Công Phượng tỏa sáng giúp CLB TPHCM trở lại cuộc đua vô địch V-League; Man City đè bẹp Arsenal

Thanh Hiền (Tổng hợp từ vov.vn/zing.vn/bongdaplus.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Công Phượng tỏa sáng giúp CLB TPHCM trở lại cuộc đua vô địch V-League 2020; Ronaldo bị chế nhạo sau thất bại ở chung kết cúp quốc gia Italy; Man City đè bẹp Arsenal; Ronaldo Thái: 'Việt Nam là số 1 Đông Nam Á'... là những tin tức Thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Man City đè bẹp Arsenal

Trái với dự đoán của nhiều người, HLV Pep Guardiola bất ngờ dùng trung vệ trẻ Eric Garcia bên cạnh Aymeric Laporte và để Nicolas Otamdendi ngồi dự bị. Trong khi đó, Gabriel Jesus cũng đá chính thay cho người đàn anh Sergio Aguero. Bên phía Arsenal, HLV Mikel Arteta trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Bukayo Saka hay Eddie Nketiah và để Nicolas Pepe lẫn Alexandre Lacazette bên ngoài sân.

Phút 39, lại là Sterling có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số trận đấu nhưng cú bấm bóng về góc xa của anh sau đường chọc khe của De Bruyne lại ra ngoài một cách đáng tiếc. Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với kết quả hòa 0-0 thì Sterling đã ghi tên mình lên bảng điện tử.

De Bruyne với pha làm bàn trên chấm 11m.
De Bruyne với pha làm bàn trên chấm 11m.
Từ cánh phải, De Bruyne chuyền bóng rất khó chịu, Luiz mắc sai lầm khi để bóng chạm vào người, qua đó trở thành đường chuyền thuận lợi cho Sterling thoát xuống dứt điểm tung lưới Leno. 1-0 cho Man City.
Tiếp đấy là tới phút 90+2, cầu thủ vào sân thay người Phil Foden dễ dàng đệm bóng cận thành sau cú sút trúng cột dọc trước đó của Aguero để ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City.
Thắng trận, Man City gia cố vị trí thứ 2 và tạm thời thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 22 điểm (60 so với 82). Trong khi đó, Arsenal đứng thứ 9 khi có 40 điểm.
Công Phượng tỏa sáng giúp CLB TPHCM trở lại cuộc đua vô địch V-League 2020
 Tối 17/6, trên Sân vận động Thống Nhất, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh và Viettel đã cống hiến cho khán giả trận cầu hấp dẫn, đẹp mắt trong khuôn khổ vòng 5 Giải bóng đá vô địch Quốc gia (V-League 2020). Với chiến thuật hợp lý cùng sự tỏa sáng của Công Phượng, đội chủ nhà đã giành trọn vẹn 3 điểm với chiến thắng cách biệt 3 - 0.
Phút 26, từ pha tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, tiền vệ Seo Yong Duk bất ngờ xâm nhập vòng cấm, đánh đầu hạ gục thủ thành Trần Nguyên Mạnh (số 26) mở tỷ số cho chủ nhà. Bàn thắng này được xem là bước ngoặt của trận đấu, khi giải tỏa được áp lực cho thầy trò Huấn luyện viên Chung Hae-soung.
Đây là bàn thắng đầu tiên của Phượng ở V-League 2020.
Đây là bàn thắng đầu tiên của Công Phượng ở V-League 2020.
Lợi thế này cũng giúp chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh triển khai lối đá phòng ngự phản công rất hiệu quả trong hiệp hai. Chỉ từ phút 61 đến 67, tuyển thủ Công Phượng (số 21) đã tỏa sáng với một bàn thắng và một tình huống kiến tạo, giúp chủ nhà có được chiến thắng cách biệt 3 - 0. Trong bàn thắng thứ 2, Công Phượng đã có pha đột phá dũng mãnh, loại bỏ hậu vệ đối phương và dứt điểm hạ gục thủ thành Nguyên Mạnh. Ngay sau đó, chính Công Phượng có đường chuyền chuẩn xác, giúp Huy Toàn (số 16) thoát xuống vượt qua Nguyên Mạnh để đưa bóng vào khung thành trống.
Thắng trận đậm đà với dấu ấn đậm nét từ Công Phượng, CLB TPHCM đã trở lại với cuộc đua vô địch khi có 10 điểm sau 5 vòng, tạm xếp thứ 2 do kém đội đầu bảng Bình Dương về chỉ số phụ.
Ronaldo bị chế nhạo sau thất bại ở chung kết cúp quốc gia Italy
 Siêu sao người Bồ Đào Nha có trận đấu khá mờ nhạt và chưa thể nâng cao danh hiệu cúp quốc gia ở mùa giải thứ 2 tại Italy.
Cristiano Ronaldo được kỳ vọng tỏa sáng để giúp Juventus giành danh hiệu đầu tiên ở mùa giải 2019/20. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha lại không thể làm nên sự khác biệt trước hàng thủ chắc chắn của Napoli.
Trong 90 phút trên sân Olimpico, Ronaldo tung 3 cú sút nhưng chỉ 1 trong số đó đi trúng đích. Cựu sao Real Madrid chuyền chính xác 88% và để mất bóng đến 4 lần.
Ronaldo bị hàng thủ Napoli phong tỏa trong suốt 90 phút. Ảnh: Reuters.
Ronaldo bị hàng thủ Napoli phong tỏa trong suốt 90 phút. Ảnh: Reuters.
CR7 thậm chí không được thực hiện lượt sút luân lưu bởi trước đó, Dybala, Danilo đã đá hỏng khiến Juventus nhận thất bại 2-4 trước Napoli.
Màn thể hiện nhạt nhòa này khiến cựu sao Real Madrid trở thành mục tiêu chỉ trích từ người hâm mộ.
"Juventus đã vô địch cúp quốc gia trong 4 năm liên tiếp. Từ khi Ronaldo đến, họ không thể đăng quang giải đấu này thêm lần nào", một CĐV cho biết.
"Juventus trả khoản lương khổng lồ cho Ronaldo để thất bại 2 năm liên tiếp ở cúp quốc gia và bị loại ở tứ kết Champions League bởi đội hình trẻ của Ajax", tài khoản Ultimate10 chế nhạo.
"Trong khi Messi liên tục tỏa sáng, Ronaldo lại chơi tệ hại và để mất một trong những danh hiệu quan trọng của mùa giải", nickname SalahKop so sánh.
Chiều nay 18/6, bốc thăm vòng chung kết U.19 châu Á
AFC hy vọng tình hình dịch Covid-19 sẽ khả quan hơn để vòng chung kết (VCK) sẽ có thể diễn ra đúng hẹn tại Uzbekistan từ ngày 14 đến 31/10. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào lúc 15 giờ 30 hôm nay 18/6.
Từng đoạt HCĐ U.19 châu Á 2016 nhưng ở vòng loại giải đấu vào năm 2020, đội tuyển U.19 Việt Nam chỉ giành vé vào VCK với tư cách là một trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (thắng Mông Cổ 3-0, Guam 4-1 và hòa Nhật Bản 0-0, kém Nhật Bản về hiệu số) nên được xếp vào nhóm 3 trong 4 nhóm bốc thăm, sẽ có thể gặp chủ nhà Uzbekistan hoặc Saudi Arabia, Hàn Quốc, Qatar (nhóm hạt giống số 1); hay Nhật Bản, Tajikistan, Australia, Indonesia (nhóm 2).
Ở giai đoạn đầu của đợt tập trung, HLV Troussier đã không gọi cầu thủ của các đội tham dự VCK U19 quốc gia
Ở giai đoạn đầu của đợt tập trung, HLV Troussier đã không gọi cầu thủ của các đội tham dự VCK U19 quốc gia.
VCK U.19 châu Á cũng nhằm xác định 4 chiếc vé dự World Cup U.20 năm 2021 (nếu chủ nhà World Cup U.20 Indonesia vào bán kết sẽ có thêm vòng play-off giữa 4 đội thua tại tứ kết để xác định chiếc vé thứ 5). Dưới sự dẫn dắt của “Phù thủy trắng” Philippe Troussier, U.19 Việt Nam đặt mục tiêu vào bán kết để lần thứ 2 có mặt tại World Cup U.20 sau năm 2017 cùng HLV Hoàng Anh Tuấn.
Để thực hiện tham vọng này, U.19 Việt Nam sẽ được tập trung nhiều đợt để nhà cầm quân người Pháp sàng lọc, chọn những nhân tố tốt nhất. Ngay sau vòng loại U.19 quốc gia, HLV Troussier đã gọi 29 cầu thủ của các đội bị loại là Hà Nội (11), Viettel (6), Thanh Hóa (5), SHB.Đà  Nẵng (4), Quảng Ninh (2) và Nam Định (1) tập trung song song và ngay tại nơi diễn ra VCK U.19 quốc gia là Trung tâm PVF. Danh sách này chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều sau khi các đội U.19 PVF, SLNA, HAGL, TP.HCM, B.Bình Dương, CAND, An Giang đá xong VCK.
Ronaldo Thái: "Việt Nam là số 1 Đông Nam Á"
 Charyl Chappuis, biệt danh "Ronaldo Thái Lan" thừa nhận Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
“Lâu nay Thái Lan vẫn luôn nghĩ mình là những người giỏi nhất”, Charyl Chappuis - cầu thủ có biệt danh là "Ronaldo Thái Lan" chia sẻ trên ESPN. “Tôi nhớ hồi AFF Cup 2016, Thái Lan đã vô địch một cách dễ dàng. Chúng tôi tham gia giải với suy nghĩ kiểu gì cũng sẽ là nhà vô địch”.
Charyl Chappuis
Charyl Chappuis.
Tuy nhiên sau 4 năm, mọi thứ đã rất khác. Bản thân Charyl Chappuis từng là công thần của đội tuyển Thái Lan nay cũng không còn được gọi lên ĐTQG. Bản thân anh cũng nhìn nhận sự thay đổi giữa những nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á. Tiền vệ này thừa nhận: “Giờ đây, chúng tôi thấy Việt Nam đang dẫn đầu, Indonesia ở rất gần, Malaysia sẽ trở lại với một diện mạo mới và Singapore cũng vậy. Đó là cách bóng đá vận hành".
Quả thực, sau giai đoạn 2013 - 2017 vô cùng thành công với cảm hứng mang tên Kiatisak Senamuang trên băng ghế huấn luyện, đội tuyển Thái Lan đã bị lu mờ trước Việt Nam. Ở đấu trường khu vực, Thái Lan nay đã là cựu vương AFF Cup, nhường vị thế ấy cho Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Đấy là chưa kể tại SEA Games 2019, Thái Lan từ chỗ sở hữu 3 tấm Huy chương Vàng SEA Games liên tiếp trước đó đã bị loại ngay từ vòng bảng. Còn U22 Việt Nam của ông Park lần đầu tiên giành HCV trong lịch sử.

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.