Cục Thông tin Nga lên tiếng về vụ nhà báo của RIA Novosti bị Ukraine bắt giữ

Ngân Hạnh (Sputnik News)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Phía Moscow đang thúc giục Kiev phải ngay lập tức thả trưởng đại diện hãng tin RIA Novosti của Nga và giảm nhẹ hình phạt lên anh ta, Cục Thông tin và Truyền thông cho biết trong một bài phát biểu.

"Chúng tôi yêu cu rng Vyshinsky phi ngay lp tc đưc th ra và tt c mi hình pht lên anh ta đu đưc gim nh" - trích t bài phát biu.


Vyshinsky trước đó đã bị tước bỏ quyền công dân Ukraine. Theo Cục An ninh Ukraine (SBU), nhà báo này đồng thời cũng mang quốc tịch Nga.

Luật sư của Vyshinsky cho biết đơn kiến nghị về việc từ bỏ quyền công dân sẽ được gửi lên phủ tổng thống Ukraine vào ngày thứ 2 tới.

Vào ngày 15/5, Cục An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành lục soát văn phòng của RIA Novosti ở Ukraine và nơi sinh sống của các nhà báo làm việc cho hãng tin này ở thủ đô Kiev. Cùng ngày, Vyshinsky cũng ngay lập tức bị bắt giữ bởi cáo buộc phản quốc. Cục An ninh Ukraine (SBU) buộc tội trưởng đại diện hãng tin RIA Novosti về việc ủng hộ lực lượng đối lập tại Donetsk Luhansk ở miền nam Ukraine. Ngày 17/5, tòa án thành phố Kherson, Ukraine đã ra lệnh bắt giữ Vyshinsky.

Dmitry Kiselev, người điều hành chung của hãng tin Rossiya Segodnya, đã yêu cầu nhà cầm quyền Ukraine thả Vyshinsky ngay lập tức và chấm dứt những tuyên truyền sai lệch trên các phương tiện truyền thông về vấn đề này. Margarita Simonyan, Tổng biên tập của tờ Rossiya Segodnya News và hãng phát thanh RT, lại cho rằng tất cả những gì đang xảy ra ở Ukraine là sự trả đũa của Kiev trước hành động khánh thành cây cầu nối đất liền Nga với bán đảo Crimea - vùng lãnh thổ nước Nga được sáp nhập từ 2014. Cô còn nhấn mạnh rằng hãng tin RIA Novosti Ukraine không có liên hệ một cách hợp pháp với Rossiya Segodnya, mà chỉ là hợp tác về mặt truyền thông.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.