Cuộc đời Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long qua ảnh

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã bỏ lại sau lưng một sự nghiệp đầy triển vọng trong giới học thuật để trở về Singapore và tiếp nối con đường chính trị của cha. Nhân dịp ông có cuộc thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-23/3, cùng Báo Nghệ An điểm lại những hình ảnh ấn tượng trong cuộc đời của ông.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sinh ngày 10/2/1952, là con cả của vợ chồng cố thủ tướng và là
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sinh ngày 10/2/1952, là con cả của vợ chồng cố thủ tướng và là "cha đẻ" nước Singapore hiện đại, ông Lý Quang Diệu. Ông đang có chuyến thăm chính thức lần thứ ba tới Việt Nam trên cương vị thủ tướng, từ ngày 21 đến 24/3.
Lý Hiển Long và các bạn trong lễ tốt nghiệp lớp 6 năm 1963. Thủ tướng Singapore sinh ngày 10/2/1952.
Lý Hiển Long và các bạn trong lễ tốt nghiệp lớp 6 năm 1963. 
Ông Lý Quang Diệu cùng con trai và các thành viên trong gia đình chơi cờ tướng tại vườn nhà năm 1965.
Ông Lý Hiển Long cùng cha và các thành viên trong gia đình chơi cờ tướng tại vườn nhà năm 1965.
Năm 1973, Lý Hiển Long tốt nghiệp hạng ưu ngành Khoa học Máy tính của Trường Trinity thuộc Đại học Cambridge (Anh) và đạt cả danh hiệu Senior Wrangler. Senior Wrangler có thể xem là
Năm 1973, ông Lý Hiển Long tốt nghiệp hạng ưu ngành Khoa học Máy tính của Trường Trinity thuộc Đại học Cambridge (Anh) và đạt cả danh hiệu Senior Wrangler. Senior Wrangler có thể xem là "Trạng nguyên" hoặc "Thủ khoa" về toán ở Đại học Cambridge và thường được miêu tả là "danh hiệu học thuật cao quý nhất có thể đạt được trên đất Anh". 
Chàng trai Lý Hiển Long trong bộ quân phục năm 1973. Ông gia nhập Lực lượng Vũ trang Singapore (SAF) năm 1971.
Chàng trai Lý Hiển Long trong bộ quân phục năm 1973. Ông gia nhập Lực lượng vũ trang Singapore (SAF) năm 1971.
Ở tuổi 32, ông Lý Hiển Long khởi đầu sự nghiệp chính trị và đắc cử vào quốc hội tháng 12/1984.
Ở tuổi 32, ông Lý Hiển Long khởi đầu sự nghiệp chính trị và đắc cử vào quốc hội tháng 12/1984.
Ông Lý Hiển Long chụp ảnh cùng Ngô Tác Đống, lúc đó là Phó thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, khi đang theo dõi một cuộc tập dượt cho lễ diễu binh ngày Độc lập năm 1985. Ông đã được cha, khi đó là Thủ tướng Lý Quang Diệu, bổ nhiệm vào chức vụ Quốc vụ khanh thuộc bộ thương mại và công nghiệp và bộ quốc phòng tháng 12/1984, sau đó ông trở thành quyền Bộ trưởng thương mại và công nghiệp năm 1986, và sau đó là Thứ trưởng quốc phòng.
Ông Lý Hiển Long chụp ảnh cùng Ngô Tác Đống, lúc đó là Phó thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, khi đang theo dõi một cuộc tập dượt cho lễ diễu binh ngày Độc lập năm 1985. Ông đã được cha, khi đó là Thủ tướng Lý Quang Diệu, bổ nhiệm vào chức vụ Quốc vụ khanh thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp và Bộ Quốc phòng tháng 12/1984, sau đó ông trở thành quyền Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp năm 1986, và sau đó là Thứ trưởng quốc phòng.
Ông Lý Hiển Long trong lễ cưới với bà Ho Ching năm 1985. Ông trở thành Phó thủ tướng khi ông Ngô Tác Đống đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Singapore tháng 11/1990.
Ông Lý Hiển Long trong lễ cưới với bà Ho Ching năm 1985. Ông trở thành Phó Thủ tướng khi ông Ngô Tác Đống đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Singapore tháng 11/1990.
Ông Lý Hiển Long tham dự một hội nghị năm 2001. Năm 1998, ông Lý Hiển Long được bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore, và Bộ trưởng tài chính năm 2001.
Ông Lý Hiển Long tham dự một hội nghị năm 2001. Năm 1998, ông Lý Hiển Long được bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore, và Bộ trưởng tài chính năm 2001.
Ông Lý Hiển Long trở thành Thủ tướng Singapore năm 2004. Trong ảnh là quang cảnh lễ nhậm chức của ông năm đó.
Ông Lý Hiển Long trở thành Thủ tướng Singapore năm 2004. Trong ảnh là quang cảnh lễ nhậm chức của ông năm đó.
Ông Lý Hiển Long chụp ảnh cùng nội các mới tháng 5/2011 sau khi đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền của ông chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2011.
Ông Lý Hiển Long chụp ảnh cùng nội các mới tháng 5/2011 sau khi đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền của ông chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2011.
Khi được hỏi về việc đảng đối lập chỉ chiếm một số ghế rất nhỏ so với đảng Nhân dân Hành động cầm quyền và Singapore không thật sự cởi mở về các vấn đề ngoài kinh tế, Lý Hiển Long cho rằng:
Khi được hỏi về việc đảng đối lập chỉ chiếm một số ghế rất nhỏ so với đảng Nhân dân Hành động cầm quyền và Singapore không thật sự cởi mở về các vấn đề ngoài kinh tế, Lý Hiển Long cho rằng: "Việc cử tri bầu cho tôi và đảng của tôi không có nghĩa đất nước chúng tôi không cởi mở". Trong ảnh, Thủ tướng Lý Hiển Long đến thăm một khu phố trong chiến dịch vận động tranh cử hồi tháng 9/2015.
Nói về vai trò của ASEAN, ông Lý cho rằng việc Singapore là thành viên ASEAN là một điều hữu ích và thiết yếu đối với quốc gia này.
Nói về vai trò của ASEAN, ông Lý cho rằng việc Singapore là thành viên ASEAN là một điều hữu ích và thiết yếu đối với quốc gia này. "(ASEAN) không tham vọng như Liên minh châu Âu (EU), nó không nhắm đến việc hợp nhất chính trị hay hòa nhập kinh tế toàn bộ. Nhưng nó là chiếc phao cứu sinh mà nhờ đó tiếng nói của chúng tôi có sức nặng hơn trên thế giới", ông nói. Trong vấn đề Biển Đông, lợi ích của Singapore là tự do hàng hải, luật pháp quốc tế và sự gắn kết của ASEAN. Trong ảnh, ông Lý và lãnh đạo các nước ASEAN trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 9/2016. 
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ 28 đến 30/8/2016.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tiếp Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của chủ tịch tới Singapore từ 28 đến 30/8/2016.
Thủ tướng Singapore được xem là người thường xuyên tương tác với người dân trên Facebook. Facebook cá nhân của ông có hơn 1 triệu lượt người
Thủ tướng Singapore được xem là người thường xuyên tương tác với người dân trên Facebook. Facebook cá nhân của ông có hơn 1 triệu lượt người "thích", là kết hợp giữa một kênh thông báo các vấn đề quan trọng và những hình ảnh đời thường của thủ tướng. Ông Lý cũng rất thích đăng tải những bức ảnh do ông tự chụp mỗi ngày và ảnh "tự sướng" cùng các lãnh đạo khác và người dân.

Kim Ngọc

(tổng hợp)

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.