Cử tri nói gì về phiên chất vấn các lãnh đạo đầu ngành?

(Baonghean) - Từ phiên khai mạc ngày thứ nhất cho đến phiên chất vấn vào ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp đã được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Phóng viên Báo Nghệ An đã ghi lại một số ý kiến cử tri tâm huyết, trách nhiệm. 

“Trả lời của Giám đốc Sở Xây dựng còn chung chung”

Nội dung “Bất cập trong công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng các khu chung cư cao tầng” trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của ông Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Trọng Kim không những "nóng" trong nghị trường mà còn tạo được sự quan tâm của rất nhiều cử tri. 

Chiếc cần cẩu đè lên mái phòng học Trường THPT Lê Viết Thuật.
Chiếc cần cẩu đè lên mái phòng học Trường THPT Lê Viết Thuật.

“Chúng tôi rất đồng tình khi HĐND tỉnh đưa nội dung quy hoạch, cấp phép, quản lý xây dựng để chất vấn ngành Xây dựng. Đặc biệt, từ sự việc đau lòng do chiếc cần cẩu của Công ty TNHH Trường Thành, đơn vị thi công dự án khu chung cư, biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường Thi (TP. Vinh) gây tử vong học sinh của Trường THPT Lê Viết Thuật vừa qua, điều mà chúng tôi quan tâm là Nhà nước cần tăng cường cơ chế quản lý, giám sát việc cấp phép xây dựng để đảm bảo về an toàn lao động cũng như vấn đề liên quan đến môi trường tại các khu dân cư đang triển khai dự án”. Cử tri Đoàn Xuân Hùng - công chức xây dựng phường Trường Thi, TP. Vinh băn khoăn.

Cũng theo ông Đoàn Xuân Hùng, để tăng cường quản lý việc xây dựng các chung cư cao tầng, thì các sở, ban, ngành khi thẩm định quy hoạch cho các dự án xây dựng chung cư phải kiểm tra về cơ sở hạ tầng hiện có. Khi cấp phép thì phải có văn bản gửi về phường để UBND phường theo dõi và xử lý các dự án không đủ điều kiện cấp phép, hoặc quy hoạch phải có văn bản gửi cho UBND cấp phường, xã để tiện theo dõi. 

Bộ phận tiếp nhận phản ánh của cử tri thông qua đường dây nóng tại kỳ họp.
Bộ phận tiếp nhận phản ánh của cử tri thông qua đường dây nóng tại kỳ họp.

Vấn đề gây bức xúc lo lắng được dư luận và cử tri quan tâm phản ánh là trên địa bàn TP. Vinh còn nhiều cần cẩu treo lơ lửng không được dỡ bỏ rất nguy hiểm.

“Chúng tôi mỗi ngày đi qua công trình xây dựng BMC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đều cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Công trình này đã ngừng thi công 7 - 8 năm nay rồi, nhưng cần cẩu, giàn giáo vẫn không được dỡ bỏ, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra là giàn giáo và cần cẩu đã có dấu hiệu hoen rỉ, hỏng hóc, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng của người dân sống xung quanh và người dân đi lại qua đây.

Đề nghị lãnh đạo HĐND tỉnh, các cấp, ngành liên quan cần có giải pháp cụ thể đối với công trình này và cả các công trình khác tương tự. Nếu không tiếp tục xây dựng nữa thì nên dỡ bỏ tất cả giàn giáo và cần cẩu” - cử tri Tần Lê Đức kiến nghị.

Thông qua đường dây nóng, một số cử tri cho rằng, phần trả lời chất vấn của ông Hoàng Trọng Kim - Giám đốc Sở Xây dựng còn thoái thác trách nhiệm. Có ý kiến cho rằng trả lời của Giám đốc Sở Xây dựng còn chung chung, né tránh. Thường trực HĐND tỉnh bố trí thời gian chất vấn Sở Xây dựng quá ít. 

“Chưa thỏa mãn với giải trình về mô hình VNEN”

Theo dõi chất vấn và trả lời chất vấn đối với bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD&ĐT về vấn đề bất cập trong việc triển khai mô hình trường học mới VNEN và công tác xã hội hóa trong các trường học, bà Nguyễn Tú Uyên, phụ huynh học sinh trường THCS Hưng Dũng (TP. Vinh) cho rằng đa số phụ huynh không đồng tình với việc dạy và học theo mô hình trường học mới VNEN.

“Thực tế triển khai thí điểm ở một số lớp của các khối thì con cái chúng tôi học theo chương trình mới, nhưng đến khi thi vẫn thi theo truyền thống, nên phụ huynh không yên tâm. Chúng tôi phải cho con đi học thêm ở ngoài để theo kịp chương trình học”, bà Uyên bức xúc.

Bà cũng cho biết: “Quyết định như thế nào thì ở tỉnh và ngành Giáo dục, nhưng phụ huynh chúng tôi hầu như phản đối cả, vừa rồi tập thể phụ huynh cũng đã có kiến nghị với nhà trường để dừng mô hình VNEN”.

Giờ học của học sinh lớp 2A Trường Tiểu học Nghĩa Bình theo mô hình dạy học mới VNEN.
Giờ học của học sinh lớp 2A Trường Tiểu học Nghĩa Bình theo mô hình dạy học mới VNEN.

Trong khi đó, bà Nguyễn Phương Thảo, phụ huynh học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học thị trấn Dùng (Thanh Chương) cho rằng mô hình VNEN có cả ưu điểm lẫn khuyết điểm. Bà Thảo chỉ rõ các hạn chế của mô hình này, như: Bàn ghế chưa phù hợp với việc ngồi học theo nhóm; thiếu sách giáo khoa gây ảnh hưởng đến việc tự học của học sinh; đối với những học sinh tiếp thu chậm thì việc tự học sẽ càng khó khăn...

Cử tri Lô Quang Khương, trú tại thôn Lam Bồng, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông cho rằng VNEN phù hợp áp dụng tại địa bàn miền núi song góp ý thêm: “Nhiều cháu nắm tiếng phổ thông còn chưa rõ, trong khi việc dịch tài liệu từ tiếng phổ thông sang tiếng dân tộc còn hạn chế, chưa sát. Theo tôi, chương trình học mới này nên tiếp tục được áp dụng, nhưng giáo viên phải được đào tạo bài bản, nâng cao năng lực và đối với miền núi thì nên làm tốt công tác dạy tiếng phổ thông trước cho các cháu”.

Chiều 15/12, theo ghi nhận tại Trường THCS Lê Lợi, cả Ban Giám hiệu nhà trường và phụ huynh học sinh đều quan tâm theo dõi sát phần giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tại nghị trường.

Cử tri Nguyễn Thị Thu Hà, đồng thời là một phụ huynh có con em đang học theo mô hình VNEN đánh giá: “Các ý kiến chất vấn gần như đã phản ánh được những băn khoăn của cử tri, và Giám đốc Sở GD&ĐT cũng đã trả lời, nhưng tất cả vẫn còn mang "màu hồng". Lý thuyết thì tốt rồi, nhưng khi triển khai xuống dưới phải bám sát theo dõi, giám sát việc thực hiện để bổ cứu, chỉnh sửa hợp lý”.

“Cần làm rõ hơn nguyên nhân chủ quan bội chi quỹ BHYT”

Theo dõi phần giải trình, trả lời chất vấn của ông Lê Trường Giang - Giám đốc BHXH Nghệ An, ông Đặng Hoa - cử tri xóm 18, xã Nghi Phú (TP. Vinh) cho rằng phần giải trình, trả lời chất vất của Giám đốc BHXH Nghệ An Lê Trường Giang khá mạch lạc, không né tránh, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

Tuy nhiên, đối với vấn đề bội chi quỹ BHYT, phần trả lời chất vấn mới chỉ rõ các nguyên nhân khách quan, chưa làm rõ trách nhiệm của ngành BHXH đối với vấn đề này? Đặc biệt, tuy ông Giang khẳng định ngành chưa phát hiện được giám định viên nào bao che, thỏa thuận với cơ sở khám, chữa bệnh nhưng thực tế, đã có một số giám định viên của BHXH tỉnh bị khiếu nại vì những vấn đề liên quan, vì vậy trong thời gian tới BHXH Nghệ An cần tăng cường hơn nữa việc quản lý, giám sát công việc của đội ngũ này để tránh những sai phạm đáng tiếc. 

Nhân viên y tế giải quyết các thủ tục khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế. (Nguồn: TTXVN)
Bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Về vấn đề nợ đọng BHXH, liên quan đến trách nhiệm của cơ quan BHXH, cử tri Dương Doãn Nhã (xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc) cho ý kiến: Giám đốc BHXH cho biết rằng BHXH Nghệ An là đơn vị đầu tiên thực hiện thí điểm triển khai phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ ngành. Ông Giang cũng đã thừa nhận việc triển khai phần mềm này gặp nhiều khó khăn, và một trong những địa phương đầu tiên triển khai thí điểm cùng Nghệ An là TP. Hồ Chí Minh đã bỏ cuộc.

Đối với một đơn vị có năng lực rất mạnh về công nghệ thông tin như TP. Hồ Chí Minh đã không còn thực hiện thí điểm, vậy tại sao Nghệ An vẫn còn áp dụng, để ảnh hưởng đến tình hình đôn đốc thu hồi nợ? Ông Nhã cũng cho rằng người đứng đầu cơ quan BHXH cần nêu rõ hơn trách nhiệm của cơ quan BHXH trong việc phối hợp với tổ chức công đoàn lập hồ sơ khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng BHXH ra tòa, bởi trong suốt gần một năm qua, số doanh nghiệp nợ đọng BHXH bị kiện ra tòa giảm hẳn so với trước khi Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực.

“Là cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, ngành BXHH cần tích cực hơn trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc kiến nghị sửa đổi những vướng mắc để việc thực hiện các chính sách được thuận lợi hơn, đảm bảo tốt quyền lợi cho người lao động”- ông Nhã đề xuất.

Những ý kiến tâm huyết của cử tri phản ánh cho thấy sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân đặt lên vị trí, trách nhiệm của mỗi đại biểu, lãnh đạo các ngành về những vấn đề đặt ra, những lời hứa trong nghị trường sớm được thực hiện trong thực tiễn. 

Nhóm P.V - C.T.V

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...