Công tố viên Hàn Quốc yêu cầu lệnh bắt giữ bà Choi Soon-sil

(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn Yonhap đưa tin các công tố viên Hàn Quốc ngày 2/11 đã đề nghị một tòa án ra lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Choi Soon-sil, người bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye và là nhân vật trung tâm của vụ bê bối chính trị hiện nay ở Hàn Quốc. 

Trước đó, rạng sáng 31/10, các công tố viên đã tạm giữ khẩn cấp bà Choi sau nhiều giờ thẩm vấn về những lời cáo buộc chống lại bà, với lý do bà có thể bỏ trốn hay tìm cách tiêu hủy chứng cứ.

Bà Choi đã trở về Hàn Quốc hồi cuối tuần trước sau khi ở châu Âu trong gần 2 tháng. Bà Choi Soon-sil, 60 tuổi, bị tình nghi can thiệp vào công việc của nhà nước thông qua mối quan hệ thân thiết lâu năm với bà Park, cũng như trục lợi cá nhân từ 2 tổ chức phi lợi nhuận do bà thành lập và nhận được hàng chục tỷ won từ các doanh nghiệp Hàn Quốc. 

Bà Choi Soon-sil tới Văn phòng công tố Hàn Quốc để trả lời thẩm vấn ngày 1/1/2016. Ảnh: Reuters.
Bà Choi Soon-sil tới Văn phòng công tố Hàn Quốc để trả lời thẩm vấn ngày 1/1/2016. Ảnh: Reuters.

Đứng trước những lời kêu gọi đang gia tăng của công chúng đòi phải nhận trách nhiệm, Tổng thống Park ngày 30/10 đã phải tiến hành cải tổ một phần ban thư ký của bà và ngày 2/11 đã cải tổ nội các.

Tuy nhiên, bà Park chưa có tuyên bố chính thức nào liên quan đến vụ bê bối này ngoài việc đưa ra lời xin lỗi trong một bài phát biểu được phát trên truyền hình hồi tuần trước do đã đưa các bản thảo nhiều bài phát biểu của tổng thống cho bà Choi và để bà này biên tập các bản thảo trên, mặc dù bà Choi không nắm giữ bất kỳ vị trí chính thức nào trong chính phủ. 

Cùng ngày, các chuyên gia chính trị nhận định Thủ tướng mới được chỉ định của Hàn Quốc Kim Byong-joon có thể được trao thêm quyền lực để quản lý hiệu quả hơn các vấn đề nội bộ. Trong khi Hiến pháp Hàn Quốc quy định vai trò của thủ tướng là "hỗ trợ tổng thống" và "giám sát các bộ theo chỉ thị của tổng thống", các chuyên gia nhận định vai trò của thủ tướng nay sẽ chắc chắn được mở rộng dưới thời ông Kim Byong-joon. Điều này cho thấy bà Park Geun-hye không còn quản lý hiệu quả các vấn đề nhà nước như trước nữa.

Vụ bê bối chính trị đã khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Park Geun-hye giảm xuống mức thấp kỷ lục, dưới 10%, lần đầu tiên kể từ khi bà lên nắm quyền. Ảnh: Reuters.
Vụ bê bối chính trị đã khiến tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Park Geun-hye giảm xuống mức thấp kỷ lục, dưới 10%, lần đầu tiên kể từ khi bà lên nắm quyền. Ảnh: Reuters.

Liên quan tới vụ bê bối chính trị hiện nay, các công tố viên Hàn Quốc ngày 2/11 đã triệu tập cựu Thư ký của Tổng thống Hàn Quốc, ông An Jong-beom vì bị tình nghi dính líu tới vụ bê bối liên quan tới bà Choi Soon-sil, người bạn lâu năm của Tổng thống Park Geun-hye.

Tổng thống Park hiện đang ở năm thứ tư trong nhiệm kỳ 5 năm. Cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay đe dọa sẽ làm phức tạp thêm quá trình hoạch định chính sách trong giai đoạn khó khăn thường gặp ở cuối nhiệm kỳ của các Tổng thống Hàn Quốc.

Lan Hạ

(Theo Yonhap)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.