốt và sẵn sàng cống hiến hết mình cho Đội tuyển Việt Nam. Công Phượng cũng bày tỏ hy vọng sẽ mang tới một trận đấu hay để phục vụ khán giả.

“Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho khán giả. Cá nhân tôi cảm thấy rất vui khi được thấy những hình ảnh khán giả sắp hàng mua vé vào sân. Dù ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh thì các Cổ động viên đều cổ vũ hết mình cho Đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi trân trọng điều đó và sẽ luôn thi đấu hết mình” - Công Phượng nói.

Modric gia hạn hợp đồng với Real Madrid

Sau khi giúp Real Madrid đánh bại Liverpool với tỷ số tối thiểu trong trận chung kết Champions League 2021/22, tiền vệ Luka Modric đã đồng ý gia hạn hợp đồng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thêm 1 năm.

Theo tờ Marca, Modric và Real thực ra mới đạt thỏa thuận miệng chứ chưa chính thức ký hợp đồng mới. Tuy vậy, việc cầu thủ 36 tuổi người Croatia tiếp tục cống hiến cho Real Madrid ở mùa giải tới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sở dĩ Ban lãnh đạo Real quyết định giữ chân thay vì để Modric tự do ra đi trong Hè này là do họ vẫn đánh giá cao khả năng của cựu tiền vệ Câu lạc bộ Tottenham. Dù đã khá "cứng" tuổi, song tiền vệ sinh năm 1985 này vẫn tỏ ra vô cùng sung sức và hiệu quả.

Modric (trái).
Modric (trái).

Chẳng nói đâu xa, ở trận chung kết Champions League vừa rồi, Modric đã chơi như "lên đồng" giúp đội nhà vượt qua Liverpool dù đại diện nước Anh tạo ra được thế trận lấn lướt. Với những gì đã thể hiện, việc Modric nhận được phần thưởng là bản hợp đồng mới là hoàn toàn xứng đáng.

Kể từ khi chuyển từ Tottenham đến Real, Modric đã có tròn 1 thập kỷ chơi bóng ở Tây Ban Nha. Cùng với đội bóng áo trắng, anh đã chơi 436 trận, ghi 31 bàn và giành được 19 danh hiệu lớn nhỏ. Trong số này đáng chú ý có đến 5 chức vô địch Champions League (vào các mùa 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 và mới nhất là 2021/22).

HLV Mourinho muốn đưa Ronaldo sang Roma

Tiền đạo Cristiano Ronaldo của Man United đang đứng trước cơ hội được trở lại Italia chơi bóng, bởi anh đã lọt vào "tầm ngắm" của Câu lạc bộ AS Roma.

Theo trang Il Messagero, Huấn luyện viên Jose Mourinho đang muốn nâng cấp cho hàng tấn công Roma. Để hiện thực tế mục tiêu trên, ông đã đề nghị Ban lãnh đạo đội bóng áo bã trầu mang về cho mình Ronaldo. Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha vốn không lạ gì môi trường bóng đá Serie A, bởi trước đây anh từng có 3 năm khoác áo Juventus (từ năm 2018 đến 2021) trước khi trở lại xứ sở sương mù đầu quân cho đội bóng cũ MU.

Do từng có thời gian làm việc cùng Ronaldo ở Real Madrid nên Huấn luyện viên Mourinho hiểu rất rõ năng lực của chân sút người đồng hương. Tuy đã không còn ở độ tuổi sung mãn nhất, song Ronaldo vẫn thi đấu khá hiệu quả. Chính vì thế, "Người đặc biệt" tin rằng anh có thể mang lại giá trị cho Roma nếu chuyển tới sân Olimpico.

HLV Mourinho muốn đưa Ronaldo sang Roma.
HLV Mourinho muốn đưa Ronaldo sang Roma.

Với việc vừa đánh bại Feyenoord với tỷ số tối thiểu để đoạt chức vô địch Europa League 2021/22, sức hút của Roma đã được tăng lên đáng kể. Tất nhiên, điều này cũng giúp đội bóng của Huấn luyện viên Mourinho có thêm cơ hội sở hữu Ronaldo, cầu thủ không thể giúp MU có mùa giải thứ 5 liên tiếp không giành nổi danh hiệu nào.

Bất chấp việc MU vừa gây thất vọng khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 trên Bảng xếp hạng Premier League (qua đó không được dự Champions League mùa sau), Ronaldo vẫn để lại ấn tượng tốt với 24 lần làm tung lưới đối phương ở mọi sân chơi. Riêng tại Premier League 2021/22, CR7 có 18 lần ghi tên mình lên bảng tỷ số. Thành tích của anh chỉ kém 2 cầu thủ chia sẻ danh hiệu vua phá lưới là Mohamed Salah của Liverpool và Son Heung-Min của Tottenham (cùng ghi 23 bàn).

Báo Thái tin Đội tuyển Thái Lan sớm qua mặt Việt Nam ở Bảng xếp hạng FIFA

Tờ Thairath của Thái Lan tin rằng nếu đội tuyển Thái Lan vẫn duy trì đà thắng và bất bại như hiện tại, việc bắt kịp và vượt qua đội tuyển Việt Nam trên Bảng xếp hạng FIFA chỉ còn là vấn đề thời gian.

Cách đây 2 ngày, Đội tuyển Thái Lan đã thắng trầy trật 1-0 trước đối thủ dưới cơ là Turkmenistan, nhờ pha lập công duy nhất của lão tướng Adisak Kraisorn. Dẫu sao, theo tính toán của Thairath, Thái Lan sẽ được cộng khoảng 4,521 điểm cùng với số điểm hiện có là 1.167,68 điểm sẽ tăng lên 1.172,20 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, và sẽ tăng ít nhất từ 1 đến 2 bậc so với vị trí 111 thế giới hiện nay.

Báo Thái tin ĐT Thái Lan sớm qua mặt Việt Nam ở BXH FIFA.
Báo Thái tin ĐT Thái Lan sớm qua mặt Việt Nam ở BXH FIFA.

Tờ Thairath đánh giá Đội tuyển Thái Lan đang có đà thắng và bất bại suốt từ AFF Cup 2020 cho đến nay (9 thắng, 2 hòa). Tờ báo này vì thế tin rằng đoàn quân của Huấn luyện viên Polking có thể thu hẹp, thậm chí là bắt kịp và vượt mặt Đội tuyển Việt Nam trên Bảng xếp hạng FIFA. Lúc này, Đội tuyển Việt Nam đang đứng hạng 96 thế giới.

Thairath viết: “Đội tuyển Việt Nam hãy cẩn thận. Đội tuyển Thái Lan hoàn toàn có thể bắt kịp và qua mặt kình địch khu vực là tuyển Việt Nam vào cuối năm nay sau khi 2 đội một lần nữa quyết đấu nhau tranh ngôi vô địch ở giải AFF Cup”. Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Thái Lan sẽ đá giao hữu với Bahrain vào ngày 31/5 trước khi thi đấu 3 trận ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 với Maldives, Sri Lanka và nhất là trước Uzbekistan. Những trận đấu tới đây không chỉ là cơ hội để Thái Lan giành vé dự VCK Asian Cup 2023 mà còn là dịp để tuyển Thái Lan cải thiện thứ hạng trên Bảng xếp hạng FIFA sẽ được công bố vào cuối tháng 6.

Trong khi đó, trận đấu duy nhất của ĐT Việt Nam trong tháng này là đá giao hữu với Afghanistan vào ngày 1/6. Theo tính toán của Football Ranking, Việt Nam sẽ được cộng 3,46 điểm nếu thắng Afghanistan. Trong trường hợp đội hòa Afghanistan, Việt Nam bị trừ 1,54 điểm. Nếu thua, Đội tuyển Việt Nam bị trừ tới 6,54 điểm trên Bảng xếp hạng FIFA.

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.